BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bến Cầu: 3 bị cáo “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép” lãnh án 21 năm tù 

Cập nhật ngày: 30/06/2022 - 09:28

BTNO - Ngày 27.6, tại Trường tiểu học và THCS xã Long Phước, TAND huyện Bến Cầu mở phiên tòa lưu động xét xử, tuyên phạt bị cáo Chu Thị Hạnh, 47 tuổi, ngụ ấp Thuận Hoà, xã Lợi Thuận 8 năm tù, Nguyễn Văn Hoàng, 31 tuổi, ngụ ấp Xóm Lò, xã Tiên Thuận 7 năm tù, đồng thời phạt bổ sung mỗi bị cáo 7 triệu đồng; Nguyễn Văn Chì, 35 tuổi, ngụ ấp Xóm Lò 6 năm tù và phạt bổ sung 5 triệu đồng cùng về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.

Các bị cáo trước phiên toà lưu động.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 9.2021, Nguyễn Thanh Long, sinh năm 1986, ngụ TP. Hồ Chí Minh; Đỗ Thanh Tuấn, sinh năm 1996 ngụ tỉnh Bến Tre; Huỳnh Tấn Qúy, sinh năm 1995; Nguyễn Hoàng Lê Phong, sinh năm 1998 cùng ngụ tỉnh Quảng Ngãi; Mai Hoàng Duy Khanh, sinh năm 1992 ngụ tỉnh Đồng Nai và Trần Nguyễn My, sinh năm 2002 ngụ huyện Gò Dầu lên mạng xã hội để tìm việc làm thì được 1 Công ty tại Campuchia hứa tuyển dụng với mức lương cao và thoả thuận sắp xếp trả chi phí trước trừ vào lương hàng tháng khi qua làm việc.

Theo đó từ ngày 16.9.2021 đến ngày 22.9..2021, Long,Tuấn, Qúy, Phong, Khanh, My được những người không rõ lai lịch sử dụng các tài khoản trên mạng xã hội hướng dẫn đến các khác sạn tại TP. Hồ Chí Minh thuê phòng nghỉ chờ được đưa sang Campuchia.

Ngày 22.9.2021, tại khu vực Cột mốc 160/1 thuộc ấp Phước Trung, xã Long Phước, huyện Bến Cầu, vì vụ lợi cá nhân, Chu Thị Hạnh cùng Nguyễn Văn Hoàng và Nguyễn Văn Chì đã tổ chức đưa 6 người (tiền công 700 ngàn đồng/người) gồm Nguyễn Thanh Long, Đỗ Thanh Tuấn, Huỳnh Tấn Quý, Nguyễn Hoàng Lê Phong, Mai Hoàng Duy Khanh và Trần Nguyễn My từ thành phố Tây Ninh về xã Long Giang để trốn tránh đi đường bộ xuất cảnh trái phép từ Việt Nam sang Campuchia thì bị phát hiện bắt giữ. Ngoài ra, vào ngày 17.9.2021 và ngày 22.9.2021, cũng tại xã Long Phước, các bị cáo Hạnh, Hoàng, Chì còn tổ chức 2 lần đưa 5 người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Riêng hành vi vi phạm của Nguyễn Thanh Long, Đỗ Thanh Tuấn, Huỳnh Tấn Quý, Nguyễn Hoàng Lê Phong, Mai Hoàng Duy Khanh và Trần Nguyễn My cũng bị xử phạt hành chính theo quy định.

Hùng Dũng