BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ban quản lý các khu di tích miền Nam: Tìm hiểu, thu thập tài liệu về hoạt động của Ban Giao Bưu Vận Trung ương Cục miền Nam

Cập nhật ngày: 15/07/2009 - 10:12

Ông Đỗ Hữu Toán, kiện tướng thồ hàng của Ban Giao  Bưu Vận TW Cục miền Nam, người từng đạt kỷ lục vận chuyển hơn 500 kg gạo trong một chuyến hàng

Ngày 14.7 tại Bưu điện TP. HCM, lãnh đạo Ban quản lý các khu di tích miền Nam đã có buổi trao đổi với các cán bộ lão thành cách mạng từng có thời gian công tác trong Ban Giao Bưu Vận Trung ương Cục miền Nam đóng ở chiến khu Bắc Tây Ninh, nhằm thu thập thêm những tư liệu để thực hiện quyển “Hồi ký về Trung ương Cục miền Nam”.

Tại buổi làm việc, các ông Mai Hồng Hà, Nguyễn Quốc Trung, Phạm Khánh Dân, Nguyễn Văn Hoà, Phạm Thanh Sơn, Đỗ Văn Toán đã khái quát lại quá trình hình thành lực lượng Giao Bưu Vận Trung ương Cục miền Nam, cũng như việc xây dựng, bảo vệ các đường dây đưa người, vũ khí, hàng hoá từ Bắc vào Nam, đến Trung ương Cục rồi toả đi khắp các tỉnh, thành Nam bộ. Trong những năm tháng đó, những người chiến sĩ Giao Bưu Vận đã vượt qua mọi khó khăn gian khổ, đáp ứng mọi yêu cầu của chiến trường miền Nam, cho dù đó là việc đưa một bức thư nhà hay vận chuyển tiền, vàng, vũ khí. Ông Mai Hồng Hà cho biết, dù trong chiến tranh nhưng Giao Bưu Vận vẫn xây dựng được trung tâm tổng phát hành (B1) với cơ cấu, tổ chức hoạt động không khác gì một trung tâm bưu chính có quy mô lớn như ngày nay. Bên cạnh đó, những người chiến sĩ Giao Bưu Vận còn tham gia chống càn, tiêu diệt sinh lực địch, cản bước tiến của quân thù để đảm bảo đưa hàng đoàn cán bộ đến nơi an toàn…

Tại buổi làm việc, ông Đoàn Mạnh Hải – Phó Giám đốc Bưu điện TP. HCM – cho biết thêm, trong những năm qua, Bưu điện thành phố phối hợp với Ban liên lạc Giao Bưu Vận Trung ương Cục tổ chức sưu tầm tài liệu, hiện vật nhằm giữ gìn và phát huy truyền thống anh hùng năm xưa. Tuy nhiên, vẫn chỉ có thể phác thảo được một vài nét chấm phá của giai đoạn hào hùng đó. Ông hy vọng rằng, qua quyển “Hồi ký về Trung ương Cục miền Nam”, những thành tích của Giao Bưu Vận Trung ương Cục miền Nam sẽ được khắc hoạ một cách đậm nét, đây cũng là sự tri ân đối với những người đã hy sinh để bảo vệ đường dây, bảo vệ từng kiện hàng…

Được biết, Tỉnh uỷ Tây Ninh đã thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện quyển Hồi ký về Trung ương Cục miền Nam. Đồng thời, Hội đồng cố vấn về quyển sách này cũng đã được thành lập, do nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải làm Chủ tịch. Dự kiến, “Hồi ký về Trung ương Cục miền Nam” sẽ gồm 60 bài viết, dày khoảng 650 trang, phác hoạ và tái hiện bức tranh hiện thực sinh động về các mặt sinh hoạt, công tác và chiến đấu trong Chiến khu Bắc Tây Ninh, nhằm giúp cho bạn đọc trong và ngoài nước có thể hình dung được vùng “Đất thánh cách mạng”, một thời từng được mệnh danh là “Nhà trắng và Lầu Năm góc của Việt Cộng trong rừng rậm”. Qua đó, làm cho bạn đọc nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng của căn cứ địa các cơ quan lãnh đạo đầu não cách mạng nước ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước trên chiến trường B2, nhằm nâng cao lòng tự hào và tự tôn dân tộc, góp phần vào việc giáo dục truyền thống đấu tranh cách mạng vẻ vang của Đảng và nhân dân Việt Nam.

Đặng Hoàng Thái