Thời Sự - Chính trị   Nhân sự mới

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bàn giao nhiệm vụ Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho ông Nguyễn Văn Hùng 

Cập nhật ngày: 15/04/2021 - 08:58

Nguyên Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện mong muốn Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng quan tâm đến công tác cán bộ.

Nguyên Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện và Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đã ký Biên bản bàn giao nhiệm vụ. Ảnh: Minh Khánh.

Nguyên Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện và Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đã ký Biên bản bàn giao nhiệm vụ. Ảnh: Minh Khánh.

Chiều 14/4, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã tổ chức Lễ bàn giao nhiệm vụ Bộ trưởng giữa nguyên Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện và Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng.

Tại buổi lễ, nguyên Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện và Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đã ký Biên bản bàn giao nhiệm vụ.

Phát biểu tại Lễ bàn giao, nguyên Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện chúc mừng Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng được Đảng, Nhà nước tin tưởng giao nhiệm vụ Bộ trưởng Bộ VHTTDL, đồng thời bày tỏ lời cảm ơn đến các Thứ trưởng, lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bộ VHTTDL đã đồng hành để đạt được kết quả có tính nền tảng, tạo tiền đề triển khai các nhiệm vụ tiếp theo.

Nguyên Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện mong muốn Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng quan tâm đến công tác cán bộ, đồng thời bày tỏ tin tưởng, trong nhiệm kỳ 2021-2026, dưới sự lãnh đạo của Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ gặt hái nhiều thành công hơn nữa.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng phát biểu. Ảnh Trần Huấn.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng phát biểu. Ảnh Trần Huấn.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng gửi lời chúc sức khỏe và lời cảm ơn đến nguyên Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện, đồng thời cũng mong muốn các công chức, viên chức và người lao động toàn ngành đoàn kết, nỗ lực để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xây dựng ngành ngày càng phát triển.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng khẳng định, kế thừa những thành quả quan trọng mà nguyên Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện và các thế hệ lãnh đạo Bộ qua các thời kỳ đã dày công xây dựng và vun đắp, điều đó sẽ giúp Lãnh đạo Bộ VHTTDL bước vào nhiệm kỳ mới triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của ngành theo đúng tinh thần, mục tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đáp ứng sự kỳ vọng của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng như các thế hệ lãnh đạo Bộ và niềm tin của nhân dân.

Nguồn Đại Đoàn kết