Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Bến Cầu - 50 năm một chặng đường
Thứ bảy: 08:54 ngày 15/03/2025

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTN) - Cách đây vừa tròn 50 năm, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng, toàn quân, toàn dân Bến Cầu đã nhất tề nổi dậy đấu tranh chống Mỹ cứu nước. Lực lượng du kích xã, huyện phối hợp với bộ đội chủ lực tiến hành nhiều trận đánh gây thiệt hại lớn cho quân địch; các căn cứ cách mạng được xây dựng và bảo vệ kiên cường.

Trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, sáng 15.3.1975, huyện Bến Cầu được giải phóng hoàn toàn. Đây là huyện đầu tiên của tỉnh Tây Ninh được giải phóng, góp phần quan trọng cùng nhân dân Tây Ninh và đồng bào cả nước làm nên Đại thắng mùa Xuân 1975 lừng lẫy, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. 

Hoà bình chưa được bao lâu, Đảng bộ, quân và dân huyện Bến Cầu lại phải tiếp tục bước vào cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và tham gia làm nghĩa vụ quốc tế ở các địa phương thuộc Vương quốc Campuchia. 

Toàn Đảng, toàn quân và toàn dân Bến Cầu đã phát huy cao độ truyền thống anh hùng, tự lực, tự cường, cần cù, sáng tạo để nhanh chóng hàn gắn vết thương chiến tranh, tập trung phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Thành Tâm- Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh tặng cờ thi đua cho 3 đảng bộ đạt thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2020-2025. Trong ảnh, đồng chí Phan Huỳnh Quốc Vinh- Bí thư Huyện uỷ Bến Cầu (bìa phải) nhận cờ thi đua.

Là địa phương thuần nông, Ðảng bộ huyện Bến Cầu đặc biệt chú trọng công tác lãnh đạo khai hoang phục hoá, xây dựng hệ thống thuỷ lợi phục vụ phát triển nông nghiệp. Ngày 30.12.1983, từ nguồn vốn địa phương, huyện đã khánh thành, đưa vào sử dụng đường điện trung thế dài 20km nối liền từ Gò Dầu đến trạm bơm Long Thuận và xã Lợi Thuận. 

Đây là dấu mốc có tính lịch sử, khởi động quá trình điện khí hoá nông thôn của huyện, góp phần nâng cao điều kiện sinh hoạt, sản xuất của người dân, mở rộng diện tích đất canh tác, nâng cao sản lượng, năng suất cây trồng. 

Đến nay, 100% dân số trong huyện đã được sử dụng điện lưới quốc gia. Giá trị sản phẩm thu hoạch bình quân trên 1 ha đất trồng trọt đạt 125,5 triệu đồng/ha/năm. Trên địa bàn huyện, xuất hiện nhiều trang trại trồng trọt, chăn nuôi tập trung, hiện đại, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Song song đó, Đảng bộ huyện tập trung lãnh đạo đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông. Sau giải phóng, toàn huyện có vỏn vẹn 8km đường nhựa và 22km đường đất liên xã, tất cả đều bị hư hỏng. Đến nay, toàn huyện có 552 tuyến đường giao thông với tổng chiều dài 545,43km, kết nối thông suốt từ trung tâm huyện đến tận các xóm, ấp, khu dân cư.

Trung tâm thị trấn huyện Bến Cầu.

Xác định xây dựng nông thôn mới là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương, Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ. Đến nay, 8/8 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, thị trấn Bến Cầu đạt chuẩn đô thị văn minh; huyện đã hoàn thành hồ sơ đề nghị công nhận huyện nông thôn mới trong năm 2024. 

Hiện nay, Đảng bộ huyện đang tập trung chỉ đạo bồi thường, giải phóng mặt bằng 2 dự án: Dự án tưới tiêu khu vực phía Tây sông Vàm Cỏ Đông và Dự án đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài (đoạn qua huyện Bến Cầu). 

Khu kinh tế Cửa khẩu Mộc Bài đã được Chính phủ lựa chọn là 1 trong 8 khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm được tập trung đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016-2020 và giai đoạn 2021-2025. 

Quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 mới được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trong đó điều chỉnh quy hoạch Khu kinh tế Cửa khẩu Mộc Bài với tầm nhìn mới theo mô hình công nghiệp - đô thị - dịch vụ, phát triển xanh và bền vững, tạo lợi thế cạnh tranh để thu hút mạnh đầu tư trong và ngoài nước.

Cùng với những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, Đảng bộ huyện Bến Cầu luôn đặc biệt quan tâm, ưu tiên đầu tư các nguồn lực để chăm lo phát triển y tế, giáo dục - đào tạo và thực hiện chính sách an sinh xã hội. 

Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác khám, chữa bệnh được đầu tư, nâng cấp, đạt 13 giường bệnh/vạn dân (năm 2024). Đội ngũ cán bộ y tế được quan tâm đào tạo, củng cố (đạt 6 bác sĩ/vạn dân); 9/9 trạm y tế xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế. Giáo dục - đào tạo có chuyển biến tích cực. 

Toàn huyện có 31/31 trường đạt chuẩn quốc gia; quy mô trường lớp và chất lượng giáo dục toàn diện có nhiều tiến bộ. Đặc biệt, từ một huyện có tỷ lệ hộ nghèo ở mức cao so với mặt bằng chung của tỉnh sau ngày giải phóng, với sự nỗ lực, quyết tâm cao độ của cả hệ thống chính trị, đến nay tỷ lệ hộ nghèo của huyện đã được kéo giảm mạnh, chỉ còn 0,52%, tỷ lệ hộ khá, giàu tăng lên đáng kể. Huyện đang dồn sức thực hiện chủ trương xoá nhà tạm, nhà dột nát theo định hướng của tỉnh, hoàn thành trước 15.3.2025.

Phát huy truyền thống anh hùng của thế hệ đi trước, Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Năm 1976, toàn Đảng bộ có 16 tổ chức cơ sở đảng với 168 đảng viên. 

Đến nay, Đảng bộ đã có sự phát triển mạnh mẽ với 41 tổ chức cơ sở đảng, 2.283 đảng viên; phương thức lãnh đạo có nhiều đổi mới, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ và của đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng được nâng lên. 

Với sự đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân huyện Bến Cầu, Đảng bộ huyện được công nhận đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu” hai năm liền (2023, 2024); “Đảng bộ đạt thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2020-2025”.

Những thành quả đạt được 50 năm qua là sự kế thừa, tiếp nối và phát triển từ những thành quả mà bao thế hệ người dân Bến Cầu đã không tiếc mồ hôi, công sức, xương máu để tạo dựng, xây đắp nên. 

Từ một huyện nghèo, chịu nhiều mất mát của chiến tranh, Bến Cầu đã trải qua một hành trình không ít gian khó, từng bước vươn lên, khẳng định vị thế của mình với niềm tin vững chắc, cùng chung sức, đồng lòng vững bước tiến lên, không ngừng nỗ lực xây dựng quê hương Bến Cầu anh hùng trở thành huyện nông thôn mới, một địa phương vững về chính trị, giàu về kinh tế, mạnh về quốc phòng - an ninh; ngày càng phát triển văn minh, hiện đại.

Hải Sơn

Tin cùng chuyên mục