HTML clipboardTheo Nhà văn Sơn Nam trong tác phẩm biên khảo “Lịch sử khẩn hoang Nam Bộ”, kinh
xáng Xà No có một lịch sử khá lâu đời và hấp dẫn. Con kinh nầy được đào do sáng
kiến của hai đại chủ điền người Pháp là Duval và Guéry.
Đến Hậu Giang,
sau khi tham quan những di tích, thắng cảnh như Đền thờ Bác Hồ ở xã Lương Tâm,
huyện Long Mỹ, Lung Ngọc Hoàng (Phụng Hiệp), khu di tích chiến thắng Tầm Vu
(Châu Thành A), chợ nổi Ngã Bảy Phụng Hiệp, du khách về thành phố Vị Thanh dạo
chơi công viên bờ kè, ngắm nhìn dòng kinh Xà No thơ mộng với dập dìu tàu, ghe
xuôi ngược.
Công viên bờ
kè kinh xáng Xà No chạy dọc theo đường Trần Hưng Đạo song song với mặt tiền của
thành phố về đêm đẹp lung linh, huyền ảo như một lẵng hoa.
Có rất nhiều
cây kiểng như cau đỏ Java, dừa kiểng Philippines, hoa ban, hoàng hậu, liễu đỏ,
bằng lăng được trồng ở đây, tạo nên những mảng xanh dịu mát.
![Bên dòng kinh xáng Xà No](http://www.baotayninh.vn/resources/newsimg/092012/082013/15/xa%20no.jpg) |
Cầu
vượt qua kinh xáng. |
Theo Nhà văn Sơn Nam trong tác phẩm biên khảo “Lịch sử khẩn hoang Nam Bộ”, kinh
xáng Xà No có một lịch sử khá lâu đời và hấp dẫn. Con kinh nầy được đào do sáng
kiến của hai đại chủ điền người Pháp là Duval và Guéry. Năm 1900, hai nhân vật
này đã vận động Toàn quyền Poul Doumer cho đào kinh Xà No gấp để họ được thâu
lợi sớm.
Kinh Xà No thi công bằng xáng múc. Các gàu thiết kế theo vòng tròn như xa quạt
nước. Mỗi gàu có dung tích 3,75 lít, bùn được thổi xa đến 60 m. Máy có sức mạnh
3.500 mã lực, vận hành bằng hơi nước qua nồi sốt-de được đốt bằng củi. Kinh Xà
No khởi công từ năm 1901, đến 1903 thì hoàn thành. Hồi ấy, bề mặt kinh rộng 60
m, thiết diện đáy 40 m.
Về đêm, du
khách có thể xuất phát từ ngay trước nhà lồng chợ Vị Thanh, tản bộ để
đón những ngọn gió mát lành bên bờ kinh. Dọc theo công viên bờ kè có một vườn
tượng với hàng chục tác phẩm điêu khắc nghệ thuật bằng đá trắng của các tác giả
danh tiếng.
Bạn sẽ được
dịp chiêm ngưỡng và thán phục ý tưởng sáng tạo, nghệ thuật tài hoa của các nghệ
nhân, nghệ sĩ qua từng tác phẩm trưng bày. Đi bộ lên cầu vượt qua kinh xáng,
đứng ngắm nhìn dòng kinh dài xa tít tắp thẳng băng như sợi chỉ giăng, bạn sẽ
thấy khâm phục sức lao động của con người đã làm nên một công trình kỳ vĩ.
Kinh xáng Xà No vào những dịp lễ hội còn là nơi tổ chức đua ghe Ngo. Du khách sẽ
chứng kiến những cuộc thi tài quyết liệt của những đội ghe Ngo danh tiếng đến từ
nhiều nơi. Hai bên bờ kinh chật ních người, các cổ động viên liên tục vỗ tay
động viên, cổ vũ các đội đua, làm cho không khí thêm tưng bừng, sôi nổi. Các
“thuyền viên” cố sức móc mạnh mái dầm thoăn thoắt đưa những chiếc ghe Ngo lao
nhanh về đích… Một đoạn kinh xáng Xà No như bừng lên “dậy sóng”.
