Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ban CHQS thành phố: Nhiều mô mình, cách làm hiệu quả chung tay vì người nghèo 

Cập nhật ngày: 11/10/2023 - 07:21

BTNO - Chiều 9.10, Ban CHQS thành phố Tây Ninh tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện phong trào thi đua “LLVT thành phố chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025.

Thượng tá Nguyễn Thành Đạt- Chỉ huy trưởng Ban CHQS thành phố Tây Ninh khen thưởng cho các cá nhân có thành tích.

Đến dự có ông Nguyễn Trung Hiếu- Phó Chủ tịch UBND thành phố, thượng tá Hồ Văn Trường- Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh, lãnh đạo Cựu Chiến binh thành phố. Trung tá Nguyễn Văn Tiên- Chính trị viên Ban CHQS thành phố chủ trì hội nghị.

Cùng dự có thượng tá Nguyễn Thành Đạt- Chỉ huy trưởng Ban CHQS thành phố, Chính trị viên, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã, phường, cán bộ, chiến sĩ LLVT thành phố.

Thực hiện phong trào thi đua “LLVT tỉnh chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025, từ năm 2021 đến nay Đảng ủy, Ban CHQS thành phố phối hợp cơ quan chức năng tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố triển khai thực hiện công văn, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố, hỗ trợ 66 đợt ra quân giúp nhân dân thu hoạch hơn 22.000 ha lúa, mì, đậu phộng và hoa màu với 802 lượt cán bộ, công chức, chiến sĩ, dân quân thường trực phường, xã tham gia.

Thực hiện quyết liệt các chủ trương, biện pháp của Đảng, Nhà nước, chính phủ, các cấp, các ngành … nhất là tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 660 ngày 21.7.2021 của Thường vụ Đảng ủy Quân khu 7 về mở chiến dịch cao điểm giúp dân vượt qua khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn quân khu; quyết liệt, chủ động thực hiện chủ trương “Đơn vị, địa phương tuyến sau hỗ trợ, giúp đỡ đơn vị, địa phương tuyến trước; ngoài vùng dịch giúp đỡ trong vùng dịch; vùng có dịch ít giúp đỡ vùng có dịch nhiều”; các mô hình “Chuyến xe 0 đồng”, “Chuyến xe yêu thương” … được cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể thực hiện hàng trăm lượt ở các khu cách ly, phong tỏa hơn 300 triệu đồng.

Điểm sáng trong thực hiện phong trào thi đua “LLVT tỉnh chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” trong LLVT thành phố đó là, Ban CHQS thành phố đã phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố và hệ thống chùa Bà tại núi Bà Đen hỗ trợ kinh phí thăm, tặng 6 đợt cho 890 gia đình nghèo, khó khăn thuộc dân tộc Khmer, dân tộc Tà Mùn, cộng đồng người Chăm với số tiền hơn 450 triệu đồng; thực hiện hiệu quả chủ trương “Tăng cường đoàn kết, thân thiện, hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào dân tộc, tôn giáo” làm điểm trong LLVT thành phố trong năm 2021.

Ngoài ra, Ban CHQS thành phố vận động cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đóng góp, ủng hộ quỹ ngày vì người nghèo trên 30 triệu đồng; quỹ phòng chống thiên tai 30 triệu đồng; vận động các mạnh thường quân trên địa bàn thành phố hỗ trợ kinh phí xây dựng 8 căn nhà “Tình nghĩa quân - dân” với tổng kinh phí xây dựng 640 triệu đồng, góp phần cho người nghèo vươn lên thoát nghèo; thăm, tặng quà cho các đồng chí lão thành cách mạng, gia đình có công với cách mạng, gia đình chính sách nhân dịp lễ, tết từ năm 2021 đến nay với tổng số tiền hơn 230 triệu đồng.

Ông Nguyễn Trung Hiếu- Phó Chủ tịch UBND thành phố Tây Ninh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phối hợp các cơ quan, đơn vị ra quân làm công tác vận động quần chúng; huy động hàng ngàn ngày công của cán bộ, chiến sĩ LLVT thành phố phối hợp với các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội của thành phố; Sư đoàn 5 ra quân làm công tác dân vận hàng năm đạt nhiều kết quả thiết thực.

Ban CHQS thành phố trực tiếp phối hợp, hỗ trợ phường Ninh Sơn, xã Thạnh Tân huy động hơn 20.720 ngày công thực hiện công tác dân vận. Giúp nhân dân đào đắp, nâng cấp, làm mới 16.960 mét đường giao thông nông thôn, phát quang 64.420 mét đường lộ giới, bê tông hóa 8.270 mét giao thông nông thôn, nạo vét 2.150 mét kênh mương thủy lợi.

Từ năm 2021 đến nay Đảng ủy, Ban CHQS thành phố Tây Ninh tiếp tục thực hiện có hiệu quả các mô hình “Chăm lo, hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào dân tộc Tà Mun”, mô hình “Họp mặt đảng viên là bộ đội xuất ngũ trên địa bàn thành phố”, mô hình “Dân quân nắm hộ dân” …

Từ các mô hình trên đã mang lại kết quả tích cực, phát huy trách nhiệm của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và lực lượng nòng cốt tôn giáo trong việc tuyên truyền, vận động giải quyết những vụ việc tranh chấp, mâu thuẫn trên địa bàn, đấu tranh có hiệu quả trong phòng, chống các loại tội phạm, góp phần giữ vững ổn định chính trị ở địa phương.

Qua thực hiện phong trào thi đua, nhận thức và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, chiến sĩ trong LLVT thành phố tiếp tục được nâng lên; phương thức, nội dung công tác vận động quần chúng ngày càng đổi mới. Ý thức trách nhiệm tự giác của nhân dân ngày càng nâng lên trong đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn dân cư …

Từ đó góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước.

Với sự phấn đấu, nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ trong 3 năm thực hiện phong trào thi đua “LLVT tỉnh chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025, LLVT thành phố được cấp trên khen thưởng cho 3 tập thể, 3 cá nhân tiêu biểu.

Quang cảnh hội nghị.

Thay mặt Thành ủy, UBND thành phố, ông Nguyễn Trung Hiếu- Phó Chủ tịch UBND thành phố ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của LLVT thành phố trong thời gian qua. Đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, LLVT thành phố tập trung vào một số nội dung, tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được; tích cực hưởng ứng, thực hiện tốt phong trào thi đua “LLVT thành phố chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” và phong trào thi đua “LLVT thành phố chung sức xây dựng nông thôn mới”.

 Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục để cán bộ, đảng viên, chiến sĩ thấy rõ vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng và trách nhiệm trong thực hiện phong trào thi đua. Duy trì và thực hiện có hiệu quả các mô hình “Họp mặt đảng viên là bộ đội xuất ngũ trên địa bàn”; cách làm hay “Chăm lo đồng bào dân tộc Tà Mun”, mô hình “Dân quân nắm hộ dân” …

Tiến hành sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào, từ đó tạo ra sức lan tỏa, nhân rộng trong toàn đơn vị ngày càng đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực.

Tại hội nghị, Ban CHQS thành phố tặng giấy khen cho 3 tập thể và 6 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện các phong trào thi đua.

Huy Thường - Thế Bảo