Thời Sự - Chính trị   Việt Nam - Thế giới

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bà Nguyễn Thị Thanh được bầu làm Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia khoá V 

Cập nhật ngày: 27/11/2021 - 12:37

BTNO - Sáng 26.11, tại Hà Nội, Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V, nhiệm kỳ 2021-2026. Đại hội được trực tuyến đến 47 đầu cầu trên toàn quốc với sự tham dự của 273 đại biểu.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu tỉnh Tây Ninh thực hiện nghi thức chào cờ khai mạc Đại hội.

Đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội có bà Bùi Thị Minh Hoài - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương và bà Nguyễn Thị Thanh- Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Tại điểm cầu tỉnh Tây Ninh, tham dự có ông Trần Văn Chiến- Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh cùng 3 đại biểu chính thức và các đại biểu khách mời.

Nhiệm kỳ qua, Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tổ chức thành công nhiều hoạt động giao lưu, gặp gỡ hữu nghị, míttinh nhân dịp lễ, tết, sự kiện lớn quan trọng của hai nước với nội dung phong phú và hình thức đa dạng. Hội đã triển khai và mở rộng trên phạm vi toàn quốc chương trình Ươm mầm hữu nghị do cố Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia Vũ Mão khởi xướng từ năm 2012.

Đến nay, ở phía Bắc có 300 sinh viên Campuchia được nhận đỡ đầu; bộ phận Thường trực Hội ở phía Nam nhận đỡ đầu 149 sinh viên Campuchia học tại các trường cao đẳng, đại học tại thành phố Hồ Chí Minh. Hoạt động này được lãnh đạo hai nước đánh giá cao, được xem là nhịp cầu hữu nghị lâu dài từ thế hệ này qua thế hệ khác giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Campuchia.

Bên cạnh đó, Hội còn vận động các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo, hỗ trợ người nghèo Campuchia, nạn nhân thiên tai hoả hoạn, hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19; các hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa đối với cựu chuyên gia, cựu quân nhân tình nguyện có hoàn cảnh khó khăn với hàng ngàn phần quà cùng vật tư y tế đã được trao tặng.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh.

Nhiệm kỳ qua, Hội còn mở rộng mạng lưới tổ chức hội, thành lập thêm 7 tổ chức hội ở các tỉnh, thành, nâng lên 42/63 tỉnh, thành có tổ chức hội và 14 đơn vị trực thuộc.

Đại hội hiệp thương bầu Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia khoá V với 140 đại biểu.

Bà Nguyễn Thị Thanh- Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương được bầu làm Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia khoá V.

Nhân dịp này, Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước trao tặng.

C.T