Đọc báo in
Tải ứng dụng
Bảo vệ động vật hoang dã - Bảo tồn đa dạng sinh học
2024-10-05 06:16:37

Nhiều loài động vật quý hiếm, nguy cấp may mắn được các lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, ngăn chặn, giải cứu khỏi bàn tay của những kẻ trong đường dây mua bán, vận chuyển động vật hoang dã trái phép để trả lại về rừng.

Lực lượng Kiểm lâm Tây Ninh theo dõi sức khoẻ cá thể chim đại bàng.

Trong 9 tháng năm 2024, lực lượng Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh phối hợp các lực lượng Công an, Quản lý thị trường, Thú y, các địa phương nắm tình hình, phát hiện và xử lý nhiều vụ việc liên quan đến động vật hoang dã, tịch thu trên 100 cá thể động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm thả về môi trường tự nhiên, góp phần quan trọng trong bảo vệ động vật hoang dã, bảo tồn môi trường sinh thái, đa dạng sinh học.

Theo thống kê của Chi cục Kiểm lâm Tây Ninh, chỉ tính riêng trong tháng 9.2024, ngành Kiểm lâm đã tiếp nhận, chăm sóc từ người dân, các cơ quan, đơn vị 33 cá thể động vật hoang dã, 7 tiêu bản động vật hoang dã; xử lý 2 cá thể động vật hoang dã hung dữ ngoài khu dân cư (1 cá thể khỉ đuôi dài và 1 cá thể khỉ đuôi lợn); bàn giao cho Ban Quản lý Khu bảo tồn đất ngập nước Láng Sen cứu hộ và thả về tự nhiên 24 cá thể động vật hoang dã; tiếp tục chăm sóc, nuôi dưỡng 10 cá thể động vật hoang dã, trong đó có nhiều loại quý hiếm.

Các tiêu bản động vật hoang dã.

Ông Nguyễn Thành Vinh- Đội trưởng Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng thuộc Chi cục Kiểm lâm cho biết, thời gian qua, qua công tác vận động, tuyên truyền, nhiều người dân đã liên hệ cơ quan Kiểm lâm tự nguyện giao nộp trên 150 cá thể động vật hoang dã các loại. Trong đó, có nhiều loài nguy cấp, quý hiếm như tê tê, kỳ đà vân, đại bàng, chim cổ rắn, mèo rừng, khỉ đuôi dài, mễn, công; nhiều tiêu bản động vật hoang dã như báo lửa, rắn hổ chúa, cầy vòi hương, mèo rừng có giá trị trong công tác bảo tồn, giữ gìn nguồn gen.

Ông Nguyễn Thành Vinh nhấn mạnh, trong thời gian tới, cơ quan Kiểm lâm sẽ tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra- nhất là các địa bàn, cơ sở nhà hàng, quán ăn có dấu hiệu quảng cáo, nuôi nhốt, kinh doanh động vật hoang dã trái phép nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Ông Nguyễn Thành Vinh- Đội trưởng Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng kiểm tra sức khoẻ cá thể động vật hoang dã

Bên cạnh đó, cơ quan Kiểm lâm tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền người dân hỗ trợ cơ quan chức năng bảo vệ động vật hoang dã, nói không với nuôi nhốt, mua bán, sử dụng động vật là các sản phẩm có nguồn gốc từ động vật hoang dã trái quy định, góp phần bảo vệ sự sống của các loài, bảo tồn sự đa dạng sinh học.

Trước đó, cơ quan chức năng đã ngăn chặn kịp thời nhiều vụ vận chuyển, mua bán trái phép động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm. Mới đây, Công an huyện Châu Thành đang điều tra làm rõ hành vi buôn bán trái phép động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ. Cụ thể, trên tuyến quốc lộ 22B, thuộc ấp Bình Long, xã Thái Bình, huyện Châu Thành, Công an huyện phối hợp Hạt Kiểm lâm liên huyện Châu Thành - Bến Cầu tiến hành kiểm tra, bắt quả tang đối tượng Huỳnh Trọng Nghĩa (SN 1995, ngụ xã Thanh Điền, huyện Châu Thành) đang điều khiển xe mô tô vận chuyển 2 cá thể chim cổ rắn, trọng lượng 1,9kg.

Cá thể trăn gấm đang được chăm sóc.

Theo Chi cục Kiểm lâm Tây Ninh, chim cổ rắn thuộc họ Anhingidae, nằm trong nhóm IB, nguy cơ tuyệt chủng rất cao, thường sống trong các môi trường nhiều hồ, sông, đầm lầy cửa sông, vịnh và các cánh rừng đước ngập nước.

Trong tháng 8.2024, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh tiếp nhận từ người dân ngụ khu phố An Bình, phường An Tịnh, thị xã Trảng Bàng 7 tiêu bản động vật hoang dã gồm: 2 tiêu bản rắn hổ mang chúa, 1 tiêu bản rắn chàm quạp, 1 tiêu bản báo lửa, 2 tiêu bản cầy vòi hương, 1 tiêu bản mèo rừng. Những tiêu bản này được Kiểm lâm Tây Ninh xác định thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ

Đội trưởng Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng thuộc Chi cục Kiểm lâm Tây Ninh Nguyễn Thành Vinh cho biết thêm, những loài động vật hoang dã sau khi được chăm sóc bảo đảm đủ sức khoẻ sẽ được thả trở về môi trường sống tự nhiên.

Tường Linh

Tin liên quan