BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bắt quả tang hai tên trộm khi đang mang tài sản đi tiêu thụ 

Cập nhật ngày: 01/02/2024 - 14:12

BTNO - Chủ tịch UBND phường An Hoà, thị xã Trảng Bàng vừa cho biết, vào khoảng 10 giờ 45 ngày 30.1 trên địa bàn phường An Hoà, Công an thị xã Trảng Bàng phát hiện và bắt quả tang 2 tên trộm xe mô tô trên đường đưa xe mô tô trộm được đi tiêu thụ.

Hai đối tượng Mạnh và Thắng bị bắt giữ tại địa phận phường An Hoà, thị xã Trảng Bàng khi trên đường mang chiếc xe vừa trộm của chị O đi tiêu thụ.

Theo thông tin ban đầu, Công an thị xã Trảng Bàng trong quá trình tuần tra phát hiện, bắt quả tang đối tượng Trương Quốc Thắng (sinh năm 1999) và Đặng Hùng Mạnh (sinh năm 1992), cùng ngụ thị xã Trảng Bàng, trước đó đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản xe mô tô của bà N.T.O (sinh năm 1967, ngụ phường Lộc Hưng, thị xã Trảng Bàng).

Khi Thắng và Mạnh đang trên đường đi tiêu thụ chiếc xe mô tô trộm được tại khu vực khu phố Hoà Hưng, phường An Hoà, thị xã Trảng Bàng thì bị lực lượng Công an phát hiện truy đuổi và bắt giữ cùng tang vật và một xe mô tô mang biển kiểm soát 70M2- 8498 - là phương tiện cả hai dùng để đi trộm.

Qua làm việc ban đầu, Mạnh và Thắng khai nhận thực hiện vụ trộm xe trên địa bàn huyện Đức Hoà, tỉnh Long An, 2 vụ trộm ở huyện Gò Dầu và 1 vụ cướp tài sản là xe mô tô trên địa bàn thị xã Trảng Bàng.

Từ lời khai của Mạnh và Thắng, Công an thị xã Trảng Bàng tiến hành bắt khẩn cấp Hà Thanh Tâm (sinh năm 1996, ngụ huyện Đức Hoà, tỉnh Long An) và Lê Thanh Duy (sinh năm 2002, ngụ xã Phước Đông, huyện Gò Dầu) về hành vi cướp tài sản.

Hiện vụ việc được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Trảng Bàng tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

Vụ việc trên đã được người dân địa phương đồng tình, ủng hộ và đánh giá cao tinh thần đấu tranh phòng, chống tội phạm của lực lượng Công an thị xã Trảng Bàng.

Nghĩa Nhân