BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bãi rác thải ở ấp Bến Kênh đang được xử lý 

Cập nhật ngày: 18/12/2019 - 13:39

BTNO - Ngày 17.12, bãi rác thải từ việc đun nấu hóa chất ở ấp Bến Kênh được Công ty Cổ phần Môi Trường Xanh VN (đường số 8, KCN Trảng Bàng, huyện Trảng Bàng) thu gom, vận chuyển đến nhà máy chuyên xử lý.

Đại diện UBND xã Đôn Thuận, người trông coi bãi rác và nhiều người dân địa phương cùng chứng kiến hoạt động nêu trên.

Phương tiện cơ giới đang dọn dẹp bãi rác.

Khu lò chưng cất hóa chất bị máy móc phá hủy. Các bồn nấu, thùng phuy, thùng sắt cỡ nhỏ, can nhựa đựng hóa chất trước đó cũng đã được ông chủ bãi rác cho người thu gom đập bỏ, hoặc bán phế liệu.

Từ tháng 7.2019 đến nay, Báo Tây Ninh có đăng nhiều bài phản ánh về bãi rác này. Chủ cơ sở đun nấu hóa chất và thải rác là ông Lâm Thành Dũng, thường trú ở thành phố Hồ Chí Minh. Khoảng 10 năm qua, tại đây, ông Dũng đã tổ chức đun nấu hóa chất dạng keo để chưng cất ra một loại chất lỏng dễ cháy.

Điều đáng nói là hoạt động này không hề được cấp phép. Chất thải phát sinh từ bồn nấu được ông Dũng xả lộ thiên ra bãi đất trống rộng hơn 1.000m², giáp với suối Cầu Ngang.

Máy móc phá hủy khu lò nấu.

Sau khi báo đăng, chính quyền địa phương liên tục làm việc với ông Dũng theo hướng phải nhanh chóng khắc phục hậu quả, trả lại hiện trạng đất ban đầu. Tuy nhiên, ông Dũng vẫn chậm thực hiện với lý do không có kinh phí, hoàn cảnh đang gặp khó khăn. UBND xã Đôn Thuận vẫn kiên quyết buộc người vi phạm về môi trường phải xử lý dứt điểm bãi rác.

Mới đây, ông Lâm Thành Dũng đã đồng ý dùng khoản tiền ký gửi tại xã (nhằm đảm bảo cam kết về trách nhiệm) để chi trả cho công ty chuyên xử lý rác.

Quốc Sơn


Liên kết hữu ích