BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bắt giữ các đối tượng buôn báo pháo nổ trái phép  

Cập nhật ngày: 15/01/2021 - 20:37

BTNO - Ngày 15.01, Công an thị xã Hòa Thành cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lâm Văn An (sinh năm 2000, ngụ khu phố Hiệp Thạnh, phường Hiệp Ninh, thành phố Tây Ninh) và Đoàn Văn Chánh (sinh năm 1992, ngụ ấp Tân Trung, xã Tân Hà, huyện Tân Châu) để làm rõ hành vi buôn bán hàng cấm.

Tang vật pháo bị lực lượng chức năng thu giữ.

Trước đó, vào lúc 19 giờ 20 phút ngày 05.1.2021, Công an thị xã Hòa Thành bắt quả tang Lâm Văn An và Đoàn Văn Chánh đang có hành vi bán hàng cấm cho 01 thanh niên tại khu phố Long Thới, phường Long Thành Trung, thị xã Hòa Thành. Tang vật thu giữ là 20 bịch pháo, với trọng lượng 6.8 kg, 1 xe mô tô cùng nhiều đồ vật khác có liên quan.

Các đối tượng đã khai nhận: vào lúc 15 giờ 30 phút, ngày 05.1.2021, 2 đối tượng Lâm Văn An và Đoàn Văn Chánh điều khiển xe mô tô đến khu vực vườn cây cao su giáp với ranh giới Campuchia (thuộc ấp Tân Dũng, xã Tân Hà, huyện Tân Châu) để gặp một người đàn ông mua 10 bịch pháo dạng hình quả bóng đá loại nhỏ, có trọng lượng 2,3 kg, với số tiền 2.000.000 đồng; đồng thời lấy thêm 10 bịch pháo dạng hình quả bóng đá loại lớn có trọng lượng 4,5 kg đã cất sẵn tại nhà.

Sau đó, An và Chánh vận chuyển 20 bịch pháo đi xuống Hòa Thành để bán kiếm lời thì bị bắt quả tang.

Tiếp đó, vào lúc 14 giờ 30 phút, ngày 13.1.2021, đối tượng Phí Văn Phan (sinh năm 1956, ngụ xã Tân Hà, huyện Tân Châu) mua 10 bịch pháo dạng hình quả bóng đá loại nhỏ, có trọng lượng 2,5 kg, với số tiền 1.800.000 đồng và 10 bịch pháo dạng hình quả bóng đá loại lớn, có trọng lượng 4,2 kg với số tiền 2.800.000 đồng của 1 người đàn ông Campuchia, rồi đem cất giấu vào ba lô.

Sau đó, Phí Văn Phan vận chuyển 20 bịch pháo đi đến một quán cà phê ở phường Long Thành Trung, thị xã Hòa Thành để bán cho một thanh niên quen biết trên mạng kiếm lời thì bị bắt quả tang.

Hiện Công an thị xã Hòa Thành đang tạm giữ hình sự đối tượng Phí Văn Phan để tiếp tục điều tra làm rõ.

Hà Thủy – Thảo Trang