BAOTAYNINH.VN trên Google News

Công an thị trấn Gò Dầu:

Bắt giữ nhóm thanh thiếu niên trộm nắp cống 

Cập nhật ngày: 17/04/2022 - 13:06

BTNO - Công an thị trấn Gò Dầu đã mời 9 nghi can: Lê Phi Hùng, Nguyễn Hữu Nhân, Đặng Nguyễn Tiến Phát, Mai Thành Nghĩa, Nguyễn Anh Đăng Khôi, Trần Quốc Tuấn, Nguyễn Văn Thắng đến làm việc.

Các đối tượng tại Công an thị trấn Gò Dầu.

Thời gian gần đây, một số nắp cống thoát nước trên địa bàn thị trấn huyện Gò Dầu thường xuyên bị kẻ gian lấy trộm, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn.

Để bảo đảm an toàn cho người dân, Công an Thị trấn tăng cường tuần tra vũ trang các tuyến đường, đồng thời điều tra các đối tượng nghi vấn trên địa bàn. Với những chứng cứ ban đầu thu thập được, Công an thị trấn Gò Dầu đã mời 9 nghi can gồm: Lê Phi Hùng (SN 1993); Nguyễn Hữu Nhân (SN 2004); Đặng Nguyễn Tiến Phát (SN 2007); Mai Thành Nghĩa (SN 2006); Nguyễn Anh Đăng Khôi (SN 2007); Trần Quốc Tuấn (SN 2007); Nguyễn Văn Thắng (SN 2006), tất cả đều ngụ thị trấn Gò Dầu và Nguyễn Anh Kiệt (SN 2007, ngụ xã Gia Bình, thị xã Trảng Bàng) đến làm việc.

Bước đầu các nghi can khai nhận, hằng đêm vào khoảng 24 giờ, Phi Hùng rủ Nhân, Phát, Nghĩa, Kiệt, Khôi, Tuấn, Thắng đi trộm nắp cống bán lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Cả nhóm tập trung tại khu vực cầu Gò Dầu rồi chạy xe mô tô rảo xung quanh tuyến QL22 trên địa bàn Thị trấn. Khi thấy không có lực lượng Công an và người dân qua lại, cả nhóm dùng xà beng nạy nắp, chở qua tiệm phế liệu thuộc khu vực xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu để bán.

Nắp cống loại nhỏ bán được 800.000 đồng/nắp, nắp cống loại lớn 1.000.000 đồng/nắp. Tính đến khi bị phát hiện, cả nhóm đã trộm trên 30 nắp cống.

Ngoài các vụ trộm trên, Phi Hùng còn rủ Trần Văn Lá (SN 1978, ngụ khu phố Nội ô B, thị trấn Gò Dầu) 2 lần trộm 2 nắp cống, bán được 1.600.000 đồng.

Công an thị trấn Gò Dầu thu giữ 2 xe mô tô, 1 cây xà beng và tiếp tục làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

T.N – Tấn Lực