BAOTAYNINH.VN trên Google News

Công an TP.Tây Ninh:

Bắt khẩn cấp nhóm đối tượng cướp giật tài sản  

Cập nhật ngày: 27/10/2022 - 11:17

BTNO - Ngày 26.10.2022, Công an thành phố Tây Ninh ra quyết định tạm giữ hình sự các đối tượng Trần Triệu Phú, sinh năm 1999; Lê Văn Phong, sinh năm 2002 và Lê Hoài Bảo, sinh năm 2003, cùng ngụ phường 3, thành phố Tây Ninh để điều tra làm rõ hành vi cướp giật tài sản.

Tang vật thu giữ gồm: 2 điện thoại di động hiệu Samung Galaxy J7 và  iPhone 8 Plus; 2 xe mô tô và nhiều tang vật khác có liên quan.

Các đối tượng cùng tang vật.

Công an thành phố Tây Ninh phát hiện một nhóm đối tượng thanh thiếu niên hoạt động trên địa bàn có nhiều biểu hiện nghi vấn. Qua theo dõi, nắm bắt quy luật hoạt động, lực lượng Công an nhận thấy nhóm này khá manh động, liều lĩnh trong thực hiện các vụ cướp giật tài sản, gây mất an ninh trật tự địa bàn, nên lập kế hoạch, đấu tranh triệt xoá.

Cụ thể, vào ngày 26.10.2022, Công an thành phố bắt khẩn cấp Trần Triệu Phú khi đối tượng này lẩn trốn tại xã Lộc Giang, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An, sau khi cùng đồng bọn thực hiện các vụ cướp giật tài sản trước đó trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Đồng thời, lực lượng công an cũng đã bắt giữ Lê Văn Phong và Lê Hoài Bảo lấn trốn tại khu phố 4, phường 3, thành phố Tây Ninh.

Qua điều tra ban đầu, các đối tượng khai nhận, do nghiện ma tuý và cần tiền để tiêu xài, cả ba đã bàn bạc sử dụng xe mô tô rảo quanh các tuyến đường vắng trên địa bàn thành phố Tây Ninh, thị xã Hoà Thành và huyện Châu Thành để tìm các nạn nhân là phụ nữ lưu thông trên các tuyến đường có sử dụng điện thoại để ra tay cướp giật tài sản rồi tẩu thoát. Các đối tượng thường thay đổi biển số xe, đặc điểm nhận dạng, để qua mắt lực lượng chức năng.

Với thủ đoạn trên, từ khoảng tháng 6.2022 đến nay, các đối tượng Trần Triệu Phú, Lê Văn Phong, Lê Hoài Bảo đã thực hiện tổng cộng 14 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Hiện Công an thành phố Tây Ninh đang tiếp tục điều ra làm rõ.

Tấn Lực – Hà Thuỷ