Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Hầu hết những con đường trong ấp nay đã được nâng cấp bê tông xi măng, dọc lề đường đều có lắp đèn cao áp, đêm đêm sáng rực ánh đèn.

|
Đường tổ 1, ấp Bình Phong do nhân dân đóng góp làm bê tông xi măng và lắp đèn chiếu sáng |
(BTN) - Từ khi triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) đến nay, ai đến ấp Bình Phong, xã Thái Bình huyện Châu Thành sẽ không khỏi ngạc nhiên trước sự đổi thay nhanh chóng của ấp này. Hầu hết những con đường trong ấp nay đã được nâng cấp bê tông xi măng, dọc lề đường đều có lắp đèn cao áp, đêm đêm sáng rực ánh đèn. Đáng chú ý là hầu hết những công trình này do nhân dân đóng góp làm nên.
Ông Hà Văn Hải, 68 tuổi, nhà ở tổ 3, ấp Bình Phong là giáo dân thuộc giáo xứ Phong Cốc cho biết, từ năm 2010 trở về trước, con đường vào tổ 3 đi lại khó khăn. Mỗi khi mưa xuống là nổi sình, muốn đi qua con đường này người dân ở đây phải xắn quần lên khỏi gối. Chính vì vậy mà khi có chủ trương xây dựng NTM, được ban lãnh đạo ấp và đại diện giáo xứ Phong Cốc đến vận động đóng góp nâng cấp con đường là bà con ở tổ 3 nhất trí liền. Nay thì con đường vào tổ 3- dài 220 mét đã được bê tông xi măng rộng rãi cao ráo sạch đẹp đi lại rất dễ dàng. Trong đó gia đình ông Hải đóng góp trên 1,3 triệu đồng.
Ông Trần Đức Sơn cũng là giáo dân giáo xứ Phong Cốc, nguyên là Phó Chủ tịch UBND xã Thái Bình, hiện là Đại biểu HĐND xã Thái Bình phụ trách Khối Tôn giáo cho biết, không riêng gì con đường vào tổ 3, mà nhìn chung hầu hết những con đường trong ấp Bình Phong từ năm 2010 về trước đều đi lại hết sức khó khăn. Trước tình hình đó, Ban lãnh đạo ấp cùng với linh mục và Ban hành giáo giáo xứ Phong Cốc vận động giáo dân và nhân dân trong ấp chung tay đóng góp nâng cấp các con đường bằng bê tông xi măng. Phương thức đóng góp là con đường đi qua phần đất của hộ dân nào thì hộ dân đó đóng góp với định mức là 130.000 đồng mỗi mét theo chiều dài con đường. Ngoài ra giáo xứ vận động nhân dân các nơi khác ủng hộ thêm.
Đây đúng là những con đường do dân bàn, dân đóng góp, dân làm, dân kiểm tra, quản lý và tất nhiên là dân đi. Chính vì vậy mà những con đường làm rất nhanh và đảm bảo chất lượng đúng ý người dân. Chỉ trong năm 2010, bà con giáo dân và nhân dân ấp Bình Phong đã tự nguyện đóng góp làm 11 con đường giao thông ở các tổ trong ấp. Năm 2011, bà con giáo xứ Phong Cốc còn tự nguyện đóng góp nâng cấp bê tông xi măng 2 con đường và khu vực nghĩa trang của ba họ đạo Sen Hồ, Đức Trai và Hoàng Mai (ba họ đạo này thuộc giáo xứ Phong Cốc).
Tính chung trong hai năm 2010 và 2011, bà con giáo dân giáo xứ Phong Cốc nói riêng và nhân dân toàn ấp Bình Phong nói chung đã đóng góp bê tông xi măng 13 con đường trong ấp, với tổng chiều dài hơn 3.000 mét, tổng kinh phí trên 3 tỷ đồng. Trong đó, nhân dân ở hai bên các con đường đóng góp khoảng 2 tỷ đồng. Phần còn lại giáo xứ vận động giáo dân các nơi khác hỗ trợ thêm. Ngoài việc đóng góp làm đường, bà con ở đây còn tự nguyện đóng góp lắp hệ thống đèn chiếu sáng trên các con đường vừa được nâng cấp với mức đóng góp từ 120.000 đồng đến 150.000 đồng mỗi hộ.
Ông Trần Văn Dũng- Trưởng ấp Bình Phong cho biết, ấp hiện có 662 hộ với gần 2.900 nhân khẩu, trong đó có khoảng 86% dân theo đạo Thiên Chúa và trên địa bàn ấp có giáo xứ Phong Cốc. Trong ấp vẫn còn 64 hộ nghèo và 8 hộ cận nghèo, đa số hộ trung bình, đủ ăn, Ít có hộ giàu, nhưng ai cũng nhiệt tình hưởng ứng phong trào xây dựng NTM. Ông Dũng cho biết thêm, ngoài những con đường bê tông xi măng do nhân dân đóng góp, trong năm 2012, trên địa bàn ấp còn có 4 con đường khác cũng được đổ bê tông xi măng từ ngân sách Nhà nước, với tổng chiều dài khoảng 1.000 mét. Như vậy trong vòng 3 năm qua, ấp Bình Phong đã có 17 con đường bê tông xi măng. Trước đó năm 2005, nhân dân ấp Bình Phong đã đóng góp 98 triệu đồng (30%) cùng Nhà nước trải thảm bê tông nhựa con đường chính nối từ quốc lộ 22B vào đến khu dân cư với chiều dài 379 mét (Nhà nước đầu tư 70%, vận động nhân dân đóng góp 30%).
Hiện nay, trên địa bàn ấp Bình Phong vẫn còn một số con đường ở các tổ 9, 9B, 11 và 12 chưa được nâng cấp. Trong thời gian tới, Ban lãnh đạo ấp cùng đại diện giáo xứ tiếp tục vận động bà con các tổ này đóng góp nâng cấp các con đường còn lại.
D.H