Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Tấm bảng hiệu bằng kim loại dài 5m của Trại tập trung Auschwitz bị cắt thành 3 mảnh. Cảnh sát bắt giữ 5 người đàn ông tình nghi là thủ phạm, tuổi từ 20 – 30, nhưng không có ai là thành viên của bất kỳ nhóm tân phát xít nào.

![]() |
Bảng hiệu “Arbeit macht frei” treo ở cổng chính Trại tập trung Auschwitz – nơi hơn 1 triệu người Do thái bị sát hại trong Chiến tranh Thế giới thứ II. |
Cộng đồng Do thái trên toàn thế giới cũng như đông đảo người dân Ba Lan đã thở phào nhẹ nhõm khi có tin cảnh sát đã tìm được tấm bảng hiệu có dòng chữ “Arbeit macht frei” treo ở cổng chính Trại tập trung Auschwitz thời phát xít Đức bị đánh cắp hôm 18.12.
Theo tin BBC ngày 21.12, ông Andrzej Rokita – cảnh sát trưởng vùng Krakow, miền Nam Ba Lan cho biết, chính quyền địa phương đã huy động gần 100 cảnh sát cùng chó nghiệp vụ để lần theo dấu vết những tên trộm. Họ đã tìm tấm bảng hiệu bằng kim loại dài 5m bị cắt thành 3 mảnh. Cảnh sát cũng đã bắt giữ 5 người đàn ông tình nghi là thủ phạm, tuổi từ 20 – 30, nhưng không có ai là thành viên của bất kỳ nhóm tân phát xít này.
Đây là lần đầu tiên tấm bảng hiệu với dòng chữ “Arbeit macht frei”, có nghĩa “Lao động giải phóng con người” bị đánh cắp kể từ khi nó được treo lên vào những năm đầu thập niên 1940 trên cổng trại Auschwitz, nơi hơn 1 triệu người - chủ yếu là người Do Thái – bị phát xít Đức sát hại trong Chiến tranh Thế giới thứ hai. Dù tấm bảng hiệu với dòng chữ này cũng được treo ở nhiều trại tập trung khác của phát xít Đức, như ở Dachau và Sachsenhausen, nhưng tấm bảng hiệu dài và lượn sóng tại Auschwitz là nổi tiếng hơn cả. Sau khi chiến tranh kết thúc, trại tập trung trở thành bảo tàng Auschwitz.
Việc mất cắp một trong những biểu tượng của nỗi kinh hoàng thời phát xít Đức đã gây nên làn sóng giận dữ trên khắp thế giới, đặc biệt là đối với cộng đồng Do thái. Người phát ngôn Bảo tàng Auschwitz, ông Pawel Sawicki cho biết, Bảo tàng Auschwitz cũng như nhiều nhà chính trị Ba Lan cảm thấy như “trút được gánh nặng rất to lớn” khi cảnh sát tìm được tấm bảng hiệu. Bảo tàng sẽ nhanh chóng phục hồi tấm bảng hiệu và treo lên vị trí cũ để chuẩn bị cho dịp lễ kỷ niệm 65 năm ngày Hồng quân Liên Xô giải phóng các tù nhân ở trại tập trung này (27.1.1945 – 27.1.2010).
Đặng Hoàng Thái
(Theo BBC)