Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Những người giữ bình yên cho mùa xuân

Bài 1: Dệt mùa xuân nơi biên cương 

Cập nhật ngày: 11/02/2024 - 17:08

BTNO - Xuân đã về trên khắp nẻo đường, người người, nhà nhà nô nức, hân hoan vui đón năm mới Giáp Thìn 2024. Với cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, tết của họ là “thức cho dân ngủ, gác cho dân vui chơi”, hi sinh hạnh phúc riêng tư để canh giữ mùa xuân bình yên, hạnh phúc.

Đại tá Nguyễn Văn Dũng – Phó Chính uỷ Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh và mạnh thường quân trao quà cho nhân dân xã Phước Bình, thị xã Trảng Bàng.

Biên cương vững vàng

Với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ gần 234km đường biên giới giáp với Vương quốc Campuchia, những ngày này, Bộ đội Biên phòng Tây Ninh tập trung cao độ, kiểm tra, kiểm soát khu vực đường biên, ngăn chặn triệt để các hành vi phạm pháp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn, góp phần mang lại mùa xuân bình yên, đầm ấm và hạnh phúc cho nhân dân.

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, thực hiện nhiệm vụ quản lý 17,5km đường biên giới của Việt Nam tiếp giáp với Vương quốc Campuchia. Những ngày giáp Tết, tình hình xuất nhập cảnh trái phép trên địa bàn diễn ra phức tạp, đơn vị phải tăng cường hoạt động tuần tra, kiểm soát vừa ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép vừa bảo đảm công tác phòng, chống buôn lậu, hàng gian, hàng giả...

Thượng tá Trần Đăng Dũng- Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài cho biết, tết là thời điểm mà các loại đối tượng như là xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu ma tuý, pháo nổ và các loại tội phạm khác ráo riết hoạt động, chúng dùng mọi thủ đoạn để đưa hàng lậu vào nội địa.

“Đảng uỷ, chỉ huy đơn vị đã tổ chức quán triệt đến 100% cán bộ, chiến sĩ về đơn vị và tổ chức lực lượng nắm chắc tình hình ở địa bàn, đặc biệt là ngoại biên về hoạt động của các loại tội phạm, đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại để có kế hoạch đấu tranh”– Thượng tá Dũng cho biết.

Với việc triển khai đồng bộ các biện pháp trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, đầu năm 2024 Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài chủ trì, phối hợp bắt 1 vụ/ 1 đối tượng vận chuyển ma tuý qua biên giới, thu giữ 2,3kg ma tuý; phối hợp với Hải quan cửa khẩu quốc tế Mộc Bài bắt 1 vụ/1 đối tượng vận chuyển 250.000 USD trái phép qua cửa khẩu; phối hợp với Công an huyện Bến Cầu bắt 1 vụ/1 đối tượng vận chuyển pháo hoa nổ qua biên giới, tang vật thu giữ là 385kg.

Lực lượng chức năng kiểm tra phương tiện tại Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài.

Thượng tá Dũng khẳng định: “Với phương châm vui xuân không quên nhiệm vụ, Đảng uỷ, Ban Chỉ huy đơn vị đã quán triệt tới cán bộ, chiến sĩ đảm bảo trực 24/24, tuần tra, kiểm soát khép kín trên đoạn biên giới cửa khẩu được phân công; tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm về ma tuý, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng gian, hàng giả…”.

Trên tinh thần kiểm soát biên giới, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ vững bình yên để người dân vui xuân, đón tết an toàn, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tân Hà, huyện Tân Châu vượt lên nỗi nhớ nhà, nhớ người thân, vẫn vững vàng bám địa bàn, duy trì nghiêm chế độ trực, tuần tra khu vực biên giới, ngăn chặn hoạt động buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép.

