Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Ngày 29.4, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Thái Ngọc Phụng (sinh năm 1979, ngụ ấp Tiền, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh; chỗ ở hiện nay xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh) để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vào khoảng đầu tháng 4.2022, đối tượng Thái Ngọc Phụng được một người quen giới thiệu và làm quen với vợ chồng bà T. (ngụ xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu) để vay số tiền 100 triệu đồng, lãi suất được tính theo lãi suất Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và được bà T. đồng ý.
Biết bà T. có tiền nên bà Phụng nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt thêm. Để tạo lòng tin với bị hại, bà Phụng đã nhiều lần đến nhà của vợ chồng bà T., đưa ra thông tin mình có đất tại huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh, trị giá 10 tỷ đồng; mảnh đất đang kêu bán nhưng do đất bị trũng cần tiền thuê đổ đất và san lấp mặt bằng. Sau khi chiếm được lòng tin của vợ chồng bà T., bà Phụng xây dựng nhiều kịch bản khác nhau để lừa tiền bà T.

Với lý do đang có khách xem đất và cần tiền để đổ đất, san lấp mặt bằng, bà Phụng nhiều lần đến nhà vợ chồng bà T. lừa đảo thêm số tiền hơn 1,8 tỷ đồng. Đến khoảng tháng 6.2023, vợ chồng bà T. nhiều lần liên hệ với bà Phụng để lấy lại tiền, tuy nhiên, bà Phụng trốn tránh và thông tin rằng chưa bán đất được.
Để tạo sự tin tưởng với vợ chồng bà T., bà Phụng đã thuê xe ô tô chở bà T. đến huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh, giới thiệu đất của mình cho bà T. biết. Khi đến nơi, đối tượng Phụng nói không gặp được người thuê mướn san lấp mặt bằng và chở bà T. quay lại Tây Ninh. Sau đó, bà Phụng đưa cho vợ chồng bà T. số tiền 30 triệu đồng để đóng lãi ngân hàng.
Đến tháng 9.2024, nghi ngờ bà Phụng lừa gạt mình, vợ chồng bà T. đã gửi đơn đến Toà án nhân dân huyện Dương Minh Châu để tố cáo. Sau khi nhận được kiến nghị khởi tố vụ án hình sự của Toà án nhân dân huyện Dương Minh Châu, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành làm việc với bà Phụng.
Qua làm việc, bà Phụng thừa nhận mình không có đất ở Thành phố Hồ Chí Minh và đã tạo ra nhiều kịch bản khác nhau để chiếm đoạt trên 2, 1 tỷ đồng của bị hại.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra làm rõ.
Hà Thuỷ – Tấn Lực