BAOTAYNINH.VN trên Google News

Phòng Cảnh sát hình sự Công an Tây Ninh:

Bắt tụ điểm lắc tài xỉu ở khu vực biên giới 

Cập nhật ngày: 17/06/2022 - 17:15

BTNO - Ngày 15.6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Tây Ninh cho biết đã bàn giao 17 người cùng tang vật liên quan đến vụ việc lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền xảy ra tại ấp Tân Khai, xã Tân Lập, huyện Tân Biên cho Công an huyện Tân Biên thụ lý điều tra. Hiện Công an huyện Tân Biên ra quyết định tạm giữ hình sự 9 đối tượng trong 17 đối tượng liên quan về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Các đối tượng tại Công an huyện Tân Biên.

Trước đó qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Tây Ninh phát hiện nhiều đối tượng thường xuyên tụ tập ở bãi mì gần khu vực biên giới Việt Nam – Campuchia để lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền nên lập kế hoạch đấu tranh triệt xoá.

Vào lúc 16 giờ, ngày 14.6.2022, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp Phòng Cảnh sát cơ động và Công an huyện Tân Biên, đột kích tại bãi mì Na Phước thuộc ấp Tân Khai, xã Tân Lập, huyện Tân Biên bắt quả tang và mời làm việc 17 đối tượng đang tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu thắng thua bằng tiền. Tang vật thu giữ gồm: tiền mặt trên 200 triệu đồng; 2 ôtô; 7 mô tô; 14 điện thoại di động các loại; 1 bộ dụng cụ lắc tài xỉu và các đồ vật khác có liên quan.

Tang vật Công an thu giữ.

Bước đầu làm việc các đối tượng khai nhận: đối tượng Nguyễn Hữu Cảnh, 32 tuổi, ngụ ấp Thạnh Trung, xã Thạnh Tây, huyện Tân Biên lợi dụng bà Huỳnh Thị Phiếp (mẹ của Cảnh) có mở quán ăn cơm, cà phê bán cho người dân buôn bán và tài xế ở các nơi đến tập trung hàng hoá tại cửa khẩu Chàng Riệc, đối tượng Cảnh đứng ra tổ chức, lôi kéo, rủ rê những người này vào quán tham gia chơi tài xỉu thắng thua bằng tiền.

Đồng thời, Cảnh quy ước người làm cái phải nộp tiền xâu 50% số tiền ở mỗi ván cái “bão” và phải trả thêm tiền ăn, uống cho những người tham gia chơi đánh bạc từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng. Mỗi ván đặt cược từ vài trăm đến 2 triệu đồng.

Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục phối hợp Công an huyện Tân Biên điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.

T.N – Minh Nhật