BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bắt quả tang các đối tượng mua bán, vận chuyển gần 600kg pháo từ Campuchia về Việt Nam 

Cập nhật ngày: 02/01/2024 - 16:15

BTNO - Ngày 1.1.2024, Công an huyện Châu Thành cho biết đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng Đoàn Văn Thanh (48 tuổi, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An); Nguyễn Văn Trung (37 tuổi, ngụ xã Phước Hưng, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) và Hồ Sĩ Điểm (21 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An) để điều tra làm rõ hành vi mua bán, vận chuyển pháo.

Tang vật cùng đối tượng.

Vào lúc 21 giờ 20 phút ngày 31.12.2023, tại tỉnh lộ 796 thuộc ấp Trà Sim (xã Ninh Điền, huyện Châu Thành), Công an huyện Châu Thành phối hợp với các đồn biên phòng Ninh Điền và Phước Tân bắt quả tang Đoàn Văn Thanh (48 tuổi, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An) điều khiển xe ô tô tải biển kiểm soát 54V-8179 trên xe chở 20 bao tải bên trong chứa 360 hộp pháo hoa nghi là pháo nổ (tổng trọng lượng khoảng 586 kg). Công an cũng phát hiện Nguyễn Văn Trung (37 tuổi, ngụ ấp Phước Thọ, xã Phước Hưng, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) điều khiển ô tô 7 chỗ biển kiểm soát 72A-39879 đang đi phía sau xe Thanh.

Công an huyện Châu Thành tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và tạm giữ toàn bộ tang vật, phương tiện để điều tra làm rõ .

Đến 1 giờ ngày 1.1.2024, tại khu phố 1, thành phố Tây Ninh, Công an huyện Châu Thành bắt khẩn cấp đối tượng Hồ Sĩ Điểm (21 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An) là người trực tiếp chỉ đạo việc vận chuyển pháo từ Campuchia về Việt Nam.

Qua làm việc ban đầu, các đối tượng khai nhận: Nguyễn Văn Trung móc nối với các đối tượng là người Campuchia để mua pháo về Việt Nam bán. Khi có nguồn pháo bên Campuchia, Trung liên lạc với Điểm để vận chuyển về Việt Nam.

Điểm tiếp tục thuê Đoàn Văn Thanh vận chuyển pháo từ khu vực đường giáp biên thuộc huyện Châu Thành về Bà Rịa - Vũng Tàu giao cho đối tượng Trung để tiêu thụ.

Hiện vụ việc được Công an huyện Châu Thành tiếp tục điều tra làm rõ.

Thuỷ – Minh Nhật