Kinh tế   Công nghiệp – Dịch vụ

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bảo đảm nguồn cung thịt gia súc, gia cầm trong dịp Tết 

Cập nhật ngày: 31/01/2022 - 18:07

BTNO - Trong năm 2021, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, giá thịt gia súc, gia cầm có thời điểm giảm mạnh, khiến nhiều hộ chăn nuôi thua lỗ nặng. Tuy nhiên, để chuẩn bị cho dịp tết cổ truyền, nhiều hộ chăn nuôi vẫn cố gắng phát triển đàn, nhờ vậy, nguồn cung gia súc, gia cầm hiện nay khá dồi dào, bảo đảm đủ phục vụ nhu cầu của người dân.

Đàn heo của gia đình anh Trần Tiến Hiệp.

Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y, ước tính, trên địa bàn tỉnh có khoảng 10.000 con trâu (bằng 90,9% so cùng kỳ năm 2021), 100.000 con bò (bằng với năm 2021), 218.487 con heo (bằng 110,7% so cùng kỳ năm 2021) và 8.935.000 con gia cầm, tăng 25% cùng kỳ.

Ông Trần Văn Hùng, ngụ ấp Đá Hàng, xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu cho biết, trước dịch, tổng đàn gà của gia đình ông có gần 2.000 con. Do khó khăn về nguồn thức ăn cho đàn gà trong thời điểm dịch bùng phát, nên ông Hùng phải bán hết bầy gà, chỉ chừa vài chục con gà giống. Ngay khi dịch bệnh được kiểm soát tốt, ông quyết định tái đàn với khoảng 300 con gà thịt để bán dịp tết. Hiện nay, nhu cầu gà thịt thả vườn rất lớn, số gà của gia đình ông đã có người dặn hết, giá bán tương đối cao, trong đó, giá gà trống thịt trên 110.000 đồng/kg, gà mái khoảng 120.000 đồng/kg.

Đàn heo của gia đình anh Trần Tiến Hiệp.

Năm 2021, dịch tả heo châu Phi tái bùng phát tại nhiều địa phương trong tỉnh, làm hàng ngàn con heo chết và bị tiêu huỷ. Nhờ làm tốt công tác phòng dịch, đến nay, dịch tả heo châu Phi trên địa bàn tỉnh đã được khống chế. Theo thống kê của Chi cục Chăn nuôi và Thú y, tổng đàn heo trong tỉnh hiện trên 218.000 con. Giá heo hơi tại chuồng hiện ở mức trên 55.000 đồng/kg.

Nhờ áp dụng biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, đàn heo của gia đình anh Trần Tiến Hiệp (ấp Hội Thành, xã Tân Hội, huyện Tân Châu) được duy trì ổn định, trong dịp tết này anh vừa xuất bán gần 70 con heo thịt, thu về khoảng 400 triệu đồng. Anh Hiệp cho biết, trong chăn nuôi, quan trọng nhất vẫn là công tác phòng ngừa, đàn heo của gia đình anh luôn được tiêm phòng đủ các loại vaccine, chuồng trại bảo đảm sạch sẽ, thường xuyên được vệ sinh, sát trùng, không để mầm bệnh xâm nhập. 

Đàn gà giống của ông Trần Văn Hùng,

Theo ông Nguyễn Thành Thúc- Phó Chi cục trưởng Phụ trách Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh, trong năm 2021, chăn nuôi trên địa bàn tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề của nhiều loại dịch bệnh, trong đó, dịch viêm da nổi cục trên trâu, bò bùng phát từ tháng 7 (trùng với đợt dịch Covid-19 lần thứ 4) làm chết 1.912 con trâu, bò; dịch tả heo châu Phi tái bùng phát vào tháng 9 làm chết và tiêu huỷ 4.857 con heo của 418 hộ tại 41 xã của các huyện Tân Biên, Tân Châu, Châu Thành, Gò Dầu và thị xã Hoà Thành, thành phố Tây Ninh. Với nỗ lực của toàn ngành, sự phối hợp của người chăn nuôi, đến nay những loại dịch bệnh này đã được khống chế, qua đó giúp người chăn nuôi ổn định, bảo đảm nguồn cung thịt cho người dân trong dịp tết.

Minh Dương