BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ba tên cướp trẻ lãnh án tù

Cập nhật ngày: 15/05/2009 - 11:59

Các bị cáo đang nghe toà tuyên án

Nguyễn Phan Thuỳ Linh (15 tuổi, ngụ KP4, thị trấn Hoà Thành) mới là học sinh lớp 10, đã quen thói “xài tiền thoải mái” nên “bị” hai bạn trai là Phan Công Chương (tự Lì, 18 tuổi) và Lê Minh Phê (chưa đủ 18 tuổi) cùng ngụ ấp Long Mỹ, xã Long Thành Bắc, Hoà Thành rủ rê tham gia vào vụ cướp giật trên đường. Sáng ngày 15.5.2009, TAND huyện Hoà Thành đã mở phiên toà xét xử ba bị cáo này với tội danh “cướp giật tài sản”. Đặc biệt phiên xử này có các vị đại diện TAND tỉnh, VKS tỉnh, TAND Thị xã, VKS Thị xã, huyện DMC… đến dự khán để rút kinh nghiệm về quy trình tố tụng xét xử.

Theo hồ sơ vụ án: Khoảng 13 giờ ngày 30.1.2009, Chương và Linh đến chơi ở nhà người bạn gái tên Huệ (ấp Trường Cửu, xã Trường Hoà). Tại đây, Linh than thở “Em hết tiền xài rồi” và sau đó bàn với Chương mang chiếc xe mô tô hiệu Max BS 70L6-0665 của mình đem đi cầm thế để có tiền “chữa cháy”. Chương đồng ý chở Linh đi tìm nơi thế chấp xe. Trên đường mang xe đi “hấp” tại khu vực ấp Long Khương, xã Long Thành Nam, Hoà Thành, Chương phát hiện hai phụ nữ đi xe mô tô cùng chiều, phía trước giỏ xe có để chiếc xách tay màu trắng. Nghĩ rằng bên trong túi xách có tiền bạc, vàng vòng nên Chương liền dùng tay trái khều nhẹ vào chân Linh nói nhỏ “Phía trước có hai người để túi xách trong giỏ xe, anh chạy kè sát, em giật nghen” và Linh trả lời “ừ”. Nhanh như chớp, khi Chương vừa áp sát xe hai phụ nữ thì Linh thò tay giật lấy chiếc xách ôm gọn, Chương tiếp tục siết ga chạy bạt mạng. Hai nạn nhân tri hô “Cướp cướp” nhiều người đi đường dùng xe mô tô rượt đuổi theo khoảng 700m thì đôi “trai cầm lái, gái giật đồ” bị quả tóm. Cả hai đối tượng cướp giật cùng tang vật (trong túi xách không có tiền, chỉ có giấy tờ và dụng cụ trang điểm) được Công an Hoà Thành tạm giữ điều tra.

Qua đấu tranh khai thác vụ này, Phan Công Chương đã thừa nhận thêm một vụ cùng đồng bọn cướp dây chuyền trước đó một ngày mà phương tiện gây án cũng chính là chiếc xe của Nguyễn Phan Thuỳ Linh: Trưa ngày 29.1.2009, sau khi uống cà phê, Chương và Lê Minh Phê thả bộ về nhà. Trên đường Phê nói với Chương: “Tao với mày hết tiền xài, giờ đi kiếm tiền không?”, Chương hiểu ý: “Đi giật đồ hả”, Phê trả lời “ừ”. Sau khi bàn bạc Chương phân vân: “Xe mày thắng bị hư rồi, làm sao đi?”, Phê liền có ý kiến: “Để tao mượn xe con Linh”. Khoảng 15 giờ cùng ngày Chương điện thoại rủ Linh đến nhà cùng đi uống nước để tâm sự. Linh chạy xe Max đến và rước Chương đến quán nước mía ở gần cầu Trường Long, xã Trường Hoà. Đang uống nước, Chương mượn ĐTDĐ của Linh gọi Phê tới. Phê chạy xe đến, vào quán nói chuyện tay ba một hồi, Phê gợi ý với Linh: “Cho anh mượn xe em đi công chuyện với Chương một chút”, “Xe anh, sao anh không đi?”; “Xe anh bị hư thắng rồi”. Thấy xe bạn gặp sự cố, Linh đồng ý giao chìa khoá xe Max cho Phê. Có xe “xịn” Chương lên xe điều khiển chở Phê ngồi phía sau. Như kế hoạch đã bàn lúc trưa, Chương điều khiển xe chạy rảo tìm “mồi”. Khoảng 16 giờ 30 khi cả hai chạy về hướng khu vực cầu Ông Hổ (xã Trường Tây) thì phát hiện chị Nguyễn Thị Thu Hoa chở chị Lê Thị Huỳnh Mai ngồi phía sau trên xe mô tô đang chạy ngược chiều, trên cổ chị Hoa có đeo sợi dây chuyền vàng (trọng lượng 2,5 chỉ vàng 18K). Chương liền quay xe lại rượt theo áp sát, Phê “hiểu ý” nhanh tay giật phăng sợi dây chuyền làm đứt một đoạn (5 phân, 3 ly) rơi xuống mặt đường. Số còn lại (1 chỉ 9 phân 7 ly) Phê nhét vào túi quần, Chương chạy xe “xé gió” về quán nước mía nơi Linh đang nóng lòng chờ đợi. Sau khi có được “chiến lợi phẩm” Chương vào quán tiếp tục trò chuyện với Linh, còn Phê chạy xe của Linh đến tìm gặp người bạn tên Huỳnh Thanh Tú (ngụ thị trấn Hoà Thành) nhờ bán đoạn dây chuyền bị đứt với lý do: “dây chuyền của mẹ mình lỡ bị đứt, nhờ bạn bán giùm”. Tưởng thật, Tú mang đoạn dây chuyền đứt đến tiệm vàng gần chợ Long Hoa bán được 1 triệu đồng. Phê không quên “trả công” cho Tú 200.000đ, rồi trở về trả xe cho Linh và chia cho Chương 200.000đ tiền công “cầm lái”. Tối cùng ngày, Phê gặp Linh tại nhà Huệ và “lì xì” cho Linh 200.000đ. Còn lại 400.000đ Phê bỏ túi tiêu xài.

Tại phiên toà các bị cáo trẻ đều tỏ ra thành khẩn ăn năn hối cãi về hành vi sai trái. Cuối cùng HĐXX tuyên phạt: Phan Công Chương 3 năm tù, Lê Minh Phê 18 tháng tù và Nguyễn Phan Thuỳ Linh 12 tháng tù cho hưởng án treo, 20 tháng thử thách.

GIA MINH