Trong lòng
thành phố Vị Thanh còn có Công viên Hồ Sen. Công viên có diện tích chừng 1 ha,
dưới mặt nước toàn là sen với lá xanh mướt, thỉnh thoảng điểm xuyến một vài đoá
hoa, hương thơm thoang thoảng khi có những ngọn gió nhẹ thổi qua hồ. Giữa Hồ Sen
là một ốc đảo có cầu vồng từ bờ nối ra.
Trên nền ốc
đảo là một Nhà mát rộng, thoáng, thường được dùng cho các đoàn nghệ thuật biểu
diễn, phục vụ công chúng. Trước sân Nhà mát là một sân gạch có sức chứa khoảng
1.000 người. Trên bờ, cạnh bờ phía Bắc Hồ Sen là nhà bảo tàng, khu lưu niệm.
Nơi đây trưng
bày, giới thiệu lịch sử hình thành, quá trình đấu tranh cách mạng và những thành
quả xây dựng của nhân dân tỉnh Hậu Giang.
Đến Hậu Giang, quê hương của những cánh đồng lúa mênh mông trĩu hạt, với những
dòng kinh xuồng ghe tấp nập, người dân chân tình và hiếu khách, bạn sẽ thấy
trong lòng dâng lên nhiều cảm xúc cùng với những ấn tượng khó quên.
Món ngon
Vùng đất Hậu Giang có nguồn thuỷ sản nước ngọt rất phong phú. Đặc biệt, những
năm gần đây, cá thác lác là nguồn lợi thuỷ sản có giá trị của bà con nông dân
trong vùng.
Cá thác lác có khá nhiều trong môi trường tự nhiên ở khu vực đồng bằng sông Cửu
Long (ĐBSCL), về sau phát tán ra nhiều nơi. Cá thác lác sinh
sống ở bàu, lung, vũng, ao, hồ bùn lầy, nước đục. Sau mỗi trận mưa, lũ, lụt,
nước ao hồ tràn ra sông, cá thác lác theo nước đi tìm các ao, hồ mới để sinh
sống, đẻ con.
Cá thác lác chế biến được rất nhiều món ăn ngon như: chả cá thác lác chiên, hấp,
cá thác lác kho khóm, cà chua; cá thác lác nấu canh cải bẹ xanh, cá thác chiên giòn,
dồn khổ qua, chiên sả…
Thịt cá thác lác dẻo, dai và dẽ, khi chế biến thường được nạo ra, quết nhuyễn
với gia vị, có hương vị đặc trưng và hấp dẫn. Ở nhiều nơi, người ta làm sạch cá
rồi băm nhuyễn cả thịt lẫn xương, chế biến thức ăn rất tốt cho trẻ còi xương,
suy dinh dưỡng, phụ nữ có thai và sau khi sinh, người mới ốm dậy, người cao tuổi
gầy.
Cá thác lác
chiên sả là một món ngon đặc sắc của vùng Hậu Giang. Ngoài ra, cá thác lác hầm
khổ qua là món ngon dễ làm, các bà nội trợ rất ưa chuộng. Hiện chả
cá thác lác nạo sẵn loại ngon có giá 200.000 đồng/kg.
Cá thác lác
sống tại chợ Long Mỹ, Nàng Mao là 100.000 đồng/kg. Ở các quán ẩm thực bình dân
ven thành phố Vị Thanh một dĩa cá thác lác chiên giòn có giá từ 50.0000 -70.000
đồng. Theo đông y, cá thác lác có vị ngọt, tính bình, không độc, tác dụng bổ khí
huyết, bổ thận, tráng dương, trừ phong thấp, giảm đau, nhuận trường…
Theo Báo
Cà Mau