BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bangkok Glass vô địch bóng chuyền nữ quốc tế Cúp VTV9 - Bình Điền 2017 

Cập nhật ngày: 01/05/2017 - 07:13

BTNO - Sau gần 10 ngày tranh tài, tối 30.4, lễ bế mạc giải bóng chuyền nữ quốc tế Cúp VTV9 - Bình Điền 2017 đã chính thức diễn ra tại Trung tâm thi đấu thể thao Tây Ninh.

Nhà báo Lâm Văn Tư – Giám đốc kênh VTV9 Đài THVN, Giám đốc Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Tp. Hồ Chí Minh, Trưởng Ban tổ chức giải phát biểu tuyên bố bế mạc.
Dự lễ bế mạc có ông Võ Văn Phuông- Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, lãnh đạo tỉnh Tây Ninh cùng đại diện Tổng cục TDTT, Đài Truyền hình Việt Nam và đơn vị tài trợ.
Hơn 3.000 khả đến Trung tâm thi đấu thể thao tỉnh Tây Ninh để cổ vũ cho các đội bóng thi đấu tranh chức vô địch.
Bên trong nhà thi đấu, hơn 3.000 khán giả đến sân theo dõi lễ bế mạc và chờ đợi trận đấu chung kết giữa hai đội VTV Bình Điền Long An và CLB Bangkok Glass (Thái Lan).
 
* Video Clip lễ bế mạc:
Pha đánh bóng trên lưới ăn điểm của Phụ công xuất sắc nhất giải Nguyễn Thị Ngọc Hoa đội TV Bình Điền Long An.
Trong phần phát biểu ngắn gọn tại lễ bế mạc, nhà báo Lâm Văn Tư - Giám đốc kênh VTV9 Đài THVN, Giám đốc Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Tp. Hồ Chí Minh,Trưởng Ban tổ chức giải đã cảm ơn tinh thần mến khách của người dân Tây Ninh, cảm ơn lãnh đạo tỉnh Tây Ninh cùng tập thể cán bộ, nhân viên các sở ngành, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, các đơn vị tài trợ, đội ngũ trọng tài, lãnh đạo và VĐV 8 đội bóng tham dự giải cùng hàng ngàn khán giả hằng đêm có mặt tại Trung tâm thi đấu thể thao Tây Ninh để cổ vũ cho các đội bóng.
Trao giải nhì cho đội VTV Bình Điền Long An.
Sau lễ bế mạc, trận chung kết giữa đội chủ giải VTV Bình Điền Long An và CLB Bangkok Glass của Thái Lan đã bắt đầu trong sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả.
 
Với tinh thần thi đấu thoải mái, các VĐV của đội VTV Bình Điền Long An nhập cuộc khá tự tin, tuy nhiên, lối chơi của các cầu thủ VTV Bình Điền Long An ít nhiều sa sút so với trận đấu bán kết diễn ra một ngày trước đó. Nhiều cầu thủ của đội chủ giải mắc lỗi đỡ bước một, trong đó người đỡ hỏng nhiều nhất là Libero Kim Liên.
Trao giải cho nhà tân vô địch Bangkok Glass.
Phát hiện ra “tử huyệt” của đối thủ, VĐV đội Bangkok Glass thường xuyên đánh bóng vào vị trí này. Phía Thái Lan, từ Pleumjit, Jutarat cho đến Pornpun đều chơi rất ổn định, đặc biệt là cầu thủ Pornpun Guedpard (11) công thủ toàn diện đã hóa giải hầu hết các pha đánh bóng của đội chủ giải để ghi bàn. 
 
