BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ban Chỉ đạo tỉnh thăm các lực lượng làm công tác dân vận 

Cập nhật ngày: 25/11/2019 - 19:07

BTNO - Sáng 25.11, Ban chỉ đạo công tác vận động quần chúng tỉnh tổ chức đoàn thăm các lực lượng vũ trang về cơ sở làm công tác dân vận đợt 2.2019.

* Tại Châu Thành, đoàn công tác Ban chỉ đạo công tác vận động quần chúng tỉnh do ông Nguyễn Văn Hợp- Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UB.MTTQVN tỉnh làm trưởng đoàn cùng lãnh đạo Sư đoàn 5 và các thành viên Ban chỉ đạo huyện đã đến thăm, kiểm tra và tặng quà cán bộ, chiến sĩ các đơn vị lực lượng vũ trang đang làm công tác vận động quần chúng tại huyện Châu Thành.

Lãnh đạo tỉnh, huyện và Sư đoàn 5 tặng quà lực lượng làm công tác dân vận ở xã Phước Vinh.

Đoàn đã đến thăm cán bộ, chiến sĩ các đơn vị, gồm: Đồn biên phòng Vàm Trảng Trâu, Đồn biên phòng Phước Tân, Đồn biên phòng Ninh Điền, Đại đội 40 huyện Châu Thành và các chiến sĩ Trung đoàn 5, Sư đoàn 5 tham gia công tác dân vận tại xã Phước Vinh.

Tại mỗi nơi đến thăm, đoàn được nghe các đơn vị LLVT báo cáo về tình hình, kết quả làm công tác vận động quần chúng trong những ngày đầu tại địa phương và kế hoạch tiếp theo.

Ghi nhận những kết quả đạt được, Ban chỉ đạo công tác vận động quần chúng tỉnh và huyện đã biểu dương và trao tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ các đơn vị lực lượng vũ trang, đồng thời động viên cán bộ, chiến sĩ phấn đấu, tích cực hoàn thành tốt đợt làm công tác vận động quần chúng.

Trong đợt 2.2019 này, huyện Châu Thành có 250 cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn 5 về tham gia công tác dân vận tại xã Phước Vinh. Riêng Đại đội 40 huyện Châu Thành phối hợp làm công tác dân vận tại xã Thành Long.

Gia Hân

* Sáng cùng ngày, tại TP.Tây Ninh, đoàn do ông Vương Văn Trợ- Phó Giám đốc Sở Tư pháp làm trưởng đoàn đã đến thăm cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh đang tham gia làm công tác dân vận ở phường Ninh Thạnh.

Ban chỉ đạo Quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác vận động quần chúng tỉnh tặng quà cho đại diện Công an tỉnh.

Đại diện Công an tỉnh báo cáo, đơn vị có 110 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với địa phương làm công tác dân vận. Từ khi ra quân vào ngày 18.11 đến nay, các cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh và Công an Thành phố, Trường Quân sự tỉnh cùng với chính quyền, nhân dân địa phương thực hiện những phần việc như: phát quang, dọn dẹp vệ sinh các tuyến đường với tổng chiều dài 5.600 m; tổ chức giao lưu bóng chuyền, bóng đá…

Riêng Công an tỉnh hướng dẫn địa phương xây dựng 5 nhóm zalo tuyên truyền phòng, chống tội phạm với 92 người tham gia; thực hiện 9 hồ sơ mô hình tái hòa nhập cộng đồng và quản lý, giáo dục đối tượng tù tha, đặc xá; tổ chức 6 cuộc tuyên truyền pháp luật cho nhân dân…

Đoàn công tác đã thăm hỏi, động viên các lực lượng và trao quà của Ban chỉ đạo đến các cán bộ, chiến sĩ.

Quế Hương