Xã hội   Giáo dục

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Buổi thi đầu tiên:

Ba thí sinh phải thi ở phòng riêng 

Cập nhật ngày: 09/08/2020 - 11:35

BTNO - Trong buổi thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020, có ba thí sinh phải thi riêng do mắc bệnh thủy đậu, gãy tay.

Thí sinh dự thi tại điểm thi Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha được đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn ở cổng trường, trước khi vào bên trong.

Theo báo cáo nhanh của Sở GD&ĐT, trong buổi thi Ngữ văn – môn thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT, có hai thí sinh phải thi riêng (một mình một phòng) do mắc bệnh thuỷ đậu.

Thí sinh thứ nhất dự thi tại điểm thi Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha, thí sinh thứ hai dự thi tại điểm thi Trường THPT Lý Thường Kiệt.

Tại phòng thi của hai thí sinh nêu trên có cán bộ coi thi, cán bộ giám sát riêng.

Tại điểm thi Trường THPT Trảng Bàng, thí sinh N.T.T.T, do bị gãy tay trước ngày thi, không thể viết bài nên được bố trí thi riêng ở phòng thi dự trữ, có cán bộ coi thi chép bài hộ. Các hoạt động trong phòng thi này có camera giám sát.

Buổi thi đầu tiên có 8.432 thí sinh dự thi, vắng 18 thí sinh. Không thí sinh, cán bộ coi thi nào vi phạm kỷ luật.

Chiều nay, thí sinh thi môn Toán bằng đề thi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút.

Đ.V.T