Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Châu Thành: Xây dựng đơn vị chính quy, xanh, sạch, đẹp 

Cập nhật ngày: 01/10/2021 - 22:22

BTNO - Phong trào thi đua “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy xanh, sạch, đẹp” được Bộ CHQS tỉnh phát động từ nhiều năm nay, được các đơn vị thực hiện bằng nhiều biện pháp phù hợp, sáng tạo. Phong trào phát huy tốt nội lực, khơi dậy ý thức trách nhiệm của từng cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị.

Bộ đội Ban CHQS huyện Châu Thành chăm sóc vườn lan trong khuôn viên doanh trại.

Đối với Ban Chỉ huy Quân sự huyện Châu Thành việc triển khai thực hiện phong trào này lúc đầu gặp không ít khó khăn, đơn vị đóng quân trên vùng đất khô cằn, có nhiều đơn vị nhỏ lẻ, doanh trại của nhiều đơn vị là nhà cấp 4, nhiều nhà ở, nhà kho xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến đời sống bộ đội.

Từ thực tế này, Đảng ủy, Ban CHQS huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, Ban CHQS các xã, thị trấn đẩy mạnh thi đua xậy dựng, quản lý doanh trại chính quy xanh, sạch, đẹp ở tất cả các cấp, coi đây là nội dung quan trọng trong xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện theo Chỉ thị 917/1999 của Bộ Quốc phòng và phong trào thi đua quyết thắng hằng năm.

Ban CHQS huyện động viên cán bộ, chiến sĩ phát huy tinh thần tự lực, sáng tạo để cải tạo, nâng cấp doanh trại. Đơn vị đã xây dựng doanh trại theo mẫu thống nhất của cấp trên, đầu tư xây dựng mới hội trường, sân chào cờ, khu thể thao, bãi tập thể lực, tường rào, nâng cấp hệ thống nhà làm việc, nhà ăn, nhà ở, kho tàng phục vụ sinh hoạt và đời sống bộ đội.

Thiếu tá Dương Hoàng Trung- Trưởng Ban Hậu cần-Kỹ thuật Ban CHQS huyện Châu Thành cho biết: Những năm gần đây, được sự quan tâm của cấp trên, cấp ủy, chính quyền địa phương và phát huy nội lực, đơn vị đã đầu tư hơn 20 tỷ đồng xây dựng, cải tạo các hạng mục công trình, xây dựng hàng trăm khuôn viên cây cảnh, trồng hơn 2.000 cây ăn quả, cây xanh, cây lấy gỗ và hàng ngàn mét vuông bồn hoa, thảm cỏ…. Đến nay, 100% cơ quan, đại đội bộ binh, Ban CHQS các xã, thị trấn đến các chốt dân quân biên giới đã quy hoạch tổng thể mặt bằng, có phân khu chức năng rõ ràng, hợp lý, chính quy, phù hợp với địa hình đứng chân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị.

Dân quân thường trực huyện Châu Thành chăm sóc cây cảnh trong khuôn viên doanh trại.

Binh nhất Lê Hoàng Dương- Chiến sĩ Thông tin Ban Tham mưu cho biết: Cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp đã góp phần làm cho cán bộ, chiến sĩ luôn có tâm lý vui tươi, phấn khởi, yên tâm công tác, gắn bó, coi đơn vị là ngôi nhà chung. Đồng thời, tạo sự lan tỏa tốt đến cơ quan, tổ chức và nhân dân địa phương, tạo mối đoàn kết quân dân cùng tham gia giữ gìn và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới.

Thượng úy Đỗ Xuân Thông- Chính trị viên Đại đội 40, Ban CHQS huyện Châu Thành hướng dẫn chiến sĩ kỹ thuật cắt, tỉa các thảm cỏ, hoa kiểng chia sẻ: Các thảm cỏ, bồn hoa, cây cảnh, hòn non bộ đều do cán bộ, chiến sĩ tự làm và thường xuyên chăm sóc, cắt, tỉa đã góp phần làm đẹp đơn vị, chuyển hóa khẩu hiệu “đơn vị là nhà” thành tư tưởng, hành động và việc làm cụ thể của bộ đội để ai cũng có trách nhiệm, thấy hạnh phúc khi xây dựng, làm đẹp “ngôi nhà chung” của mình.

Trung tá Nguyễn Văn Hùng- Chính trị viên phó Ban CHQS huyện Châu Thành khẳng định: Kết quả thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy xanh, sạch, đẹp” đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thân của bộ đội, tạo môi trường văn hóa lành mạnh để nuôi dưỡng, hoàn thiện phẩm chất, nhân cách quân nhân, tạo động lực để cán bộ, chiến sĩ thêm gắn bó với đơn vị, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Quang Huy