BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bế mạc Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII: Đổi mới để thực hiện tốt vai trò đại diện 

Cập nhật ngày: 26/09/2018 - 20:51

Chiều nay (26-9), Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII đã bế mạc. Sau 3 ngày làm việc tích cực, nghiêm túc và trách nhiệm đại hội đã hoàn thành chương trình đề ra trên tinh thần: “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”.

Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII nhiệm kỳ 2018-2023 ra mắt 

Phiên làm việc cuối cùng Đại hội vinh dự được đón ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương.

Trong ngày làm việc thứ ba của Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, các đại biểu đã thảo luận tại 12 trung tâm về những chủ đề trọng tâm của hoạt động công đoàn 5 năm tới.

Theo Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường, việc xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền nhân dân trong sạch, vững mạnh, là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của tổ chức công đoàn trong thời gian qua và thời gian tới.

Việc đại hội chia 12 trung tâm thảo luận nhằm tập hợp trí tuệ, tâm huyết của đội ngũ cán bộ vào các văn kiện đại hội. Các ý kiến đóng góp phần đánh giá đúng thực trạng, tình hình, nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm và đề xuất giải pháp, biện pháp khả thi để các cấp công đoàn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ 2018 - 2023; tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng đảng, chính quyền nhân dân trong sạch, vững mạnh.

Sau khi nghe các báo cáo giải trình tiếp thu vào dự thảo Báo cáo của BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khóa XI) tại Đại hội XII Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, báo cáo kết quả phiên họp thứ nhất Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII nhiệm kỳ 2018-2023 chính thức ra mắt đại hội.

Tại đại hội, đồng chí Phạm Minh Chính - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương đã tặng hoa và giao nhiệm vụ cho các đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII.

Thay mặt các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII nhiệm kỳ 2018-2023, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường đã gửi lời cảm ơn tới Bộ Chính trị, Ban Bí thư và 946 đại biểu Đại hội đã tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành khóa mới.

Phát biểu nhận nhiệm vụ Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khẳng định: "Chúng tôi xin hứa với đại hội, hứa với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư sẽ đoàn kết, đồng lòng, triển khai thực hiện cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết của đại hội, tổ chức thực hiện trong tổ chức Công đoàn Việt Nam để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, đặc biệt là các ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư.

Chúng tôi mong muốn các đồng chí đại biểu dự đại hội các cấp công đoàn hỗ trợ tạo điều kiện. Chúng tôi cũng rất mong muốn nhận được sự quan tâm của các đồng chí trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cấp ủy chính quyền địa phương tạo điều kiện để tổ chức Công đoàn thực hiện tốt nhiệm vụ của mình".

Nguồn Anninhthudo