Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Báo động về tội phạm giết người

Bài 2: Huy động lực lượng, làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh 

Cập nhật ngày: 15/05/2023 - 14:54

BTN - Công an phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm giết người, cố ý gây thương tích do nguyên nhân xã hội.

Tuyên truyền pháp luật và phát tờ rơi cho người dân. Ảnh minh hoạ

Một số ý kiến cho rằng, do tác động tiêu cực của dịch Covid-19, một bộ phận người dân khó khăn về đời sống (thất nghiệp, thiếu việc làm, giảm thu nhập)... kéo theo sự gia tăng bạo lực gia đình, sát hại chính người thân, nguyên nhân chủ yếu là mâu thuẫn sinh hoạt, tiền bạc, tình cảm, bộc phát do những bức xúc, dồn nén.

Một bộ phận thanh, thiếu niên bị ảnh hưởng tiêu cực bởi các nội dung không lành mạnh trên không gian mạng như: thông tin, phim ảnh, trò chơi bạo lực, văn hoá phẩm đồi truỵ… dẫn đến lệch lạc về tư tưởng, hành vi dễ chuyển hoá thành các hành vi vi phạm pháp luật.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong phòng ngừa

Để ngăn chặn và kéo giảm tội phạm giết người, UBND tỉnh chỉ đạo Công an tỉnh, Viện KSND tỉnh, TAND tỉnh, các sở, ban, ngành và UBND các cấp ban hành văn bản chỉ đạo các lực lượng, đơn vị trên địa bàn tăng cường biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm giết người theo Công văn số 1676/TTg-NC của Thủ tướng chính phủ.

Công an phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm giết người, cố ý gây thương tích do nguyên nhân xã hội.

Công tác hoà giải được quan tâm và triển khai quyết liệt, nâng cao năng lực cho đội ngũ hoà giải viên ở cơ sở. Toàn tỉnh hiện có 542 tổ hoà giải với 3.748 hoà giải viên. Trong năm 2022, các tổ hoà giải ở cơ sở thụ lý 553 vụ tranh chấp, đã đưa ra hoà giải xong 545 vụ, trong đó số vụ hoà giải thành 496 vụ, chiếm tỷ lệ 90,85% (tăng so với cùng kỳ năm 2021 là 2,15%).

UBND tỉnh thường xuyên chỉ đạo các đơn vị, ban, ngành, đoàn thể, UBND các cấp triển khai quán triệt văn bản pháp luật mới và công văn của cấp trên liên quan đến công tác phòng ngừa, xử lý tội phạm hình sự nói chung và tội phạm giết người nói riêng. Nếu có khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi nhiệm vụ, kịp thời báo cáo về UBND tỉnh có đề xuất, kiến nghị đến cấp trên.

Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong phòng ngừa tội phạm giết người, từ ngày 15.12.2020 đến 14.11.2022, các đơn vị tổ chức hơn 22.850 cuộc tuần tra, kiểm tra bảo đảm an ninh trật tự tại các tuyến, địa bàn trọng điểm và các ngày lễ, sự kiện chính trị quan trọng trên địa bàn tỉnh.

Qua đó, lực lượng chức năng bắt 24 vụ, 52 đối tượng về cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản, vận chuyển trái phép hàng cấm, pháo nổ và giải tán 513 điểm đánh bạc; test nhanh có 94 đối tượng dương tính với chất ma tuý; giải tán 3.940 nhóm tụ tập đêm khuya, nghi vấn có biểu hiện gây rối và vi phạm quy định về giãn cách xã hội.

Lực lượng Công an cũng tăng cường mời, gọi hỏi, răn đe hơn 18.000 đối tượng tù tha, đặc xá, đối tượng có tiền án, tiền sự về tội trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản, cờ bạc… và cho viết cam kết không vi phạm.

Cơ quan chức năng phối hợp kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh, yêu cầu cam kết không sản xuất mua bán những hung khí nguy hiểm, vận động thu hồi 113 khẩu súng các loại, 1.557 viên đạn và 251 vũ khí thô sơ các loại, 8 gậy sắt ba khúc…

Xác định tội phạm giết người là loại tội phạm có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, do đó, khi tiếp nhận thông tin vụ án xảy ra, Công an các đơn vị, địa phương đã nhanh chóng vào cuộc, huy động các lực lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp, phương tiện nghiệp vụ để khẩn trương điều tra, khám phá, bắt giữ nhanh và xử lý nghiêm đối tượng theo quy định pháp luật. Theo Phòng Cảnh sát hình sự, dự báo thời gian tới, tình hình tội phạm giết người do nguyên nhân xã hội sẽ tiếp tục có những diễn biến phức tạp.

