BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bệnh nhân 252 xuất viện 

Cập nhật ngày: 22/04/2020 - 17:05

BTNO - Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh đã quyết định cho bệnh nhân 252 xuất viện vào chiều 22.4, sau khi đã được điều trị khỏi bệnh do virus corona chủng mới (Covid-19).

Như vậy, đến ngày 22.4, cả 3 bệnh nhân nhiễm Covid-19 do BVĐK Tây Ninh điều trị đều đã xuất viện.

Lãnh đạo Sở Y tế tặng hoa chúc mừng BN 252 đã khỏi bệnh, được xuất viện.

Bệnh nhân 252 tên T.M.T, sinh năm 2014, ngụ tại quận 5, TP.HCM. Ngày 14.3, bệnh nhân cùng mẹ từ TP.HCM sang ở nhà người quen ở PhnomPenh (Campuchia). Ngày 8.4, bệnh nhân theo người nhà thuê xe về Việt Nam, nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài.

Tại cửa khẩu, cả gia đình bệnh nhân khai báo có tiếp xúc với người bệnh Covid-19 ở Campuchia, Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế Tây Ninh lập tức lấy mẫu xét nghiệm, sau đó chuyển cả 3 người về BVĐK tỉnh cách ly.

Bác sĩ Đỗ Hồng Sơn- Phó Giám đốc Sở Y tế tặng thú bông cho bé T.

Kết quả xét nghiệm, mẹ và bà đi cùng bệnh nhân 252 âm tính với SASR-CoV-2.

Sau 14 ngày điều trị tại BVĐK tỉnh, bệnh nhân đã có hai lần xét nghiệm âm tính, đủ điều kiện xuất viện. Hiện tại, tình trạng bệnh nhân tốt, không ho, không khó thở, không sốt. Sau khi xuất viện trở về nơi cư trú, bệnh nhân sẽ thực hiện cách ly tiếp tục 14 ngày theo quy định.

Bác sĩ Nguyễn Thái Bình- Phó Giám đốc BVĐK Tây Ninh dặn dò người thân bệnh nhân một số lưu ý khi trở về địa phương.

Cũng trong chiều 22.4, Sở Y tế Tây Ninh đã có Thông báo số 1650 gửi Sở Y tế TP.HCM về việc ca dương tính SARS-CoV-2 (bệnh nhân 252) đã được chữa khỏi và xuất viện. Tình hình sức khoẻ của bệnh nhân sẽ được ngành Y tế TP.HCM tiếp tục theo dõi.

Tính đến chiều 22.4, toàn tỉnh Tây Ninh cách ly tại cơ sở y tế là 43 người; cách ly tập trung 278 người, trong đó tại K71 là 77 người và tại Ký túc xá Trường Kinh tế Kỹ thuật là 201 người. Các khu cách ly khác trong tỉnh đã hoàn thành giải toả cho người hết hạn cách ly và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

B.T