BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bộ đội Biên phòng Tây Ninh:

Bảo vệ bình yên vùng biên giới 

Cập nhật ngày: 10/01/2022 - 00:41

BTN - Từ tháng 10.2021 đến nay là thời gian cao điểm của các hoạt động xuất nhập cảnh, vận chuyển hàng hoá trái phép qua biên giới. Vì vậy, lực lượng Bộ đội Biên phòng Tây Ninh tăng cường phòng chống xuất nhập cảnh trái phép, ngăn chặn buôn lậu và phòng, chống dịch Covid- 19.

Tuần tra bảo vệ biên giới. Ảnh: Lê Quân

Chốt quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch Covid-19 số 1 thuộc Đồn Biên phòng Chàng Riệc, huyện Tân Biên nằm ven đường 792, lượng người và phương tiện giao thông qua lại con đường này khá nhiều.

Đại uý Nguyễn Văn Hưng- Chốt trưởng Chốt số 1 cho biết, hiện đã vào mùa khô, thời tiết rất khắc nghiệt, ban ngày nắng nóng, đêm lạnh, nên công tác tuần tra, mật phục rất vất vả. Trong khi đó, các đối tượng xấu ngày càng có nhiều thủ đoạn tinh vi như sử dụng mạng xã hội để liên lạc, cử người canh đường, lợi dụng đêm tối đưa hàng hoá vượt biên, đưa người xuất nhập cảnh trái phép.

Khi bị lực lượng Biên phòng phát hiện, chúng sẵn sàng vứt bỏ hàng, chạy qua bên kia biên giới lẩn trốn hoặc chống trả lực lượng chức năng. “Trước đó, chúng tôi xây dựng các kế hoạch đánh bắt, ngăn chặn đối tượng, đã đề ra các tình huống xử lý nên bảo đảm an toàn tuyệt đối quân số, hoàn thành nhiệm vụ”- Đại uý Hưng nói.

Tại Cửa khẩu Chàng Riệc, cuối năm, xe tải chở mì, mía và nhiều loại trái cây, hàng tiêu dùng qua lại khá nhiều. Để tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, hầu hết các phương tiện qua khẩu sẽ thay đổi tài xế, xe được phun thuốc sát khuẩn, khử trùng nghiêm ngặt. Tài xế của mỗi nước mặc trang phục bảo hộ phòng, chống dịch chạy xe đến các kho, bãi xuống hàng hoá.

Thượng tá Phạm Mạc Thuần- Chính trị viên Đồn Biên phòng Chàng Riệc chia sẻ, thời điểm này, nhiều người Việt Nam làm ăn, sinh sống bên Campuchia muốn trở về nước để đoàn tụ gia đình, đón Tết cổ truyền 2022. Vì muốn trốn khai báo y tế, họ không về nước bằng đường chính ngạch mà tìm cách nhập cảnh trái phép. Trước tình hình trên, cán bộ, chiến sĩ Biên phòng đã siết chặt các biện pháp chống xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới.

Trung tá Nguyễn Văn Minh- Đồn trưởng Đồn Biên phòng Tân Hà,  huyện Tân Châu cho biết: so với năm 2020, gian lận thương mại và buôn lậu trên khu vực gia tăng đột biến. Từ đầu tháng 10.2021 đến nay, Đồn đã bắt và thu giữ 1.500 gói thuốc lá, 183kg pháo nổ nhập lậu qua biên giới.

Các đối tượng buôn lậu hoạt động rất liều lĩnh, họ mang hàng để ngay đường biên giới, sau đó, đối tượng khác tiếp cận, vận chuyển hàng hoá vào nội địa. Nếu thấy cán bộ chiến sĩ tuần tra, họ bỏ chạy. Để bắt được đối tượng, lực lượng chức năng phải kiên trì mật phục.

Tình hình cận tết âm lịch lại càng phức tạp hơn. Nhu cầu thị trường tết tăng cao, các đối tượng càng tăng cường buôn lậu nhiều mặt hàng như thuốc lá, đường cát, pháo nổ và các loại hàng hoá cấm nhập khẩu khác qua biên giới.

Cán bộ, chiến sĩ biên phòng Chốt số 1 tuần tra biên giới. Ảnh được chụp cùng ngày 6.1

Đại tá Lê Hồng Vương- Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tây Ninh nhận định, năm 2021, tình hình xuất nhập cảnh có chiều hướng gia tăng so với năm 2020 do nhiều quốc gia trong khu vực có chính sách nới lỏng trong phòng, chống dịch.

Mặt khác, do nhu cầu tìm việc làm, nhiều người tìm cách sang Campuchia ngày càng tăng. Bên cạnh việc xuất cảnh đúng luật, nhiều người sang Campuchia bằng con đường bất hợp pháp. Từ đầu năm 2021 đến nay, Bộ đội Biên phòng xử phạt 145 vụ vi phạm hành chính về xuất nhập cảnh; khởi tố 15 vụ đối với các băng, nhóm tổ chức đưa người xuất nhập cảnh trái phép với trên 20 đối tượng.

Theo Đại tá Vương, có lúc hoạt động xuất nhập cảnh trái phép lắng xuống nhưng luôn tiềm ẩn các tình huống phức tạp, do đó, Bộ đội Biên phòng Tây Ninh luôn nêu cao tinh thần cảnh giác; phát động quần chúng cùng tham gia công tác biên phòng, bảo vệ vùng biên.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tân Hà bắt giữ đối tượng và tang vật buôn lậu thuốc lá qua biên giới. Ảnh được chụp cùng ngày 6.1

Đề cập đến công tác phòng, chống dịch Covid- 19 trên biên giới, Đại tá Lê Hồng Vương cho biết, trước tình hình xuất hiện biến thể mới của SARS-CoV-2 (Omicron), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã quán triệt tác hại của loại virus này đến tất cả cán bộ, chiến sĩ Biên phòng và lực lượng phối hợp làm nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh trên biên giới.

Đồng thời, phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền trong nhân dân về sự lây lan nhanh chóng của biến chủng Omicron. Trong công tác phòng ngừa dịch bệnh trên biên giới, lực lượng Biên phòng tiếp tục thực hiện khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, tăng cường công tác đối ngoại cũng như theo dõi tin tức trên các phương tiện thông tin đại chúng để nắm bắt tình hình dịch bệnh.

Ở các cửa khẩu quốc tế, trong quá trình làm thủ tục nhập cảnh, cán bộ, chiến sĩ Biên phòng được quán triệt về công tác phối hợp với cơ quan y tế quốc tế để phòng ngừa dịch bệnh lây lan. Tính đến thời điểm này (ngày 8.1), trên tuyến biên giới của tỉnh ta chưa phát hiện trường hợp nào nhập cảnh bị nhiễm biến chủng mới Omicron.

Với vai trò chủ chốt trong bảo vệ an ninh trật tự vùng biên, lực lượng Biên phòng tỉnh đã và đang quyết liệt ngăn chặn, bắt giữ các đối tượng xâm nhập trái phép qua biên giới. Dù công tác hiện nay gặp rất nhiều khó khăn, nhưng bộ đội Biên phòng Tây Ninh quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo vệ vùng biên giới bình yên.

Đại Dương

“Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục đấu tranh, kéo giảm tình trạng buôn lậu, góp phần bảo vệ an ninh biên giới, phát triển kinh tế vùng biên, không để thẩm thấu dịch bệnh bên ngoài vào Việt Nam, tiếp tục thực hiện các mục tiêu chính trị, xây dựng Bộ đội Biên phòng chính quy, hiệu quả”. Đại tá Lê Hồng Vương- Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.