BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài:

Bắt giữ 2 vụ xuất cảnh trái phép qua biên giới 

Cập nhật ngày: 17/10/2021 - 18:01

BTNO - Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài cho biết, trong khoảng thời gian từ 0 giờ đến 2 giờ khuya ngày 17.10, các lực lượng làm “nhiệm vụ kép” trên tuyến biên giới do đồn phụ trách đã ngăn chặn 2 vụ xuất cảnh trái phép qua biên giới, bắt giữ 7 đối tượng.

Đối tượng Nguyễn Minh Hoàng bị các chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài bắt giữ lúc nửa đêm khi lội ruộng vượt biên giới trái phép.

Cụ thể vào lúc 00 giờ 45 ngày 17.10, tại khu vực cột mốc phụ 170/6, nằm trên địa bàn ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, các chiến sĩ Trạm Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài phát hiện và bắt giữ Nguyễn Minh Hoàng - sinh năm 1995, thường trú thị trấn An Thới, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang khi đối tượng lội ruộng, tìm cách vượt biên giới sang Campuchia.

Đến 2 giờ cùng ngày, cũng trên địa bàn ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận, các chiến sĩ 2 Chốt chống dịch số 24 và 25 phối hợp tổ chức mật phục tại khu vực gần cột mốc 171/2 đã bắt giữ kịp thời 6 đối tượng vượt biên giới xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Tiến hành lập biên bản, 6 đối tượng khai tên: Nguyễn Đình Khoa - sinh năm 1998, Trương Ngọc Kim Ngân - sinh năm 1991, Hồ Thị Ngọc Diễm - sinh năm 1990, cùng ngụ TP. Hồ Chí Minh; Nguyễn Thị Ánh - sinh năm 1999, ngụ tỉnh Gia Lai; Nguyễn Hoàng Phương Dũ - sinh năm 1999, ngụ tỉnh Tây  Ninh và Hồ Thị Diễm Hằng - sinh năm 1991, ngụ tỉnh Vĩnh Long.

Cả 7 đối tượng trong 2 vụ đều khai nhận mục đích xuất cảnh trái phép sang Campuchia là để tìm việc làm.

6 đối tượng xuất cảnh trái phép qua biên giới vào lúc 2 giờ sáng bị tạm giữ tại Đồn BPCKQT Mộc Bài.

Đồn Biên phòng CKQT Mộc Bài ra quyết định xử phạt hành chính cả 7 đối tượng về hành vi xuất cảnh qua biên giới quốc gia không đúng đường theo quy định.

Lê Quân