Trong khi đó, nhiều VĐV của đội VTV Bình Điền Long An không ít lần mắc lỗi khiến lối chơi của đội bóng Việt Nam thiếu nhịp nhàng.
Trao giải hoa khôi bóng chuyền cho cầu thủ Suzdykova Dinara của đội Altay - Kazakhstan.
Sau các hiệp đấu, cựu vô địch châu Á Bangkok Glass đã khẳng định sức mạnh của mình khi hạ VTV Bình Điền Long An với tỷ số chung cuộc 3-1, chính thức trở thành nhà vô địch của Giải bóng chuyền nữ quốc tế Cúp VTV9 - Bình Điền 2017. 
Trao giải cầu thủ xuất sắc toàn diện cho VĐV Jong Jin Sim (3) của CLB 4.25 Triều Tiên.
Dù thất bại ở trận chung kết, nhưng mùa giải lần thứ XI năm 2017 này, các cô gái của VTV Bình Điền Long An xứng đáng nhận những lời khen với sự cố gắng không biết mệt mỏi, đặc biệt là trong hiệp đấu thứ hai của trận chung kết.
Ông Nguyễn Thanh Ngọc - Phó chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, Trưởng ban tổ chức địa phương trao giải cho các VĐV Việt Nam và nước ngoài mặc áo bà ba đẹp nhất.
Trước đó, ở trận tranh giải ba diễn ra vào lúc 16 giờ cùng ngày, CLB 4.25 Triều Tiên đã để đội bóng Vân Nam (Trung Quốc) lội ngược dòng thắng 3-2, dù trước đó đã thắng 2 hiệp đầu. Màn lội ngược dòng ấn tượng này giúp CLB Vân Nam giành vị trí thứ 3 chung cuộc, còn CLB 4.25 chấp nhận ở vị trí thứ 4.
Ông Nguyễn Thanh Ngọc - Phó chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, Trưởng ban tổ chức địa phương trao giải Phong cách cho đại diện đội Ngân hàng Công thương Việt Nam.
Hạng 5 thuộc về CLB Phúc Kiến sau trận thắng đội Ngân hàng Công Thương Việt Nam và đội Thông tin Liên Việt Postbank kết thúc giải với vị trí thứ 7.

Hữu Thiện

* Video Clip lễ trao giải:

Kết quả chung cuộc:

Xếp hạng 7-8: Thông Tin Liên Việt Postbank thắng Altay (Kazakhstan) với tỷ số 3-0: 25-22, 25-9, 25-13.

Xếp hạng 5-6: Đội Phúc Kiến - Sunlight (Trung Quốc) thắng Ngân hàng Công Thương 3-0: 25-17, 25-17, 25-22.

Trận tranh hạng 3: Vân Nam (Trung Quốc) - 4.25 (CHDCND Triều Tiên): 22-25, 23-25, 27-25, 25-18, 15-11.

Chung kết

VTV Bình Điền Long An 1-3 Bangkok Glass (Thái Lan): 23-25, 25-22, 15-25, 22-25

Giải cá nhân: 

Chuyền 2 xuất sắc nhất: Pornpun Guedpard (Bangkok Glass)

Chủ công xuất sắc nhất: Trần Thị Thanh Thúy (VTV Bình Điền Long An) và Sun Fang Qiong (Vân Nam – Trung Quốc).

Đối chuyền xuất sắc nhất: Nguyễn Thị Ngọc Hoa (VTV Bình Điền Long An).

Phụ công xuất sắc nhất: Pleumjit Thinkaow (Bangkok Glass) và Nguyễn Thị Ngọc Hoa (VTV Bình Điền Long An).

Libero xuất sắc nhất: Tikamporn Changkeaw (Bangkok Glass).

VĐV trẻ triển vọng: Trần Thị Thanh Thúy (VTV Bình Điền Long An).

Hoa khôi bóng chuyền: Suzdykova Dinara (Altay - Kazakhstan).

VĐV Việt Nam mặc áo bà ba đẹp nhất: Đặng Thị Kim Thanh (VTV Bình Điền Long An) và VĐV nước ngoài mặc áo bà ba đẹp nhất: Altaibekova Gulnaz (Altay - Kazakhstan).

 
Từ khóa
Hữu Thiện