BAOTAYNINH.VN trên Google News

Phòng, chống dịch Covid-19 tại lễ tang:

Bảo đảm 5 nguyên tắc 

Cập nhật ngày: 14/06/2020 - 23:29

BTN - Chủ tịch UBND tỉnh vừa có chỉ đạo, yêu cầu các thủ trưởng sở, ban, ngành tỉnh, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại lễ tang.

Ảnh minh hoạ (Phương Thuý).

Theo Hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 tại lễ tang của Ban Chỉ đạo quốc gia, lễ tang phải bảo đảm 5 nguyên tắc gồm: hạn chế số lượng người tham dự, tránh tập trung đông người; bảo đảm khoảng cách tối thiểu theo quy định cho những người tham dự lễ tang; bảo đảm an toàn phòng, chống dịch (đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, dung dịch sát khuẩn…); thời gian tổ chức lễ tang không quá 48 giờ kể từ ngày tử vong; địa điểm tổ chức lễ tang phải bảo đảm thông thoáng, tăng cường không khí, hạn chế sử dụng điều hoà.

Đối với gia đình có người tử vong, cần phối hợp với ban tổ chức lễ tang thông tin cho các cơ quan, đoàn thể, họ hàng, bạn bè liên quan hạn chế tối đa người đến viếng, tham dự lễ tang bằng cách cử đại diện tham dự để tránh tập trung đông người theo quy định hiện hành; bố trí người đón tiếp và phát khẩu trang cho người tham dự lễ tang (trong trường hợp người tham dự không có khẩu trang); bố trí nơi rửa tay có đầy đủ nước sạch và xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay tại các địa điểm thuận tiện cho người tham dự lễ tang; bố trí thùng đựng rác có nắp đậy, nhà vệ sinh cùng với bản chỉ dẫn tại địa điểm tổ chức lễ tang…

Nếu tổ chức lễ tang tại nhà, gia đình cần phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện vệ sinh khử khuẩn nhà cửa trong và sau lễ tang; không tổ chức ăn uống tại lễ tang cho người tham dự lễ tang (việc tổ chức ăn uống chỉ thực hiện trong nội bộ gia đình và phải bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định); bố trí phòng hoặc khu cách ly tạm thời cho người tham dự lễ tang có biểu hiện sốt, ho, mệt mỏi, đau rát họng, khó thở…

Ban tổ chức lễ tang phối hợp với y tế địa phương bố trí người đo thân nhiệt và giám sát nhiệt độ người trong gia đình và người tham dự lễ tang. Nếu phát hiện có người có biểu hiện sốt, ho, đau rát họng, khó thở hoặc nghi ngờ mắc Covid-19 thì báo cho cơ quan y tế địa phương hoặc Bộ Y tế (điện thoại: 1900 3228 hoặc 1900 9095) để được tư vấn.

Ngoài ra, ban tổ chức lễ tang còn có nhiệm vụ thông báo, hướng dẫn người tham dự lễ tang phải đeo khẩu trang, không tập trung đông người và giữ khoảng cách tối thiểu với người xung quanh theo quy định.

Đối với người tham dự lễ tang, nếu có biểu hiện sốt, ho, mệt mỏi đau rát họng, khó thở hoặc viêm phổi thì không tham dự lễ tang; tuân thủ quy định và hướng dẫn của gia đình, ban tổ chức lễ tang; hạn chế đi đoàn đông người, phải luôn mang khẩu trang suốt thời gian tham dự lễ tang; hạn chế nói chuyện, tiếp xúc trực tiếp với người xung quanh, giữ khoảng cách tối thiểu theo quy định; không khạc nhỏ, vứt rác, khẩu trang bừa bãi; khi ho, hắt hơi phải che kín mũi miệng và rửa tay bằng xà phòng, nước sát khuẩn tay; hạn chế chạm trực tiếp với các bề mặt vật dụng tại lễ tang.

Nhà tang lễ có nhiệm vụ bố trí người đo và giám sát nhiệt độ người trong gia đình và người tham dự lễ tang; tổ chức tiếp đón, phân luồng, bố trí người tham dự lễ tang bảo đảm số lượng người và khoảng cách theo quy định; sắp xếp số lượng người có mặt tại cùng một thời điểm trong nhà tang lễ theo quy định; bố trí điểm rửa tay bằng xà phòng và nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn tay tại các điểm thuận tiện cho người tham dự lễ tang;

Cung cấp khẩu trang cho người tham dự lễ tang; bố trí thùng đựng rác đúng quy định; thực hiện vệ sinh, khử khuẩn nhà tang lễ trong và sau mỗi lễ tang; bố trí phòng hoặc khu cách ly tạm thời cho người tham dự lễ tang có biểu hiện bệnh hoặc nghi ngờ mắc Covid-19; bảo đảm không khí thông thoáng, không sử dụng điều hoà, cuối hướng gió, xa khu vực đông người qua lại.

Lê Thuỳ