Xã hội   An toàn giao thông

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Những ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2024:

Bảo đảm trật tự an toàn giao thông để nhân dân vui xuân, đón tết 

Cập nhật ngày: 17/02/2024 - 18:51

BTN - Trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, lực lượng chức năng đã nỗ lực giữ vững an ninh trật tự, bảo đảm cho nhân dân vui xuân, đón tết an toàn, bình yên.

Kiểm tra nồng độ cồn người lái xe.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh, trong 5 ngày Tết Nguyên đán Giáp Thìn, từ 29 tháng Chạp đến mùng 3 tết Âm lịch (ngày 8.2 - 12.2.2024 Dương lịch), Phòng và Công an các huyện, thị xã, thành phố triển khai lực lượng, thực hiện tốt công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tuyến, địa bàn phụ trách, nhất là thời gian trước, trong và sau đêm giao thừa. Tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh ổn định, không xảy ra ùn tắc giao thông và đua xe trái phép, bảo đảm thông suốt, phục vụ nhân dân đi lại an toàn.

Trong công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm, Cảnh sát giao thông toàn tỉnh bố trí tổ tuần tra, kiểm soát; phát hiện, xử lý nhiều trường hợp vi phạm. Đặc biệt, để bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phục vụ nhân dân vui đón Tết Nguyên đán, hạn chế tai nạn giao thông nguyên nhân do lái xe vi phạm nồng độ cồn, Công an tỉnh tập trung xử lý nghiêm hành vi vi phạm nồng độ cồn với tinh thần thượng tôn pháp luật “không có vùng cấm - không có ngoại lệ”. Từ ngày 8.2 - 14.2.2024 (29 tháng Chạp đến mùng 5 tết), Cảnh sát giao thông toàn tỉnh kịp thời phát hiện và xử lý hơn 300 trường hợp người điều khiển phương tiện tham gia giao thông có nồng độ cồn.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng còn đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông cho các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách và lái xe, vận động mọi người ký cam kết chấp hành nghiêm quy định; tổ chức tuyên truyền bằng xe loa lưu động tại các khu vực đông dân cư.

Ngoài ra, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an huyện Tân Châu và Công an thị xã Trảng Bàng huy động hơn 100 lượt cán bộ chiến sĩ, đoàn viên thanh niên tham gia tổ chức phát 2.700 chai nước uống, 2.700 khăn lạnh, 1.200 phần bánh tráng và sửa chữa xe hư hỏng nhẹ cho người dân tham gia giao thông.

Riêng ngày 13.2 (mùng 4 tết), hàng ngàn người từ các nơi đổ về Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen để tham quan và dự lễ khai mạc Hội xuân năm 2024. Ngay từ sáng sớm, các đoàn xe trong và ngoài tỉnh đã nối nhau chạy về hướng núi Bà Đen, lưu lượng phương tiện di chuyển chậm.

Để bảo đảm trật tự an toàn giao thông, Cảnh sát giao thông huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thực hiện tuần tra kiểm soát, phân luồng, chỉ huy điều khiển giao thông tại các giao lộ, tuyến đường trọng điểm dẫn vào Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen.

Từ 4 giờ đến 23 giờ mùng 4 tết, lực lượng chức năng tổ chức phân luồng một chiều và cấm dừng, đỗ các loại phương tiện trên đường. Trong thời gian phân luồng một chiều, lực lượng chức năng tổ chức hướng đi cho các phương tiện từ Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen khi ra về, cụ thể là các phương tiện trong bãi giữ xe ô tô cổng trước núi Bà đi theo đường vành đai để ra đường 784, 785; các phương tiện trong bãi giữ xe mô tô cổng trước và các bãi giữ xe ô tô, bãi giữ xe mô tô khu vực cổng sau núi Bà sẽ đi theo đường 790, đường Sơn Đình, đường liên xã Phan - Suối Đá, đường Khedol - Suối Đá để ra đường 781, 784, 785.

Ngày 13.2 (mùng 4 Tết), người dân từ các nơi đổ về Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen để tham quan và dự lễ khai mạc hội xuân năm 2024.

Anh Trần Thanh Tâm, ngụ tỉnh Bình Dương cho biết: “Cán bộ Cảnh sát giao thông hướng dẫn cụ thể hướng di chuyển cho các phương tiện đến tham quan tại núi Bà Đen. Các phương tiện tập trung khá đông, di chuyển chậm nhưng may mắn không bị ùn tắc. Chuyến tham quan của gia đình diễn ra thuận lợi và an toàn”.

Chị Nguyễn Thị Hoa, ngụ phường Long Hoa, thị xã Hoà Thành nói: “Lực lượng chức năng làm việc rất tận tình, đứng giữa trời nắng gắt để hỗ trợ người dân di chuyển vào khu du lịch an toàn. Chúng tôi rất cảm ơn sự nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ để người dân có chuyến đi chơi trọn vẹn. Mong rằng năm sau các giải pháp phân luồng giao thông tiếp tục được triển khai hiệu quả để hạn chế tình trạng kẹt xe vào những ngày cao điểm”.

Theo Thiếu tá Lê Xuân Tuân- Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự Công an thành phố Tây Ninh, cũng như mọi năm, lễ hội xuân núi Bà Đen thu hút rất nhiều lượt khách đến tham quan. Năm nay, lưu lượng phương tiện đến tham quan rất đông. Tình hình bảo đảm trật tự an toàn giao thông được Công an Thành phố chỉ đạo thực hiện hiệu quả.

Với tinh thần “Thức cho dân ngủ, gác cho dân vui chơi”, trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, lực lượng chức năng đã nỗ lực giữ vững an ninh trật tự, bảo đảm cho nhân dân vui xuân, đón tết an toàn, bình yên.

An Đông