BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bé gái Vĩnh Phúc 3 tháng tuổi dương tính nCoV 

Cập nhật ngày: 11/02/2020 - 17:52

Bộ Y tế sáng 11/2 xác nhận em bé 3 tháng tuổi ở huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, là ca thứ 15 nhiễm nCoV tại Việt Nam.

Đường lây nhiễm virus cho bé được Bộ Y tế nhận định là có liên quan đến bệnh nhân Nguyễn Thị Dự, 23 tuổi. Dự vừa xuất viện chiều 10/2.

Bé gái sinh ngày 5/11/2019, cháu ngoại của bệnh nhân 42 tuổi (ca dương tính thứ 10 ở Việt Nam, bị lây nhiễm khi đến chơi nhà Dự).

Em bé được mẹ đưa đến nhà bà ngoại chơi từ ngày 28/1 đến 31/1. Sau đó, bà ngoại được xác định nhiễm nCoV, em bé ở trong nhóm người tiếp xúc gần nên được theo dõi giám sát y tế chặt chẽ.

Ngày 6/2, bé có biểu hiện ho, chảy nước mũi và sốt không rõ nguyên nhân. Mẫu bệnh phẩm xét nghiệm ngày 11/2 có kết quả dương tính nCoV. Mẹ em bé vẫn khỏe mạnh.

Hiện bé và mẹ được cách ly tại Phòng khám đa khoa Quang Hà của huyện Bình Xuyên, tình trạng sức khỏe ổn định.

Bé là người thứ 10 tại Vĩnh Phúc nhiễm virus corona chủng mới, là người thứ 5 bị lây nhiễm chéo nội địa và đều có liên quan đến bệnh nhân Nguyễn Thị Dự. Trước bé, đã có 4 người bị lây nhiễm từ bệnh nhân Dự, là mẹ, em gái, chị họ, người hàng xóm.   

Vĩnh Phúc là tỉnh có nhiều người nhiễm nhất, 3 người đã được ra viện, 7 người đang được cách ly điều trị.

Nguồn lây nhiễm nCoV tại Vĩnh Phúc xuất phát từ nhóm 8 công nhân Công ty Nohon Plast đi tập huấn ở Vũ Hán, Trung Quốc. Vũ Hán là nơi khởi phát dịch viêm phổi do chủng virus corona mới. Nhóm cùng nhau về nước hôm 17/1, sau đó đến công ty họp và làm việc, về quê ăn Tết, gặp gỡ nhiều người, di chuyển nhiều nơi.

Nguyễn Thị Dự là người đầu tiên trong nhóm có biểu hiện bệnh viêm phổi gồm sốt, ho, ngày 25/1 cách ly ở Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, kết quả xét nghiệm dương tính nCoV. 5 người khác trong nhóm lần lượt xác định nhiễm virus, cách ly điều trị. 2 người còn lại hiện chưa có dấu hiệu bệnh.

Trước khi được cách ly ở bệnh viện, bệnh nhân Dự đã lây nCoV cho 4 người trong cộng đồng. Em bé 3 tháng tuổi là người thứ 5 lây nhiễm có liên quan đến Dự. Tuy nhiên hiện giới chức y tế địa phương chưa xác định bé lây trực tiếp từ Dự (F2), hay gián tiếp lây qua bà ngoại (F3).

Đại diện Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc cho biết ngày Tết bé cùng người thân đã gặp gỡ tiếp xúc với nhiều người, trong đó có bà ngoại dương tính nCoV, nên ở trong danh sách cách ly giám sát.   

Các chuyên gia trong trang phục bảo hộ tham gia chống dịch do virus corona. Ảnh: Như Quỳnh.

Tính đến ngày 11/2, Việt Nam có 15 người bị bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV, 6 người đã khỏi bệnh. Trong số người nhiễm có 10 ca ở Vĩnh Phúc, 3 tại TP HCM (một đã xuất viện), Khánh Hòa và Thanh Hóa mỗi nơi một ca đều đã xuất viện.

Bệnh nhân ở Thanh Hóa cũng là thành viên nhóm 8 người công ty Nihon. 3 bệnh nhân ở TP HCM gồm hai bố con người Vũ Hán, Trung Quốc, và một Việt kiều Mỹ trên đường bay về Việt Nam đã quá cảnh 2 giờ ở sân bay Vũ Hán. 

Trên thế giới có 43.100 người nhiễm virus, 1.013 người đã chết, gần 30 quốc gia và vùng lãnh thổ có người bệnh. Trong đó Trung Quốc có 42.638 người bệnh, 1.018 người tử vong.

Nguồn VNE