BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh tổ chức đại lễ Phật đản 

Cập nhật ngày: 03/06/2023 - 20:24

BTNO - Sáng 2.6, tức ngày Rằm tháng 4 âm lịch, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tây Ninh tổ chức Đại lễ Phật đản – Phật lịch 2567.

 Ông Nguyễn Văn Trung- Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ thay mặt lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại lễ Phật đản đến Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh. 

Đến dự có ông Nguyễn Văn Trung- Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ, lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; Hoà thượng Thích Niệm Thới- Uỷ viên Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh; Hoà thượng Thích Huệ Tâm- Uỷ viên Hội đồng Trị sự, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh; Thượng toạ Thích Thiện Thức- Uỷ viên Hội đồng trị sự, Phó Ban kiêm chánh Thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh.

Hoà thượng Thích Huệ Tâm tuyên đọc thông điệp chúc mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 của Trưởng lão Hoà Thượng Thích Trí Quảng- Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thông điệp ghi rõ: “Đây là dịp để tất cả chúng ta cùng ôn lại lịch sử của Đức Phật Bổn sư Thích Ca Mâu Ni, là cơ hội để chiêm nghiệm, sống theo lời dạy chân thực, có giá trị vượt thời gian của ngài”.

Trưởng lão Hoà Thượng Thích Trí Quảng cũng kêu gọi “Tăng ni, phật tử các giới càng nên ra sức làm các thiện sự, tích cực góp phần xây dựng đất nước, kiến tạo hoà bình tự thân để kết nên một đài sen cúng dường Đức Thế Tôn trong mùa Phật đản năm nay”. 

Ông Trần Minh Nay- Phó Giám đốc Sở Nội vụ gửi lời chúc mừng Đại lễ Phật đản đến toàn thể tăng ni, phật tử của tỉnh nhà.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Trần Minh Nay- Phó Giám đốc Sở Nội vụ gửi lời chúc mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 đến toàn thể chư tôn đức, tăng, ni, phật tử trong tỉnh: “Trong năm qua, tăng ni, phật tử trên địa bàn tỉnh đã chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật Nhà nước, hoà mình vào các phong trào thi đua yêu nước, tham gia phát triển sản xuất, giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng cơ sở tín ngưỡng văn minh, cứu trợ đồng bào gần xa…

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi nhiệt liệt biểu dương những đóng góp của tăng ni, phật tử tỉnh nhà trong công tác an sinh xã hội tại địa phương và mong rằng, thời gian tới, chư tôn đức, tăng, ni tiếp tục đem giáo lý của Giáo hội Phật giáo thấm sâu vào đời sống nhân dân, đoàn kết, hoà hợp, thực hiện đúng đường hướng tiến bộ mà Giáo hội Phật giáo Việt Nam đề ra: Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội”.

Chư tôn đức thực hiện nghi lễ cúng dường Phật đản.

Lãnh đạo các sở, ngành cùng với Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh thực hiện các nghi thức cúng dường Phật đản.

Ngọc Diêu