Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
BĐBP Tây Ninh và lực lượng bảo vệ biên giới 3 tỉnh Prey Veng, Svay Rieng và Kampong Cham ký kết biên bản thoả thuận hợp tác bảo vệ biên giới năm 2012.

![]() |
Toàn cảnh buổi hội đàm |
(BTNO) – Cuộc hội đàm giữa Bộ đội Biên phòng Tây Ninh với lực lượng Bảo vệ biên giới 3 tỉnh Campuchia giáp biên gồm Prey Veng, Svay Rieng và Kampong Cham diễn ra chiều 17.1 tại Bộ Chỉ huy BĐBP Tây Ninh nhằm sơ kết công tác phối hợp bảo vệ biên giới năm 2011.
Đến dự, về phía Tây Ninh có Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Trần Lưu Quang, Chỉ huy trưởng BĐBP Tây Ninh – đại tá Nguyễn Hoài Phương, Chính uỷ BĐBP Tây Ninh - đại tá Vũ Viết Lợi. Về phía Campuchia có đại diện lãnh đạo các Ty Công an, Chỉ huy các đồn biên phòng, các đơn vị cảnh sát, quân đội bảo vệ biên giới 3 tỉnh Prey Veng, Svay Rieng và Kampong Cham.
Báo cáo tại cuộc hội đàm, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Tây Ninh cho biết: trong năm 2011 vừa qua, lực lượng Biên phòng Tây Ninh và bảo vệ biên giới 3 tỉnh Campuchia thường xuyên tăng cường trao đổi tình hình biên giới, tình hình hoạt động của các loại tội phạm; phối hợp, hợp tác đấu tranh làm thất bại âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch nhằm gây mất ổn định về an ninh, trật tự trên khu vực biên giới. Các lực lượng, các cấp hai bên đã gặp gỡ 248 lần; trao đổi thông tin có liên quan đến tội phạm 164 lần; tuần tra song phương 65 lần. BĐBP Tây Ninh phối hợp với Công an Thủ đô Phnom Penh bắt 1 vụ, 1 đối tượng cầm đầu tổ chức mua bán, vận chuyển ma tuý từ Campuchia vào Việt Nam; tham gia thực hiện chuyên án của C47 – Bộ Công an phối hợp với Cảnh sát Hoàng gia Campuchia, Văn phòng Cảng sát Liên bang Australia bắt 1 vụ, 6 đối tượng sản xuất ma tuý. Phối hợp với Công an Campuchia bắt 1 vụ 2 đối tượng mua bán người từ Việt Nam ra nước ngoài, giải cứu 5 nạn nhân nữ… Trong công tác phân giới cắm mốc, năm 2011, hai bên đã thống nhất xác định được 7 vị trí mốc, xây dựng được 14 vị trí, 17 cột mốc; phân giới được 53,6 km. Tính đến ngày 31.12.2011, hai bên đã xác định được 89/101 vị trí mốc, 99/110 cột mốc; xây dựng xong 86/101 vị trí mốc, 95/109 cột mốc.
![]() |
Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Trần Lưu Quang phát biểu tại buổi hội đàm |
Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại trong công tác phối hợp như chưa duy trì thường xuyên quan hệ trao đổi tình hình định kỳ theo thoả thuận, một số vụ việc xảy ra chưa thông báo kịp thời để phối hợp giải quyết. Trong quản lý bảo vệ biên giới, cấp đồn, trạm 2 bên phối hợp tuần tra song phương trên biên giới chưa thường xuyên; Công tác phối hợp ngăn chặn các đối tượng xuất nhập cảnh trái phép, vi phạm Hiệp định về quy chế biên giới, Thông cáo báo chí mà chính phủ hai nước đã ký kết hiệu quả chưa cao…
Phát biểu tại Hội đàm, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Trần Lưu Quang biểu dương việc hai bên phối hợp tốt trong quản lý bảo vệ biên giới, nhất là việc thực hiện lộ trình phân giới, cắm mốc. “Đây là việc làm thể hiện mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai bên góp phần xây dựng biên giới Việt Nam – Campuchia hoà bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác cùng phát triển”.
Phó Chủ tịch Trần Lưu Quang cũng nhấn mạnh, bên cạnh phương hướng hoạt động phối hợp giữa BĐBP Tây Ninh và lực lượng bảo vệ biên giới 3 tỉnh Prey Veng, Svay Rieng và Kampong Cham, BĐBP Tây Ninh cần tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho cho lực lượng bảo vệ biên giới và nhân dân 3 tỉnh qua Tây Ninh khám chữa bệnh, thăm thân, mua sắm… Đồng thời lực lượng bảo vệ biên giới hai bên cũng cần tạo điều kiện thông thoáng nhất để các doanh nghiệp và nhân dân Việt Nam sang Campuchia đầu tư, hợp tác sản xuất nông sản theo các thoả thuận đã ký kết.
![]() |
Ký kết biên bản thoả thuận hợp tác bảo vệ biên giới năm 2012 |
Kết thúc buổi hội đàm, BĐBP Tây Ninh và lực lượng bảo vệ biên giới 3 tỉnh Prey Veng, Svay Rieng và Kampong Cham đã ký kết biên bản thoả thuận hợp tác bảo vệ biên giới năm 2012. Nhân dịp Tết nguyên đán Nhâm Thìn 2012 của Việt Nam, đại diện lãnh đạo các Ty Công an và lực lượng bảo vệ biên giới 3 tỉnh nước bạn Campuchia cũng đã tặng quà mừng năm mới cho BĐBP Tây Ninh.
Đ. Hoàng Thái