Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Bangladesh xét xử khoảng 900 binh sĩ tham gia trong vụ binh biến tháng 2.2009
Thứ năm: 05:37 ngày 25/02/2010

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Khoảng 900 binh lính thuộc lực lượng biên phòng Bangladesh (BDR) có khả năng bị xét xử tại các toà án dân sự vì tội giết người, cố ý gây hoả hoạn, cướp phá và tra tấn gia đình các quan chức trong một cuộc binh biến hồi tháng 2.2009.

Hãng tin AFP dẫn lời Uỷ viên công tố Bangladesh, Mosharraf Hossain Kazal hôm 24.2 cho biết, khoảng 900 binh lính thuộc lực lượng biên phòng Bangladesh (BDR) có khả năng bị xét xử tại các toà án dân sự vì tội giết người, cố ý gây hoả hoạn, cướp phá và tra tấn gia đình các quan chức trong một cuộc binh biến hồi tháng 2.2009.

74 người, bao gồm 57 sĩ quan cấp cao, đã bị giết trong cuộc vây hãm kéo dài 33 giờ.

Ông Mosharraf Hossain Kazal cho biết: “Chúng tôi đang hoàn tất cuộc điều tra về cuộc binh biến tháng 2.2009. Họ sẽ sớm bị xét xử”. Ông nói thêm rằng, hình phạt cao nhất đối với tội giết người theo luật hình sự của Bangladesh là xử tử bằng cách treo cổ.

Người dân và quân đội Bangladesh dự lễ tang các nạn nhân trong cuộc binh biến. Ảnh: Getty

Thi thể của 74 người bị giết này được tìm thấy dưới các cống rãnh và những hố chôn vội vã vài ngày sau khi cuộc đổ máu chấm dứt và những kẻ nổi loạn giả làm thường dân để tránh bị bắt.

Theo người đứng đầu đội cảnh sát điều tra, Abdul Kahhar Akhand, hơn 7.000 lính biên phòng đã bị thẩm vấn trong cuộc điều tra các đối tượng nổi loạn và 2.205 người đã bị bắt giữ. Việc khởi tố những đối tượng mới nhất sẽ diễn ra song song với một cuộc điều tra riêng biệt do quân đội thực hiện.

Được biết, ngày 25.2, các binh sĩ nổi loạn đã tấn công sở chỉ huy BDR và bắt giữ các sĩ quan đang họp tại đây để phản đối cấp trên trả lương quá thấp. 50 người được cho là đã bị giết chết trong các đợt giao tranh giữa phe nổi loạn và quân đội.

Tuy nhiên, đến ngày 26.2, hàng trăm lính biên phòng nổi dậy đã giao nộp vũ khí cho Bộ trưởng Sahara Khatun sau khi Thủ tướng Sheikh Hasina cảnh báo sẽ có hành động cứng rắn đối với những binh lính BDR nếu họ không chấm dứt cuộc nổi loạn.

THUÝ TRINH

(Theo AFP)

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục