Xã hội   Giáo dục

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bàn giao nhà công vụ cho giáo viên vùng sâu huyện Tân Biên 

Cập nhật ngày: 17/07/2023 - 18:09

BTNO - Hơn một tháng kể từ ngày khởi công, ngày 16.7, Công đoàn ngành Giáo dục Tây Ninh phối hợp cùng Công đoàn ngành Giáo dục TP. Hồ Chí Minh làm lễ bàn giao nhà công vụ cho giáo viên Khu dân cư Chàng Riệc, ấp Tân Khai, xã Tân Lập, huyện Tân Biên

Giáo viên vùng sâu nhận quà tặng nhân lễ bàn giao nhà công vụ.

Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Ân- Uỷ viên Ban Cán sự Đảng Bộ GD&ĐT, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Sở GD&ĐT TP. Hồ Chí Minh, Công đoàn ngành Giáo dục TP. Hồ Chí Minh, lãnh đạo Trường đại học Tôn Đức Thắng, đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh, lãnh đạo Sở GD&ĐT Tây Ninh cùng chính quyền địa phương, đại diện Phòng GD&ĐT Tân Biên tham dự lễ bàn giao.

Nhà công vụ cho giáo viên Khu dân cư Chàng Riệc (ấp Tân Khai, xã Tân Lập, huyện Tân Biên) khởi công ngày 1.6. Công trình nhà công vụ gồm ba phòng, tổng kinh phí 500 triệu đồng, do Công đoàn ngành Giáo dục TP. Hồ Chí Minh tài trợ. Địa điểm xây dựng tại cụm trường học mầm non, tiểu học và trung học cơ sở thuộc ấp Tân Khai, xã Tân Lập, huyện Tân Biên. Đây là nơi xa nhất (tính từ trung tâm tỉnh) có cụm trường học.

Nhiều giáo viên công tác tại đây đến từ các địa phương ngoài tỉnh hoặc trong tỉnh nhưng xa nhà, trong đó có ba giáo viên nữ (một người ở huyện Châu Thành, một người ở thị trấn Tân Châu, một người ở xã Hoà Hiệp của huyện Tân Biên) hằng ngày phải di chuyển cả trăm cây số để đến trường.

Tại lễ bàn giao nhà công vụ, đại diện tổ chức Công đoàn trong và ngoài tỉnh, Trường đại học Tôn Đức Thắng, Công đoàn ngành Giáo dục Việt Nam tặng nhiều phần quà (cả hiện vật và hiện kim) để giáo viên sinh hoạt như tủ lạnh, quạt điện, bình đun nước siêu tốc, đồng hồ treo tường… Nhân dịp này, nhiều học sinh và một số hộ dân, gia đình giáo viên đang làm việc, sinh sống tại khu dân cư này cũng nhận được nhiều quà tặng của các tổ chức, đơn vị nêu trên.

Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Ân- Chủ tịch Công đoàn giáo dục Việt Nam cho biết, dù đã đến Tây Ninh nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên đến vùng biên giới, ông hết sức xúc động. “Việc bàn giao nhà công vụ không chỉ vài căn phòng bình thường, nó chứa đựng trong đó tình cảm của anh em, đồng nghiệp ngành Giáo dục TP. Hồ Chí Minh dành cho giáo viên đang công tác ở vùng sâu vùng xa”- Tiến sĩ Ân phát biểu. Nhiều giáo viên, cán bộ quản lý đang công tác tại cụm trường học này bày tỏ sự xúc động, vui mừng khi có thêm nhà công vụ, tạo điều kiện thuận lợi hơn để thầy cô yên tâm bám trường bám lớp.

Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Ân- Chủ tịch Công đoàn giáo dục Việt Nam thắp hương tưởng nhớ đồng nghiệp.

Trước khi bàn giáo nhà công vụ, nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7) đại diện các tổ chức công đoàn, Trường đại học Tôn Đức Thắng, Sở GD&ĐT Tây Ninh, Sở GD&ĐT TP. Hồ Chí Minh đến viếng Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ ngành Giáo dục, nơi an nghỉ của nhiều thế hệ nhà giáo đã hy sinh trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước tại Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82 (huyện Tân Biên).

Tháng 2.2004, Bia tưởng niệm liệt sĩ ngành Giáo dục được khởi công, diện tích xây dựng là 310m2 gồm 1 tượng đài. Bia được khắc tên 625 liệt sĩ, trong đó có 115 nhà giáo đi B và 510 nhà giáo địa phương. Hằng năm, lãnh đạo Bộ GD&ĐT, Công đoàn Giáo dục Việt Nam cùng thầy, cô giáo cả nước về đây kính cẩn nghiêng mình tưởng niệm các đồng nghiệp đã ngã xuống cho Tổ quốc thân yêu được thống nhất, hoà bình và tự do.

Việt Đông – Hoàng Yến