Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Quyết định này được đưa ra ngay sau khi Ba Lan kết thúc lễ tang cố Tổng thống Lech Kaczynski cùng với 95 người thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay ở Nga hôm 10.4.

![]() |
Người dân vẫy hoa trong lễ tang cố Tổng thống Lech Kaczynski bên ngoài cung điện hoàng gia Wawel ở cố đô Krakow, nơi an nghỉ cuối cùng của các nhà vua và các anh hùng dân tộc của Ba Lan. Ảnh: Reuters |
Trả lời phỏng vấn của hãng tin Reuters ngày 21.4, người phát ngôn của quyền Tổng thống Ba Lan Bronislaw Komorowski đã ký tất cả các văn bản ấn định ngày bầu cử người đứng đầu đất nước vào ngày 20.6.2010. Quyết định này được đưa ra ngay sau khi Ba Lan kết thúc lễ tang cố Tổng thống Lech Kaczynski cùng với 95 người thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay ở Nga hôm 10.4.
Ông Bronislaw Komorowski – Chủ tịch Quốc hội hiện đang tạm nắm quyền Tổng thống theo quy định của Hiến pháp Ba Lan. Ông cũng là ứng cử viên Đảng Cương lĩnh Công dân (PO) cầm quyền của Thủ tướng Donald Tusk. Ông là đồng minh thân cận của Thủ tướng Tusk, chủ trương nhiều chính sách cải cách như tư hữu hoá, tăng cường quan hệ với Nga.
Theo kết quả của các cuộc khả sát gần đây, ông Komorowski, 57 tuổi, hiện đang có tỷ lệ ủng hộ dẫn đầu, vượt xa các đối thủ trong cuộc chạy đua tranh cử Tổng thống – một chức vụ chỉ mang tính biểu tượng nhưng có quyền phủ quyết các dự luật và quyết định chính sách đối ngoại. Khi cố Tổng thống Kaczynski còn sống, ông đã phủ quyết dự luật về lương hưu, y tế…
Đảng Nông dân, liên minh với Đảng Cương lĩnh Công dân cầm quyền, cũng đã đề cử Phó Thủ tướng Waldemar Pawlak là ứng cử viên Tổng thống.
Trong khi đó, người anh em song sinh với cố Tổng thống, cựu Thủ tướng Jaroslaw Kaczynski – lãnh đạo Đảng Luật pháp và Công lý (PiS) vẫn chưa đưa ra quyết định có tranh cử hay không.
Đ. Hoàng Thái
(Theo Reuters)