BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bàu Ếch ngày nay

Cập nhật ngày: 28/02/2011 - 10:39

(BTNO)- Đến với Bàu Ếch ngày nay, nhiều người không khỏi ngạc nhiên về sự phát triển của xóm làng nơi đây. Ngoài hệ thống giao thông thông thoáng, nhà cửa khang trang, Bàu Ếch còn nổi bật bởi một khu nhà văn hoá dân tộc dành cho bà con Khmer nơi đây sinh hoạt, giao lưu văn hoá – nghệ thuật…

NVH dân tộc Bàu Ếch đã được xây dựng khang trang, phục vụ nhu cầu sinh hoạt, vui chơi của bà con Khmer nơi đây

Từ những năm 1950 khu Bàu Ếch thuộc ấp Trường An, xã Trường Tây, huyện Hoà Thành chỉ có hơn chục gia đình bà con Khmer đến đây lập nghiệp, đến nay đã có gần 60 gia đình với gần 300 nhân khẩu. Hầu hết bà con ở đây kiếm sống bằng công việc làm thuê, một số ít buôn bán nhỏ lẻ. Trước kia, cuộc sống của người dân còn gặp nhiều khó khăn do gia đình nào cũng đông con, lại không có đất sản xuất và đất ở nên phần đông trẻ đến tuổi lại không đi học; nhà cửa tạm bợ, vệ sinh môi trường không đảm bảo đã ảnh hưởng rất lớn đến sức khoẻ của người dân…

Thực hiện chương trình 134 hỗ trợ đồng bào dân tộc của Chính phủ, tháng 8.2006 chính quyền địa phương đã tổ chức triển khai phương án sắp xếp, quy hoạnh khu dân cư người dân tộc Khmer ở Bàu Ếch. Những hộ không có đất được cấp đất và xây nhà. Những hộ có đất, có điều kiện đóng góp thêm vào nguồn kinh phí được nhà nước cấp để xây theo ý muốn. Đến nay 100% số hộ người Khmer ở Bàu Ếch đã có nhà ở. Ngoài ra mỗi gia đình cũng được đầu tư một giếng khoan giúp cho bà con có nguồn nước sinh hoạt đảm bảo vệ sinh, gia đình nào cũng có nhà vệ sinh riêng theo đúng quy hoạch. Từ đó bà con đã xoá dần được thói quen và tập tục lạc hậu trong đời sống.

Từ khi có chương trình 134, 135 của Chính phủ, với sự quan tâm của chính quyền địa phương các cấp, người Khmer ở Bàu Ếch đã thay đổi được cuộc sống, kinh tế nhiều hộ gia đình phát triển, đời sống về văn hoá tinh thần được cải thiện đáng kể.

Ngày nay hệ thống giao thông trong khu dân cư Bàu Ếch rất thông thoáng, đường làng được mở rộng thuận tiện cho việc lưu thông của người dân. 100% hộ gia đình cũng đã được sử dụng điện sinh hoạt. Nhiều gia đình có điều kiện vươn lên sắm sửa những phương tiện sinh hoạt phục vụ đời sống vật chất và tinh thần như xe máy, tivi, đầu máy…có những gia đình còn lắp đặt và sử dụng truyền hình kỹ thuật số. Để tạo điều kiện cho bà con phát triển kinh tế gia đình, địa phương còn hỗ trợ mỗi gia đình 7 triệu đồng làm vốn sản xuất chăn nuôi, đồng thời còn mua thêm 9 con bò cái để cho bà con chăn nuôi xoay vòng.

Năm 2010, bà con Khmer ở Bàu Ếch càng phấn khởi hơn khi được sự quan tâm của địa phương đầu tư xây dựng một nhà văn hoá dân tộc rất khang trang để làm nơi hội họp, sinh hoạt. Đây cũng là nơi để các bạn trẻ học tập, sinh hoạt văn hoá và tập các chương trình văn nghệ phục vụ cho các dịp lễ hội của địa phương cũng như lễ hội cổ truyền của người Khmer…

Thảo Dung