BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bến Cầu: Mưa lớn gây thiệt hại trên 410 ha thuốc lá vàng

Cập nhật ngày: 11/04/2009 - 06:29

Trong vụ đông vụ xuân 2008-2009, sau những cơn mưa ở đầu vụ làm ngập úng cục bộ một số diện tích cây thuốc lá vàng và cây bắp cao sản của bà con nông dân huyện Bến Cầu, bà con đã nhanh chóng trồng lại hoặc chuyển sang trồng các cây trồng khác cho kịp mùa vụ. Đến nay cây thuốc lá vàng và cây bắp cao sản đang vào vụ thu hoạch, thì trong những ngày qua từ ngày 5 đến ngày 8.4.2009 đã liên tục xảy ra các đợt mưa lớn làm ngập úng cục bộ trên 410 ha thuốc lá vàng, tập trung nhiều nhất ở các xã, thị trấn huyện Bến Cầu (xã Tiên Thuận: 380 ha, Long Thuận: 20,8 ha, Long Chữ: 14 ha, thị trấn Bến Cầu: 0,5ha). Trong đó có khoảng 10 ha thuốc lá vàng mới bước vào thu hoạch lá trung châu, số diện tích còn lại đã thu hoạch từ 50% đến 70% sản lượng. (Số liệu thống kê của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Bến Cầu). Tại các cách đồng thuốc lá vàng bị ngập, rũ lá, rất đông nông dân tranh thủ thu hoạch số lá thuốc còn lại để mong vớt vát ít vốn liếng và công sức đã bỏ ra. Anh Phan Văn Cư (SN 1972, ngụ khu phố 4, thị trấn Bến Cầu) cho biết, vụ thuốc lá này anh trồng 1 ha và bị mưa làm hư hại, không thu hoạch được vì không có nhân công, còn các lò sấy thuốc thì đã quá tải. Anh đành ngồi nhìn cây thuốc lá vàng chết rũ. Vốn, lãi từ cây thuốc coi như đã mất. Người dân trồng thuốc lá vàng cho biết, bà con nào đã thu hoạch được 4 đợt lá thì kể như hoàn vốn, còn mới thu hoạch 1 đến 3 đợt thì cầm chắc bị lỗ. Bà con nào thu hoạch thuốc lá trong lúc này đưa vào lò sấy khô thì cũng chỉ đạt loại 4, giá rất thấp.

Nguyễn Thiện