BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bến Cầu: Đại hội Công đoàn lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028 

Cập nhật ngày: 31/07/2023 - 07:06

BTNO - Trong 2 ngày 25-26.7, LĐLĐ huyện Bến Cầu tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028. Đến dự có bà Phan Thị Hồng Đào- Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh; ông Nguyễn Tuấn Khanh- Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ cùng 123 đại biểu chính thức.

Ban Chấp hành mới ra mắt Đại hội.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Công đoàn các cấp trên địa bàn huyện từng bước đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp, hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Công đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023 đề ra. Trong nhiệm kỳ đã thành lập 10 CĐCS doanh nghiệp ngoài nhà nước, phát triển 19.000 đoàn viên. LĐLĐ huyện có 81 công đoàn cơ sở với hơn 11.700 đoàn viên, giới thiệu 460 đoàn viên ưu tú cho Đảng, kết nạp được 180 đảng viên.

Các cấp Công đoàn tổ chức thăm, động viên và chi chế độ cho đoàn viên bị ảnh hưởng do Covid- 19 được 4.925 người, trên 10,3 tỷ đồng. Hằng năm tổ chức chương trình “Tết sum vầy”, tặng quà cho đoàn viên, người lao động trên 750 triệu đồng. Hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa nhà “Mái ấm công đoàn” cho 25 đoàn viên, trị giá 1,17 tỷ đồng.

Đoàn viên, người lao động đóng góp ủng hộ các quỹ: “Đền ơn đáp nghĩa”, “Vì người nghèo”, “Mái ấm công đoàn”, “Nạn nhân chất độc da cam”, hiến máu nhân đạo vượt chỉ tiêu đề ra; triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình phúc lợi, thoả ước lao động.

​  Với phương châm “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển”, Đại hội đã thống nhất thông qua các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp hoạt động nhiệm kỳ 2023-2028 các chỉ tiêu cụ thể như: Phấn đấu thành lập mới được 8 CĐCS doanh nghiệp ngoài nhà nước; kết nạp mới tăng thêm 2.000 đoàn viên; phấn đấu 90% CĐCS cơ quan, đơn vị nhà nước và 80% CĐCS khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước đạt vững mạnh; phấn đấu 95% cơ quan, đơn vị và 80% doanh nghiệp ngoài nhà nước đạt “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hoá”; xây dựng 15 căn nhà “Mái ấm Công đoàn”; phấn đấu thu đúng, thu đủ tài chính Công đoàn đạt trên 90%; giới thiệu 300 đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét bồi dưỡng kết nạp… 

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, bà Phan Thị Hồng Đào- Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh và ông Nguyễn Tuấn Khanh- Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà các cấp Công đoàn đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Đồng thời, nhấn mạnh các cấp Công đoàn tiếp tục tuyên truyền, giáo dục để công nhân viên chức lao động, đoàn viên công đoàn hiểu và nhận thức đúng đắn về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong thời kỳ đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

Tiếp tục triển khai nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới. Nâng cao hiệu quả phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, xây dựng cơ quan văn hoá, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Quan tâm công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng, nhất là trong khối doanh nghiệp tư nhân. Thường xuyên chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho cán bộ, công chức, viên chức, lao động; đẩy mạnh các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao trong công nhân viên chức, người lao động.

Cấp uỷ, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp quán triệt sâu sắc, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tập trung các nguồn lực cho phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, cải thiện đời sống, tạo điều kiện thuận lợi để các cấp Công đoàn hoạt động có hiệu quả. 

Đại hội bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 13 uỷ viên, ông Trần Văn Tèo tái đắc cử chức vụ Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ X gồm 25 đại biểu.

Khánh Hội