Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Từ tháng 12.2005 đến tháng 9.2011 băng nhóm này đã thực hiện 11 vụ đột nhập vào các doanh nghiệp trên địa bàn các tỉnh Tây Ninh, Bến Tre và Thừa Thiên – Huế, đục phá két sắt trộm tài sản có giá trị trên 7,7 tỷ đồng.

(BTNO)- Sáng 29.8, TAND tỉnh Tây Ninh đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án “Trộm cắp tài sản” đối với 13 bị cáo thuộc băng trộm két sắt liên tỉnh. Các bị cáo gồm: Thái Minh Hùng (sinh 1974), Huỳnh Văn Cường (sinh 1969), Nguyễn Văn Ngọc (sinh 1983), Trần Văn Tâm (sinh 1970), Nguyễn Thành Luận (sinh 1975), Nguyễn Văn Hải (sinh 1975), Huỳnh Văn Ngà (sinh 1964), Trần Văn Đường (sinh 1962), Trịnh Minh Đạt (sinh 1986), Nguyễn Bá Thi (sinh 1971), Nguyễn Minh Nhựt (sinh 1975), Nguyễn Bá Vĩnh (sinh 1973) và Nguyễn Văn Thanh (sinh 1977).
Các bị cáo tại phiên toà |
Theo hồ sơ, từ tháng 12.2005 đến tháng 9.2011 băng nhóm này đã thực hiện 11 vụ đột nhập vào các doanh nghiệp trên địa bàn các tỉnh Tây Ninh, Bến Tre và Thừa Thiên – Huế, đục phá két sắt trộm tài sản có giá trị trên 7.765.851.378 đồng. Trong đó băng nhóm này thực hiện 9 vụ tại tỉnh Tây Ninh, một vụ ở tỉnh Bến Tre và một vụ tại tỉnh Thừa Thiên – Huế.
Số tài sản trộm được, bọn chúng chia nhau như sau: Hùng đóng vai trò cầm đầu được chia số tiền trên 1,1 tỷ đồng, các bị cáo còn lại được chia từ 1 triệu đến hơn 700 triệu đồng/người.
HĐXX đã tuyên phạt Thái Minh Hùng 20 năm tù, Nguyễn Bá Thi 18 năm tù, Huỳnh Văn Cường 17 năm tù, Nguyễn Văn Thanh 17 năm tù, Nguyễn Văn Ngọc 15 năm tù, Trần Văn Tâm 16 năm tù, Nguyễn Thành Luận 8 năm tù, Nguyễn Văn Hải 8 năm tù, Huỳnh Văn Ngà 15 năm tù, Nguyễn Minh Nhựt 13 năm tù, Nguyễn Bá Vĩnh 13 năm tù, Trần Văn Đường 12 năm tù, Trịnh Minh Đạt 5 năm tù.
HĐXX còn tuyên buộc các bị cáo phải liên đới bồi thường số tài sản đã trộm.
Nam Hà