BAOTAYNINH.VN trên Google News

Anh vợ, em rể: cùng nhậu, cùng quậy và cùng vào... cơ sở giáo dục

Cập nhật ngày: 12/08/2009 - 06:00

Rượu vào, hai "đệ tử Lưu Linh" thường xuyên đánh vợ (ảnh minh hoạ)

Nguyễn Thành Châu (SN 1962) cùng người em rể tên Trần Văn Cang (SN 1967) cùng ngụ ấp Hiệp Trường, Hiệp Tân, Hoà Thành) là cặp bài trùng thường xuyên “nhậu nhiều làm ít”. Sau những lần uống rượu say, Châu về nhà chửi mắng, hành hung vợ con. Dù đã nhiều lần được chính quyền địa phương giáo dục nhưng Châu vẫn chứng nào tật nấy. Có lần do “rượu vào lời ra”, Châu đã tham gia một vụ đánh nhau bị chính quyền địa phương phạt hành chính vào năm 2008. Rồi sau đó tay “đệ tử lưu linh” này lại tiếp tục bị đưa ra công khai hoá tại nơi cư trú về hành vi gây rối TTCC. Tưởng chừng sau nhiều lần được giáo dục, răn đe, Nguyễn Thành Châu sẽ biết “hồi đầu phục thiện”, tu tỉnh làm ăn, nhưng kẻ “nát rượu” này vẫn không chuyển biến mà tiếp tục có hành vi bạo hành gia đình, ngược đãi với vợ con. Tương tự “thành tích” của ông anh vợ, “ma men” Trần Văn Cang cũng có một “tiểu sử quậy” đến nỗi bà con thôn xóm ai cũng biết danh. Sau những trận nhậu say bí tỉ, nếu Cang không tham gia đánh nhau, gây rối TTCC thì thế nào cũng có tình trạng đánh đập, chửi mắng vợ con. Chính quyền đoàn thể địa phương cũng đã giáo dục nhiều lần nhưng Cang vẫn không gì thay đổi.

Lúc 16 giờ 30 ngày 6.8.2009, Công an xã Hiệp Tân đã thi hành các quyết định của UBND huyện về việc áp dụng biện pháp đưa Nguyễn Thành Châu và Trần Văn Cang có hành vi đánh nhau, gây rối TTCC, chửi mắng vợ con vào cơ sở giáo dục Phú Hoà (Cục V26, Bộ Công an).

GIA MINH