Thời Sự - Chính trị   Thời Sự - Chính trị

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 

Cập nhật ngày: 24/07/2020 - 08:28

BTNO - Chiều 23.7, sau 2 ngày làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh Tây Ninh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bế mạc.

Trong phiên làm việc buổi sáng, các đại biểu tham gia thảo luận, góp ý cho Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Văn kiện Đại hội lần thứ XI Đảng bộ tỉnh và Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh bỏ lá phiếu đầu tiên bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh khóa mới.

Các ý kiến đều nhất trí cao với Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm và dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội của Ban Chấp hành đã trình bày, đồng thời phân tích, bổ sung, làm rõ một số vấn đề. Đại hội cũng thảo luận và tiếp thu các ý kiến đóng góp vào các dự thảo văn kiện của Trung ương.

Phiên họp đầu tiên của BCH Đảng bộ Quân sự tỉnh khóa XII vào sáng 23.7 đã bầu 5 đồng chí tham gia Ban Thường vụ (đồng chí Phạm Viết Thanh- Bí thư Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng bộ Quân sự tỉnh được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ định theo Quy định của Điều lệ Đảng); bầu 2 Phó Bí thư (gồm Đại tá Hoàng Xuân Cường- Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh và Đại tá Ngô Thành Đồng- Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh); bầu Uỷ ban Kiểm tra gồm 7 đồng chí, Đại tá Đỗ Thành Việt được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban.

Buổi chiều cùng ngày, Đại hội đã bỏ phiếu bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ XII gồm 14 đại biểu chính thức (2 đại biểu đương nhiên) và 2 đại biểu dự khuyết.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh tặng hoa Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Phạm Viết Thanh- Bí thư Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng bộ Quân sự tỉnh khóa XII cho biết: Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách cao, Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn thành, chương trình đề ra.

Đại hội đã phát huy dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm, nghiêm túc đánh giá những kết quả đạt được và chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ qua nhằm rút ra bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; quyết định những chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ, xác định “3 đột phá” và giải pháp lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025.

Bí thư Tỉnh uỷ Phạm Viết Thanh nhấn mạnh, thành công của Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 là sự mở đầu nhiệm kỳ mới. Bước vào chặng đường 5 năm tới, bên cạnh thời cơ, thuận lợi cơ bản, chúng ta phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức của một địa bàn đặc thù.

Đại biểu về dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XII tham quan các gian hàng trưng bày phục vụ Đại hội.

Tây Ninh là địa bàn có ý nghĩa chiến lược về quốc phòng. Vì vậy, Đảng bộ và các lực lượng vũ trang phải nhận thức sâu sắc, đầy đủ nhiệm vụ và trách nhiệm của mình, luôn đề cao cảnh giác, chủ động nắm bắt tình hình, đoàn kết, phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh, đủ khả năng ứng phó trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ, sẵn sàng đập tan mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh nhà tiếp tục phát huy truyền thống “Trung dũng kiên cường- Năng động sáng tạo- Đoàn kết quyết thắng”, ra sức thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh ngay trong những ngày đầu, tháng đầu của nhiệm kỳ 2020-2025.

Hữu Thiện