Israel đã tiến hành khoảng 100 vụ không kích vào
dải Gaza suốt đêm 19.11 giữa lúc những cuộc thương lượng tiếp tục diễn ra nhằm
ngăn chặn bạo lực leo thang giữa Israel và các tay súng Palestine.
Bộ Y tế Gaza hôm 20.11 cho biết, ít nhất 111
người, chủ yếu là trẻ em, đã bị thiệt mạng tại thành phố này kể từ khi Israel
bắt đầu những cuộc không kích hôm 14.11 nhằm đáp trả một loạt vụ tấn công rocket
từ Gaza vào lãnh thổ Israel.
Theo quân đội Israel, từ lúc rạng sáng 20.11,
phong trào Hồi giáo Hamas đã bắn 29 quả rocket hướng về phía Israel. Hầu hết
những quả rocket này đều bị đánh chặn trừ 3 quả rơi trúng thị trấn Beersheva,
nhưng không có báo cáo thương vong nào đưa ra trong đợt tấn công này. Được biết,
chỉ có 3 người Israel bị thiệt mạng do trúng rocket từ Gaza kể từ khi chiến dịch
quân sự bắt đầu đến nay.
|
Một người đàn ông
Palestine đang cố gắng tìm kiếm những người bị thương kẹt dưới đổng
đổ nát tại Beit Lahia, phía Bắc dải Gaza. Ảnh: AFP |
Trong khi đó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban
Ki-moon đã tới thủ đô Cairo nhằm thúc đẩy các nỗ lực hoà bình do Ai Cập làm
trung gian để đạt một thoả thuận ngừng bắn tại Gaza. Trong cuộc hội đàm với Tổng
thư ký Liên đoàn Arập (AL) Nabil al-Arabi trước cuộc gặp Tổng thống Ai Cập
Mohamed Mursi, Tổng thư ký Ban Ki-moon tuyên bố: “Thông điệp của tôi rất rõ ràng
đó là tất cả các bên phải ngừng bắn ngay lập tức”.
Dự kiến, ông Ban Ki-moon cũng sẽ có cuộc gặp với
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong ngày 21.11, sau đó ông dẫn đầu một
phái đoàn đến thành phố Ramallah ở Bờ Tây sang Gaza để gặp Tổng thống Palestine
Mahmoud Abbas và thể hiện tình đoàn kết với nhân dân Palestine.
Một quan chức Ai Cập cho biết, các cuộc đàm phán
này đang có "những dấu hiệu đáng khích lệ" để chấm dứt khủng hoảng. Tổng thống
Ai Cập Mursi trước đó đã cảnh báo Thủ tướng Israel Netanyahu về các hậu quả
nghiêm trọng nếu tiến hành tấn công trên bộ. Chiến dịch tấn công trên bộ của
Israel cách đây bốn năm đã làm hơn 1.400 người thiệt mạng tại Gaza. Ông Mursi
cũng nhấn mạnh rằng, Ai Cập sẽ không bỏ rơi Gaza.
Trong một diễn biến khác, Nga vừa đệ trình lên
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc xem xét một dự thảo nghị quyết nhằm mục đích trợ
giúp các nỗ lực quốc tế để giải quyết xung đột giữa Israel và lực lượng vũ trang
Palestine trên dải Gaza.
Hôm 19.11, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vitaly
Churkin cho biết, dự thảo nghị quyết này tập trung vào 3 điểm chính: một là chấm
dứt tình trạng bạo lực nhằm tiến tới đàm phán về một lệnh ngừng bắn; hai là hỗ
trợ những nỗ lực trong khu vực và quốc tế để giải quyết khủng hoảng một cách hoà
bình; ba là kêu gọi nối lại đàm phán giữa Palestine và Israel trên một phạm vi
rộng hơn của các vấn đề.
Cùng ngày, Hội đồng
Bảo an Liên Hợp Quốc cũng tổ chức phiên họp thứ 2 thảo luận về tình hình trên
dải Gaza, lên án tất cả các hình thức bạo lực chống lại dân thường.
TRINH DƯƠNG
Theo
Ria Novosti