Đại uý Bùi Thanh Liêm - Đội trưởng phòng, chống ma tuý, tội phạm, Đồn Biên phòng Tân Hà cho biết, thời điểm Tết, hoạt động của các loại tội phạm diễn ra hết sức tinh vi và xảo quyệt. Đồn Biên phòng Tân Hà phối hợp cùng các lực lượng đứng chân trên địa bàn làm tốt công tác phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm, tránh bị động, bất ngờ.

Về công tác bảo vệ an ninh biên giới dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Đại tá Phạm Văn Cờ- Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết: “Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh quán triệt các chỉ thị, mệnh lệnh và văn bản của trên về công tác chiến đấu đến cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị.

Trên cơ sở tình hình cơ quan, đơn vị cũng như địa bàn quản lý, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh xây dựng kế hoạch sẵn sàng chiến đấu và tổ chức lễ đón Xuân cho cơ quan, đơn vị của mình nhằm chủ động lực lượng, phương tiện, không để bị động, bất ngờ, đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm, nhất là tội phạm lợi dụng dịp lễ, tết hoạt động trên khu vực biên giới, không để xảy ra tình huống bị động bất ngờ”.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tân Hà tại cột mốc trước khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát.

Ấm áp “Xuân biên phòng - ấm lòng dân bản”

Bên cạnh việc bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã cùng với cả hệ thống chính trị, mạnh thường quân chung tay chăm lo cho người dân khu vực biên giới có điều kiện vui xuân, đón tết ấm áp, đủ đầy và nghĩa tình thông qua chương trình “Xuân biên phòng - ấm lòng dân bản”.

Thượng tá Triệu Ngọc Am- Bí thư Đảng uỷ, Chính trị viên Đồn Biên phòng Tân Hà cho biết, bên cạnh nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, Đồn đã có nhiều hoạt động chung sức cùng cấp uỷ, chính quyền địa phương tham gia công tác an sinh xã hội, giữ vững an ninh trật tự vùng biên.

Vừa qua Đồn Biên phòng Tân Hà phối hợp Hội Nông dân tỉnh, UBND xã Tân Hà và mạnh thường quân tổ chức chương trình “Xuân biên phòng - ấm lòng dân bản”, trao 180 phần quà, mỗi phần 500 ngàn đồng cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, tổ trưởng các tổ tự quản trên địa bàn xã.

Tiếp nối thành công của Chương trình “Xuân biên phòng - ấm lòng dân bản” năm 2023, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các đồn biên phòng tuyến biên giới đã và đang triển khai, tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa cho người dân khu vực vùng biên. Năm 2024, nhiều hoạt động ý nghĩa được triển khai thực hiện, như: Thăm, chúc tết cấp uỷ, chính quyền địa phương; thăm hỏi, tặng quà già làng, trưởng bản, người có uy tín, người tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc, gia đình chính sách, hộ nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; trao học bổng cho các cháu học sinh trong chương trình “Nâng bước em tới trường" và "con nuôi đồn biên phòng”… góp phần gắn kết tình quân dân, tô thắm thêm phẩm chất tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”.

Đại tá Nguyễn Văn Dũng - Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh cho biết, chương trình “Xuân biên phòng - ấm lòng dân bản” được triển khai từ năm 2016 đến nay, tổng trị giá quà tặng hơn 20 tỷ đồng. Đón xuân Giáp Thìn 2024, các đơn vị đã vận động mạnh thường quân trao quà cho nhân dân khu vực biên giới. Hoạt động này không chỉ là tình cảm, trách nhiệm mà còn là sự tri ân sâu sắc của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh đối với người dân vùng biên luôn sát cánh cùng lực lượng biên phòng giúp đỡ cán bộ, chiến sĩ trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia.

Một mùa xuân mới lại về trên tuyến biên giới Tây Nam của Tổ quốc, với những cán bộ, chiến sĩ đang kiên cường bám chốt. Mệnh lệnh từ trái tim đã giúp những "tấm chắn thép" thêm vững vàng, gác lại tình riêng, tô thắm thêm phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" trong thời kỳ mới.

(Còn tiếp)

Vũ Nguyệt