BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bắt nhóm tài xế chở 8 người Trung Quốc đến Tây Ninh 

Cập nhật ngày: 30/07/2020 - 16:41

BTNO - Công an huyện Bến Cầu phối hợp Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an Tây Ninh vừa bắt giữ 11 người (3 người Việt Nam, 8 người Trung Quốc) đang tìm cách xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Tại cơ quan công an, 3 người Việt Nam khai tên Đỗ Quốc Tiến (SN 1993, ngụ xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu), Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1982, ngụ xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu) và Nguyễn Minh Tuấn Anh (SN 1996, ngụ phường 14, quận Tân Bình, TP.HCM).

Nhóm người Trung Quốc bị bắt giữ khi tìm cách xuất cảnh trái phép.

Qua điều tra ban đầu, Nguyễn Minh Tuấn Anh khai nhận vào khoảng lúc 22 giờ ngày 29.7 y lái xe ô tô biển số 51G1 - 591.10 từ nhà đến quận Bình Thạnh (TP.HCM) để rước 4 người quốc tịch Trung Quốc đưa về Tây Ninh. Cũng thời gian này, Quốc Tiến và Thanh Tuấn đi trên xe ô tô biển kiểm soát 70A - 241.67 đến khu vực quận Bình Thạnh (TP.HCM) nhận chở 4 người Trung Quốc về huyện Bến Cầu, sau đó tìm cách đưa họ sang Campuchia.

Gần 2 giờ sáng 30.7, khi dến khu vực đường mòn thuộc ấp Bàu Tép, xã Tiên Thuận, cả 2 xe ô tô trên bị lực lượng Công an Bến Cầu và Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an Tây Ninh tuần tra phát hiện, bắt giữ. Trong số 8 người Trung Quốc bị tạm giữ có hai người không có giấy tờ tuỳ thân.

Công an huyện Bến Cầu và Trung tâm Y tế Bến Cầu đã phối hợp lấy lời khai để làm rõ vụ việc, đồng thời đo thân nhiệt, điều tra yếu tố dịch tễ các đối tượng. Thời điểm kiểm tra, cả 11 đối tượng đều không sốt, không ho, không khó thở.

Cùng ngày, ngành chức năng đã đưa 11 đối tượng trên về Khu cách ly tập trung K71 (Gò Dầu) thực hiện cách ly theo quy định.

B.T