Đáng chú ý là các đối tượng phạm tội có xu hướng trẻ hoá, tụ tập thành những nhóm thanh niên manh động, côn đồ, sẵn sàng giải quyết các mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống bằng vũ lực và có sử dụng hung khí nguy hiểm; những mâu thuẫn mang tính chất tự phát, khó phát hiện.

Để ngăn chặn tình hình tội phạm giết người diễn biến phức tạp, thời gian tới, các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo tại Công văn số 1676/TTg-NC của Thủ tướng chính phủ về tăng cường các biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người; thường xuyên cập nhật phương thức thủ đoạn, tình hình kết quả công tác đấu tranh, xử lý đối với tội phạm phạm giết người, vi phạm pháp luật có liên quan đến tội phạm giết người như cố ý gây thương tích, “tín dụng đen”, cờ bạc, bảo kê, đòi nợ thuê… để tuyên truyền, nâng cao cảnh giác cho nhân dân.

Công an tỉnh tăng cường công tác nghiệp vụ nắm tình hình địa bàn, đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động tội phạm, chủ động phát hiện sớm mâu thuẫn trong nhân dân, kịp thời tham mưu giải quyết ngay không để kéo dài.

Huyện đoàn Dương Minh Châu với mô hình “Khu dân cư không có thanh thiếu niên mắc tệ nạn xã hội”.

Nỗ lực nâng cao nhận thức pháp luật cho nhân dân

Theo Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, năm 2022, công tác tuyên truyền triển khai có trọng tâm, trọng điểm; tiếp tục đa dạng hoá các mô hình, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, như: tổ chức thi tìm hiểu pháp luật, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội (zalo, facebook), xe loa, pa-nô, băng-rôn, áp-phích…; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh tuyên truyền trên trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tây Ninh, Cổng thông tin điện tử của các sở, ngành tỉnh và UBND cấp huyện.

Trước thực trạng người chưa thành niên phạm tội có chiều hướng gia tăng, ngành chức năng và chính quyền địa phương tích cực triển khai nhiều biện pháp phù hợp để đấu tranh với loại tội phạm này.

Anh Trần Thạch Cương- Bí thư Huyện đoàn Dương Minh Châu cho biết, thời gian qua, công tác phòng ngừa tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện được thực hiện tốt, góp phần kéo giảm tội phạm, tệ nạn xã hội trong độ tuổi thanh niên. Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn nhìn chung ổn định nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ do có nhiều thanh niên ở các địa phương khác tạm trú, làm công nhân tại Khu công nghiệp Chà Là.

Để hạn chế tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, góp phần kéo giảm và ngăn chặn xu hướng trẻ hoá tội phạm giết người, cố ý gây thương tích, Huyện đoàn Dương Minh Châu thường xuyên đổi mới phương pháp, nội dung tuyên truyền, vận động thanh niên nâng cao nhận thức, chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động thanh niên tham gia tốt phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Tổ tuần tra thanh niên.

Đơn vị xây dựng và duy trì hiệu quả mô hình “Tuyến đường thanh niên tự quản về an ninh trật tự”, “Khu dân cư không có thanh thiếu niên mắc tệ nạn xã hội”; thành lập 11 Đội thanh niên tình nguyện “Thắp sáng niềm tin” tại các xã, thị trấn với 132 thành viên; tổ chức cho đoàn viên, thanh thiếu nhi đăng ký tham gia phong trào “3 không” (không thử, không giữ, không sử dụng ma tuý); tổ chức chương trình 50 ly cà phê miễn phí, Cà phê với pháp luật; diễn đàn thanh niên, tuyên truyền phòng, chống ma tuý với chủ đề “Đứng lên sau vấp ngã”; tích cực tham gia phát hiện và tố giác tội phạm...

Theo Bí thư Huyện đoàn Dương Minh Châu, trong thời gian tới, đơn vị tiếp tục tập trung tuyên truyền pháp luật đến cán bộ, đoàn viên, thanh niên; thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào, mô hình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, “Toàn dân phòng chống ma tuý”, các đội “Thanh niên xung kích”, “Thanh niên tự quản”; vận động mọi người xung kích tham gia các hoạt động giữ vững trật tự, an toàn tại địa phương… góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của đoàn viên, thanh niên, bảo đảm an ninh trật tự ở địa phương.

Người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, trang bị kỹ năng sống; bình tĩnh, kiềm chế khi xảy ra mâu thuẫn, bất đồng trong cuộc sống và tìm cách giải quyết thoả đáng, tránh hậu quả đáng tiếc xảy ra, chung tay vì cuộc sống yên bình của mỗi chúng ta.

An Đông