Pháp luật   Tin tức

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tân Châu: Duy trì và phát triển quan hệ hợp tác với Chi khu Quân sự huyện Memot (Campuchia) 

Cập nhật ngày: 27/11/2022 - 14:34

BTNO - Mới đây, Ban CHQS huyện Tân Châu tổ chức hội nghị tổng kết hợp tác năm 2022 với Chi khu Quân sự huyện Memot (Tiểu khu Quân sự tỉnh Tboung Khmun, Vương quốc Campuchia).

Quang cảnh hội nghị.

Dự hội nghị về phía Việt Nam có Thượng tá Nguyễn Ngọc Kiên- Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; bà Nguyễn Thị Thành- Chủ tịch UBND huyện; Trung tá Võ Văn Thọ- Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện, các đại diện Đảng uỷ, Ban CHQS huyện; Công an huyện, các đồn biên phòng đóng quân trên địa bàn huyện, Chi Cục Hải quan Kà Tum; Chủ tịch UBND 4 xã biên giới trên địa bàn huyện Tân Châu.

Về phía Campuchia có Đại tá Keo Chăn Ni- Phó Chỉ huy Tiểu khu quân sự tỉnh Tboung Khmun, Vương quốc Campuchia; ông Uc Som Ươm- Chủ tịch Hội đồng huyện Memot; ông Pao Iêt- Phó Huyện trưởng huyện Memot; ông Ưng Som Ô- Giám đốc điều hành huyện Memot; Trung tá Chiên Tăng Lên- Chỉ huy trưởng Chi khu Quân sự huyện Memot; cùng tham dự còn có Cảnh sát bảo vệ biên giới 617 Campuchia; Hội động và Xã trưởng giáp biên Việt Nam thuộc huyện Memot.

Tại hội nghị, 2 bên đánh giá kết quả hoạt động hợp tác năm 2022 và trao đổi, thống nhất nội dung hợp tác năm 2023.

 Thời gian qua, dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, nhưng lực lượng vũ trang hai bên chủ động, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau, tổ chức duy trì, thực hiện tốt công tác phối hợp tuần tra, quản lý chặt chẽ đường biên giới, mốc giới; kịp thời đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả các loại tội phạm, những hành động vi phạm chủ quyền lãnh thổ, dịch bệnh Covid-19; công tác đối ngoại được điều chỉnh linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả với nhiều hình thức ngoại giao khác nhau phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế.

Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh tặng quà cho đơn vị bạn.

Hiện nay, huyện Tân Châu và huyện Memot phối hợp triển khai tổ chức các hoạt động thiết thực, có ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia. Thông qua nhiều chương trình hợp tác, các đơn vị lực lượng vũ trang của hai huyện thường xuyên gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn, nghiệp vụ; tăng cường các hoạt động tổ chức giao lưu, kết nghĩa, tuần tra chung; kịp thời ngăn chặn và đấu tranh có hiệu quả các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, các loại tội phạm…

Về công tác phân giới, cắm mốc, hai bên phối hợp thực hiện xong công tác phân giới, cắm mốc với tổng chiều dài khoảng 50km, đã xác định và xây dựng hoàn thành được 28/28 cột mốc chính, 89 cột mốc phụ, 57 cọc dấu, 115 cọc đặc trưng, đạt 100% chỉ tiêu theo chỉ đạo của Trung ương và tỉnh, thành quả này góp phần vào việc hoàn thành khối lượng công tác phân giới cắm mốc trên toàn tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia.

Trong hợp tác bảo vệ đường biên, mốc giới, lực lượng chức năng hai huyện làm tốt công tác phối hợp, bảo vệ an toàn cho các Đội phân giới cắm mốc và thi công làm đường vành đai biên giới thực hiện đúng theo kế hoạch; phối hợp tuần tra song phương bảo vệ an toàn đường biên, mốc giới, giữ vững ổn định tình hình ANTT trên tuyến biên giới hai bên.

Tình hình dịch bệnh Covid-19 cơ bản đã được kiểm soát nhưng vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ diễn biến phức tạp, với tinh thần đoàn kết, láng giềng hữu nghị lực lượng vũ trang hai bên thường xuyên gặp gỡ, thăm hỏi chúc mừng nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ tết, chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau về vật chất, trang thiết bị, vật tư y tế để phòng, chống dịch bệnh cũng như các nhiệm vụ đột xuất khác có liên quan. Ngoài ra, các lực lượng chức năng hai bên tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhân dân hai huyện qua lại làm ăn, trao đổi hàng hoá, thăm thân, khám chữa bệnh, thăm quan du lịch…

Năm 2022, từ huyện đến xã đã duy trì tốt mối quan hệ, hợp tác, trao đổi thông tin, thống nhất biện pháp xử lý các vụ việc ảnh hưởng đến an ninh biên giới, phá hoại tình đoàn kết giữa hai dân tộc. Phối hợp tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân hai bên biên giới nắm và thực hiện nghiêm các ghi nhớ, quy chế biên giới, hiệp ước phân giới cắm mốc của Chính phủ hai nước. Đồng thời trao đổi những thông tin có liên quan đến Quốc phòng an ninh và tình hình hoạt động của các loại tội phạm, xuất nhập cảnh trái phép… góp phần giữ vững ổn định tình hình ANTT trên tuyến biên giới; nhất là thời điểm trước, trong và sau bầu cử Hội đồng xã, phường diễn ra vào ngày 5.6.2022 tại Campuchia.

Các đơn vị ký kết hợp tác năm 2023.

Tại hội nghị 2 bên thống nhất các nội dung hợp tác năm 2023 bao gồm: Tuyên truyền, vận động nhân dân hai bên biên giới chấp hành, thực hiện nghiêm các quy chế quản lý biên giới, quy chế cửa khẩu; tích cực hợp tác bảo vệ các đoàn làm nhiệm vụ trên tuyến biên giới; tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia quân sự Việt Nam hy sinh trên địa bàn huyện Memot qua các thời kỳ chiến tranh; duy trì chế độ gặp gỡ định kỳ, trao đổi thông tin, thông báo tình hình, phát hiện và xử lý kịp thời các hoạt động vi phạm quy chế quản lý biên giới, ngăn chặn mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch; hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép trên địa bàn biên giới hai huyện. Đặc biệt là công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử Quốc khoá VII/2023 tại Campuchia.

Dịp này, các đơn vị tặng quà lưu niệm thắt chặt mối quan hệ hợp tác đoàn kết, hữu nghị, ổn định và phát triển.

Nguyễn Chung (Ban CHQS huyện Tân Châu)