BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ban Dân vận Trung ương triển khai nhiệm vụ năm 2018 

Cập nhật ngày: 11/01/2018 - 08:46

BTNO - Ngày 10.1, tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương tổ chức hội trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận toàn quốc năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và chỉ đạo hội nghị.

Tại điểm cầu Tây Ninh, dự hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tân, lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy và các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Tây Ninh.

Bà Trần Thị Bích Thủy- Phó trưởng Ban dân Vận Trung ương cho biết, trong năm 2017, toàn ngành Dân vận tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tăng cường công tác phối hợp với các tỉnh, thành ủy trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; thực hiện các đề án; tổ chức có hiệu quả các hội nghị chuyên đề, hội nghị giao ban công tác dân vận theo khu vực.

Chính phủ quan tâm và chỉ đạo quyết liệt, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính theo hướng đơn giản hóa, giảm thủ tục và thời gian, nhất là trong lĩnh vực đất đai, thuế, hải quan, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế… nâng cao trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao; công khai minh bạch trong các hoạt động của cơ quan tổ chức, đơn vị.

Chính quyền các cấp đã chú trọng hơn công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội; triển khai tốt các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, tạo điều kiện phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống.

Lực lượng vũ trang tăng cường và đổi mới công tác dân vận của quân đội trong tình hình mới; thường xuyên nắm chắc tình hình, chỉ đạo các đơn vị tiến hành hoạt động công tác dân vận trên địa bàn.

Tại khu vực đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào công giáo sinh sống, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đã tổ chức các hoạt động “Tháng dân vận”, “Ngày hội đại đoàn kết dân tộc” có hiệu quả. Chú trọng vận động, tập hợp người dân thông qua hoạt động vay vốn ủy thác, tư vấn nghề, giới thiệu việc làm, phối hợp khám- chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí; gặp gỡ, biểu dương các điển hình thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu; xây dựng mô hình đưa việc làm về cơ sở, “Đội hình thanh niên tham gia phát triển nông thôn, miền núi” hỗ trợ, giúp đỡ nông dân tiêu thụ nông sản…

Lực lượng vũ trang tham gia công tác vận động quần chúng tại xã Thạnh Tân (thành phố Tây Ninh)- Ảnh minh hoạ

Công tác giáo dục và đào tạo, y tế, chăm sóc sức khỏe ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục được quan tâm; cơ sở vật chất giáo dục được đầu tư, nâng cấp… đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện chấn chỉnh các hoạt động tôn giáo trái pháp luật; chủ động thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật và công tác đối ngoại tôn giáo, đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc, vu cáo Việt Nam vi phạm nhân quyền, tự do tôn giáo.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, công tác dân vận năm 2018 được Ban Dân vận Trung ương và Chính phủ chọn là “Năm dân vận chính quyền”. Đây là nội dung mang ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của đất nước.

Để thực hiện tốt công tác dân vận trong năm 2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị sau hội nghị này, tất cả các cấp, các ngành xây dựng kế hoạch triển khai và phải có chương trình hành động cụ thể; các cấp, ngành, địa phương phải triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở để phát huy quyền của nhân dân; thực hiện tốt công tác đối thoại, tiếp dân cũng như giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của nhân dân và xử lý ngay các vụ việc bức xúc, phức tạp của người dân ngay từ cơ sở.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu các cấp, ngành cùng phối hợp chặt chẽ để thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm trong công tác dân vận; mỗi cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên phải có trách nhiệm gần dân, nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin.

Hoa Lư