Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Với tội danh “Giữ người trái pháp luật”, HĐXX đã tuyên phạt Trịnh Văn Dừa (Bảy Chà) 2 năm 6 tháng tù, Trần Thanh Trung 15 tháng tù, Nguyễn Anh Tuấn 12 tháng tù.

(BTNO)- Ngày 26.4 TAND huyện Hoà Thành mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án “Giữ người trái pháp luật” đối với Trịnh Văn Dừa, 39 tuổi ngụ ấp Long Chí, xã Long Thành Trung, huyện Hòa Thành; Trần Thanh Trung, 25 tuổi, ngụ xã Bàu Đồn, huyện Gò Dầu và Nguyễn Anh Tuấn, 20 tuổi ngụ ấp Xóm Mía, xã Phước Trạch, huyện Gò Dầu.
Theo cáo trạng, vào lúc 19 giờ 50 ngày 10.10.2010 tại khu vực ấp Long Chí (xã Long Thành Trung, huyện Hoà Thành), Công an Hoà Thành bắt quả tang Trung có hành vi giữ người trái pháp luật đối với chị Bùi Thị Lan, 42 tuổi ngụ thị trấn Đức Lài, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận.
![]() |
Các bị cáo trước vành móng ngựa |
Quá trình điều tra Trung khai nhận, Trung cùng Tuấn là người làm công cho Trịnh Văn Dừa (tên thường gọi Bảy Chà), Trần Thanh Phong và Nguyễn Thị Hồng Phượng tại casino Win và King Crow thuộc Campuchia. Nhiệm vụ của Trung và Tuấn là giữ con bạc đang thiếu tiền của Dừa, Phong, Phượng để người thân của họ mang tiền đến “chuộc” mới cho về.
Vào ngày 27.9.2010 Trung và Tuấn được nhóm của Bảy Chà giao giữ chị Bùi Thị Mỹ Lệ (36 tuổi ngụ đường Hà Huy Giáp, phường Thạnh Xuân, quận 12, TP.HCM) tại casino Win, do trước đó chị Lệ mượn 1.800 USD của nhóm Bảy Chà để đánh bạc và bị thua sạch, không có tiền để trả. Đến ngày 1.10.2010 casino Win đóng cửa, chị Lệ bị dẫn sang giam giữ tại casino King Crow.
Ngày 3.10.2010, khách chơi bạc tên Bùi Thị Lan (ngụ Bình Thuận) mượn 1.500 USD của nhóm Bảy Chà để đánh bạc tại casino King Crow. Chị Lan cũng bị thua sạch tiền và bị “áp giải” đến ở chung phòng với chị Lệ.
Ngày 7.10.2010, Phong kêu Bảy Chà đưa 2 chị Lệ và Lan về giữ tại Việt Nam. Đến nhà nghỉ Hoàn Phúc (ấp Xóm Mới, xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu), Phong thuê phòng số 12 để cho chị Lệ và Lan ở và “phân công” Bảy Chà, Phượng, Trung cùng Tuấn canh giữ. 2 ngày sau, vào khoảng 15 giờ ngày 9.10 Phong chở tất cả những người trên chuyển đến nhà trọ Trâm Vàng II (xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu) để tiếp tục giữ chị Lệ và Lan. Chỉ 4 giờ sau, Phong “ra lệnh” dời chỗ trọ tiếp. Sau đó cả nhóm áp tải “2 con nợ” lên taxi về nhà Bảy Chà ở 125/5C, ấp Long Chí, xã Long Thành Trung, huyện Hoà Thành để tiếp tục đợi người nhà của 2 chị Lan và Lệ mang tiền đến chuộc.
Khoảng 18 giờ cùng ngày, lợi dụng sự sơ hở, chị Lệ lấy được một cây dao dài 30cm trong nhà Bảy Chà cắt đứt sợi dây cột cửa bên hông nhà rồi cùng chị Lan bỏ chạy ra ngoài. Trung đuổi theo giữ được chị Lan, riêng chị Lệ chạy thoát thân đến Công an xã Long Thành Trung trình báo sự việc.
Biết việc giữ người của mình bị bại lộ, Bảy Chà kêu Trung và Tuấn thuê taxi chở chị Lan về nhà Tuấn ở ấp Xóm Mía, xã Phước Trạch, huyện Gò Dầu để giữ. Trong lúc bị “áp giải” ra xe thì chị Lan truy hô, tên Trung bị bắt quả tang, riêng Tuấn trốn thoát.
Ngày 11.10.2010 Bảy Chà đến Công an huyện Hoà Thành đầu thú, đến ngày 8.3.2011 Tuấn cũng ra đầu thú tại Công an Hoà Thành. Riêng Trần Thanh Phong đã bỏ trốn khỏi địa phương, cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã. Đối với Nguyễn Thị Hồng Phượng, Công an đang tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ để xử lý vì chưa xác định được địa chỉ của Phượng.
Với tội danh “Giữ người trái pháp luật”, HĐXX đã tuyên phạt Trịnh Văn Dừa (Bảy Chà) 2 năm 6 tháng tù, Trần Thanh Trung 15 tháng tù, Nguyễn Anh Tuấn 12 tháng tù.
SÔNG NINH