Kinh tế   Công nghiệp – Dịch vụ

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bảo đảm an toàn hệ thống công trình thuỷ lợi hồ Dầu Tiếng 

Cập nhật ngày: 27/11/2021 - 00:39

BTN - Ông Trần Quang Hùng- Giám đốc Công ty Khai thác thuỷ lợi Dầu Tiếng - Phước Hoà cho biết, công trình hồ Dầu Tiếng được đưa vào sử dụng hơn 35 năm. Trước sự biến đổi khí hậu, bảo đảm an toàn các hồ, đập và các hạng mục khác của công trình là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, được công ty quan tâm thường xuyên.

Thi công hạng mục nâng cấp hồ Dầu Tiếng.

Trong mùa mưa năm 2021, Công ty Dầu Tiếng - Phước Hoà chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị nhà thầu thi công sửa chữa các hạng mục công trình, bảo đảm điều kiện tích nước. Đồng thời kiểm tra, vận hành thử các thiết bị cửa van, cơ khí, xây dựng phương án vận hành hồ, bản đồ ngập lụt cho vùng hạ du; lập phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa nước Dầu Tiếng.

Đối với dự án Sửa chữa nâng cấp hồ chứa nước Dầu Tiếng thuộc dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập” (WB8) do Ngân hàng Thế giới tài trợ có tổng mức đầu tư 157 tỷ đồng, công ty đã triển khai 2 gói thầu xây lắp, tiến độ công việc đến nay đạt trên 80% giá trị hợp đồng, cơ bản hoàn thành các hạng mục chính như thi công sân phủ chống thấm thượng lưu, gia cố mái thượng, hạ lưu, rãnh tiêu thoát mặt, mái hạ lưu…

Thực hiện giải ngân đến cuối năm 2020 là 70,302 tỷ đồng; kế hoạch vốn năm 2021 là 35 tỷ đồng, đến nay đã giải ngân 14,4 tỷ đồng. Dự kiến thực hiện giải ngân từ nay đến 31.1.2022 là 20,6 tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch vốn năm 2021.

Riêng dự án Sửa chữa, nâng cấp hệ thống thuỷ lợi Dầu Tiếng (giai đoạn 2) có tổng mức đầu tư 400,515 tỷ đồng bằng vốn ngân sách Trung ương do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý, công ty đang triển khai lựa chọn nhà thầu lập báo cáo khả thi (FS), đánh giá tác động môi trường (ĐTM).

Do diễn biến hết sức phức tạp của dịch bệnh Covid-19, tỉnh Tây Ninh, Bình Dương là hai địa phương thực hiện các dự án đã áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và quy định của địa phương, làm ảnh hưởng không nhỏ tới tiến độ thi công xây dựng, nhất là các công trình liên quan đến tích nước, cấp nước phục vụ sản xuất.

Để bảo đảm tiến độ thực hiện, giải ngân các dự án, công ty đôn đốc nhà thầu thi công tăng cường công tác quản lý chất lượng, tiến độ xây dựng trên công trường. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh, một số gói thầu thi công có thời gian thực hiện hợp đồng ngắn không tránh khỏi gặp khó khăn trong vấn đề cung ứng nhân lực, vật lực, bị gián đoạn thi công; giá thành vật tư tăng cao đột biến so với thời điểm ký hợp đồng.

Ngoài việc sửa chữa các công trình, hạng mục của hồ Dầu Tiếng, Công ty Dầu Tiếng - Phước Hoà đặc biệt quan tâm đến công tác quản lý nâng cấp, sửa chữa kịp thời các tuyến kênh chính do công ty quản lý, bảo đảm công tác cấp nước phục vụ đa mục tiêu cho các địa phương hằng năm theo kế hoạch.

Thời gian qua, công ty đã triển khai dự án sửa chữa, nâng cấp kênh Tây thuộc hệ thống thuỷ lợi Dầu Tiếng với tổng mức đầu tư 360 tỷ đồng bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, tiến độ thực hiện dự án từ năm 2017-2021, triển khai 10 gói thầu xây lắp. Hiện nay có 8 gói thầu hoàn thành, công ty đã trình Tổng cục Thuỷ lợi báo cáo kết quả thi công công trình xây dựng để tổ chức kiểm tra, làm cơ sở nghiệm thu công trình đưa vào khai thác sử dụng; còn lại 2 gói thầu XL9 - SCNC Cầu Máng tại K25+255 và XL10-Hệ thống lan can hai bên bờ kênh Tây cơ bản hoàn thành.

Theo ông Trần Quang Hùng, xác định công tác bảo đảm an toàn hồ Dầu Tiếng và các hạng mục của hồ Dầu Tiếng là nhiệm vụ quan trọng, trong thời gian tới, Công ty Dầu Tiếng - Phước Hoà đẩy mạnh công tác kiểm tra các hạng mục, bờ kênh… kịp thời phát hiện, xử lý các tình huống (nếu có), để hồ Dầu Tiếng luôn đạt mức độ an toàn cao- nhất là trong mùa mưa bão.

Thế Nhân


Liên kết hữu ích